Người dân đổ xô săn lùng khẩu trang y tế trên chợ online

(LĐTĐ) Trước thông tin có thêm ca nhiễm mới ở Đà Nẵng, lo ngại dịch Covid-19 sẽ bùng phát trở lại, nhiều người bắt đầu đổ xô tìm mua khẩu trang y tế trên các chợ online để tích trữ.
2 tấn khẩu trang quà tặng của thành phố Hà Nội đã đến thành phố New York
Nhật Bản sẽ cung cấp gói viện trợ thứ hai giúp Việt Nam đối phó với dịch bệnh
Xử phạt 4,25 tỷ đồng các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế vi phạm

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày từ đêm 25/7, sau khi có thông tin về ca nhiễm đầu tiên, nhiều người buôn bán online đã đăng "tút" gom hàng khẩu trang y tế. Theo đó, giá khẩu trang y tế chỉ sau 1 đêm đã tăng lên nhanh chóng với giá ban đầu chỉ 55.000 đồng/hộp 50 chiếc (loại kháng khuẩn 4 lớp), nhưng qua ngày 26/7 đã vọt lên 70.000 - 75.000 đồng/hộp và sang ngày 27/6 là từ 90.000 – trên 100.000 nghìn đồng/ hộp.

Giá bán theo thùng (một thùng 50 hộp) cũng tăng từ 1.800.00 đồng/thùng 4 lớp lên 2.500.00 đồng rồi lên 3.000.00 đồng và đến thời điểm hiện tại là từ 3.5000 – 4.000.000 đồng/thùng.

Tuy giá khẩu trang trên các chợ mạng đua nhau tăng giá từng giờ nhưng, số lượng người vào hỏi mua vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỗi một "tút" bán hàng được đăng lên, lập tức có hàng chục, hàng trăm người vào hỏi giá và đặt mua.

1542 109937108 661572817775968 1835631450453022314 n
Khẩu trang y tế "nóng" trên chợ mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh các hội nhóm trên facebook các trang mua bán trực tuyến như: shopee, tiki hay sendo cũng mở bán khẩu trang với nhiều loại mức giá bán khác nhau.

Ví dụ, trên trang mua bán trực tuyến tiki, hiện một hộp khẩu trang y tế than hoạt tính DM01 có giá gần 80.000 đồng/hộp; hộp 15 chiếc khẩu trang Niva 3D trẻ em có giá 90.000 đồng hay một hộp khẩu trang y tế 3 lớp có giá 90.000 đồng.

Trên trang mua bán trực tuyến shopee, hiện một thùng khẩu trang y tế 4 lớp 50 hộp có giá 4,2 triệu đồng (chưa cộng phí vận chuyển). Còn trên trang sendo, giá bán một hộp khẩu trang y tế 4 lớp hiện dao động từ 90.000 đồng đến 150.000 đồng/hộp.

Chị Đinh Ngọc Linh, chủ một shop hàng online cho biết, dự đoán khẩu trang sẽ tăng mạnh nên tối hôm qua (26/7) chị đã đặt 10 thùng khẩu trang 4 lớp kháng khuẩn (mỗi thùng 50 hộp) với giá 2.500.000 đồng để bán cho khách hàng thân thiết. Thế nhưng sáng nay khi chị lấy hàng thì bên buôn báo lại giá tăng lên 3.500.000/ thùng.

“Hôm qua họ hứa để cho mình 10 thùng, hôm nay đã kêu hết hàng vì khan hiếm nguyên liệu nên chỉ còn 5 thùng mà giá lại tăng lên hẳn 1.000.000 đồng/thùng. Do đã lỡ hứa với khách nên mình đành chấp nhận mua về rồi bán lỗ”, chị Linh chia sẻ.

Không nhằm mục đích buôn bán nhưng chị Nguyễn Thị Thảo cũng khá chất vật để tìm mua khẩu trang. “Nghe tin có ca nhiễm bệnh mới mình cảm thấy khá lo lắng nên đã tìm mua khẩu trang y tế để tặng người thân. Thế nhưng bây giờ trên mạng người ta chỉ bán theo thùng nên phải khó khăn lắm mình mới tìm được chỗ bán lẻ. Giá 1 hộp hiện tại là 100.000 đồng, chị chủ cửa hàng bảo nếu không mua sớm thì vài giờ nữa sẽ lại tiếp tục tăng lên” - chị Thảo cho biết.

Thế nhưng, trái với tình trạng tăng giá chóng mặt trên các chợ mạng thì giá khẩu trang tại các cửa hàng thuốc lại chưa có sự biến động mạnh. Cụ thể, tại cửa hàng thuốc Tùng Lâm (Láng Thượng, Đống Đa), giá bán mỗi hộp khẩu trang vẫn được giữ ở mức 80.000 đồng/ hộp 4 lớp.

Tương tự, giá bán khẩu trang y tế tại các nhà thuốc ở Cầu Giấy, Thái Hà hiện có giá từ 70.000 – 90.000/ hộp 4 lớp, giá bán lẻ từ 2.000 – 3.000 đồng/cái, không thay đổi nhiều so với trước đây. Còn tại các siêu thị, số lương khẩu trang vẫn khá dồi dào và được giữ với mức giá ổn định.

Chị Nguyễn Ngọc Hoa, nhân viên cửa hàng thuốc tại phố Thái Hà cho biết: "Cửa hàng tôi vẫn đang bán khẩu trang với mức giá 70.000 đồng/hộp. Số lượng khách đến mua khẩu trang 2 ngày nay có tăng lên nhưng không đáng kể. Mọi người đều được tuyên truyền và có sự hiểu biết nhất định về dịch Covid-19 nên không còn tình trạng đổ xô mua hàng về tích trữ như trước".

Có thể thấy, hiện nay khẩu trang y tế trên nhiều trang mạng đang bị “thổi” lên theo từng ngày. Mặc dù chưa bị "làm giá" như trong cao điểm dịch nhưng nhiều người bán hàng đang tạo tâm lý khan hàng để thổi giá khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang.

Trước tình trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý triệt để, tránh để xảy ra hiện tượng cháy hàng , khan hàng như trong đợt cao điểm dịch.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động