Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã triển khai công tác tuyên truyền năm 2021 tới các Công đoàn cơ sở, tăng cường tuyên truyền sâu rộng cho công nhân viên chức lao động thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...
Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người lao động

Chú trọng công tác tuyên truyền

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên chú trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở” và “Năm kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới, phát triển gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam... gắn với triển khai các kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố và của huyện cho 6.503 lượt công nhân viên chức lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện ký chương trình phối hợp công tác tuyên truyền với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. Để nâng cao chất lượng tuyên truyền, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo, triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở về việc viết tin bài tuyên truyền. Hàng tháng các Công đoàn cơ sở chủ động viết tin bài tuyên truyền các hoạt động Công đoàn và gương người tốt việc tốt, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động
Lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên huyện Phú Xuyên tích cực tuyên truyền về phòng, chống Covid-19 tới người lao động

Cũng trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở đóng góp vào dự thảo báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XII và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội với 62 lượt ý kiến; tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” với 1.367 đoàn viên tham gia; Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển” với 1.220 đoàn viên tham gia; cuộc thi trực tuyến “Công nhân viên chức lao động với ngày hội của toàn dân” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đến nay có 1.958 đoàn viên tham gia.

Công tác giáo dục truyền thống gắn với các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các cấp Công đoàn huyện tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô. Liên đoàn Lao động huyện thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên xây dựng đề cương tuyên truyền triển khai đến 100% các Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh ở các cơ sở, 131 Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hội nghị… thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động. Người lao động đăng ký, cam kết thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”; xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; nội dung thi đua thực hiện cải cách thủ tục hành chính... Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong ngành Giáo dục, phong trào xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động... thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia.

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức và hưởng ứng phát động đợt thi đua cao điểm 60 ngày (từ 25/3 - 25/5/2021) chào mừng 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu “công nhân giỏi Thủ đô”. Triển khai phát động phong trào thi đua đến 100% Công đoàn cơ sở và sâu rộng trong công nhân viên chức lao động.

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động
Công đoàn viên Nguyễn Thị Nga - nhân viên kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên đạt danh hiệu Lao động giỏi Thủ đô năm 2021

Phong trào thi đua yêu nước trong khu vực hành chính sự nghiệp được 100% công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng lan tỏa rộng rãi. Nhiều Công đoàn cơ sở có mô hình mới áp dụng trong phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả. Phong trào thi đua trong khu vực sản xuất kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Các Công đoàn cơ sở tổ chức bình xét các cá nhân đạt Công nhân giỏi; Sáng kiến, sáng tạo năm 2021. Liên đoàn Lao động huyện tổ chức xét duyệt và đề nghị thành phố công nhận “Công nhân giỏi Thủ đô” cho đồng chí Nguyễn Thị Nga, Công đoàn Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên.

Phong trào thi đua liên kết phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn mà trọng tâm là xây dựng nông thôn mới được các Công đoàn cơ sở tích cực tham gia góp phần xây dựng nông thôn mới toàn huyện có 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở đóng góp vào dự thảo báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XII và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội với 62 lượt ý kiến; tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” với 1.367 đoàn viên tham gia; Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển” với 1.220 đoàn viên tham gia; cuộc thi trực tuyến “Công nhân viên chức lao động với ngày hội của toàn dân” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đến nay có 1.958 đoàn viên tham gia.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động