Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Qua đó, giúp người lao động hăng say làm việc, đảm bảo cuộc sống.
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên: 40 năm vượt khó, hướng đến phát triển bền vững Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Nhiều hoạt động công đoàn hướng về cơ sở Nâng cao đời sống vật chất cho đoàn viên công đoàn

Hàng năm, Công đoàn Trung tâm phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức để đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị năm trước và đề ra giải pháp và phương hướng thực hiện năm sau. Hội nghị diễn ra dân chủ, nêu rõ những mặt hạn chế và kết quả đạt được.

Hoat động Ban thanh tra nhân dân của Trung tâm trong những năm qua đã thực hiện việc kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công nhân viên chức và các nội quy, quy chế của cơ quan. Ban Chấp hành Công đoàn hội ý từng tháng, từng quý để kiểm điểm công tác hoạt động và nắm bắt được tình hình cơ quan để có những ý kiến đóng góp với Cấp ủy, Ban giám đốc về những vấn đề liên quan đến người lao động.

Tất cả các cuộc họp đều diễn ra ngắn gọn, có chất lượng, giúp cho lãnh đạo cơ quan nắm bắt được chuyển biến trong thời gian trước, có hướng giải quyết nhanh gọn dứt điểm và các đồng chí cán bộ ở các bộ phận biết được những việc cần làm ngay, động viên mọi người hoàn thành tốt công việc. Cơ quan đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, mục đích tiết kiệm trong chi tiêu và đảm bảo nguyên tắc tài chính.

Trong quy chế hoạt động của cơ quan quy định rõ, mọi người đều phải có ý thức tiết kiệm tối đa các vật tư, trang thiết bị văn phòng (đã khoán đến từng bộ phận), trong sản xuất phong trào tiết kiệm cũng được nâng cao do có quy định cụ thể về mức thưởng phạt trong sản xuất về vật tư thức ăn, thuốc thú y, ấp nở con giống tốt…

Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động
Hàng năm, Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên đều chức cho cán bộ, viên chức và người lao động đi nghỉ mát, du lịch

Hàng tuần, Trung tâm đều triển khai họp giao ban đối với các trưởng bộ phận. Tất cả các nội dung công việc đều đưa ra để bàn bạc và thống nhất. Ngoài ra các đề án, quy chế đều thành lập tổ xây dựng sau đó đưa ra hội nghị toàn thể để cán bộ công nhân viên đóng góp ý kiến. Do đó việc thống nhất các chủ trương, các hoạt động đều thể hiện dân chủ để cán bộ công nhân viên đều biết và giám sát việc thực hiện.

Công đoàn Trung tâm thực hiện chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo và tuân thủ đúng theo quy định. Phối hợp với chính quyền xét nâng lương định kỳ đợt 2 cho các công đoàn viên, giải quyết cho 3 công đoàn viên nghỉ việc theo quy định, làm thủ tục chuyển công tác cho 2 đồng chí.

Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những trường hợp ốm đau, bệnh tật. Tổ chức thăm khám sức khoẻ đinh kỳ cho tất cả các công đoàn viên và người lao động với số lượng 56 cán bộ công nhân viên...

Trong 5 năm qua, Công đoàn Trung tâm tổ chức nuôi 2 đàn vịt ngan sinh sản với mục đích nâng cao đời sống cho người lao động. Chính nhờ nguồn quỹ này đã nâng cao thêm thu nhập và giải quyết việc làm cho người lao động. Hiện nay Công đoàn đang tiếp tục nuôi 2 đàn giống tại Minh Tân, Phú Xuyên và Thường Tín, Hà Nội, lãi từ đàn giống hàng năm khoảng 50 triệu đồng.

Được sự giúp đỡ của Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, Công đoàn Trung tâm đã tổ chức vay vốn cho các công đoàn viên 2 dự án vay vốn để nâng cao thu nhập cho công đoàn viên. Dự án vay vốn từ Ngân hàng chính sách 170 triệu đồng và vay từ Quỹ xã hội của Thành phố là 100 triệu đồng cho tổng số 20 cán bộ công nhân viên vay vốn. Hiện vốn vay vẫn được bảo toàn và trả lãi và gốc đúng kỳ hạn.

Công đoàn vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm và ngân hàng chính sách xã hội cho 7 công đoàn viên vay vốn để phát triển hoạt động kinh doanh, chăn nuôi gia cầm ấp nở con giống cung cấp ra thị trường với kinh phí 210 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn còn phối hợp với chính quyền bảo lãnh cho 9 cán bộ, nhân viên vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ hạn mức vay phục vụ tiêu dùng để phục vụ cho hoạt động sản xuất của gia đình với tổng số tiền 900 triệu đồng.

Công đoàn Trung tâm thực hiện chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo và tuân thủ đúng theo quy định. Phối hợp với chính quyền xét nâng lương định kỳ đợt 2 cho các công đoàn viên, giải quyết cho 3 công đoàn viên nghỉ việc theo quy định, làm thủ tục chuyển công tác cho 2 đồng chí. Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những trường hợp ốm đau, bệnh tật. Tổ chức thăm khám sức khoẻ đinh kỳ cho tất cả các công đoàn viên và người lao động với số lượng 56 cán bộ công nhân viên...
H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động