Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội:

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Những tháng cuối năm 2021, Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục tập trung khắc phục tồn tại, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và thi đua yêu nước Góp phần đảm bảo đời sống việc làm cho đoàn viên trong dịch Covid-19 Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Khắc phục khó khăn, hạn chế

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công đoàn Tổng Công ty và các công đoàn cơ sở thành viên đã hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, nổi bật trên một số nội dung: Duy trì tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị người lao động;

Làm tốt công tác tuyên truyền việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, quan tâm, chăm lo và sát cánh cùng người lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm
Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn về Bộ luật Lao động, kỹ năng đối thoại, ký Thỏa ước lao động tập thể.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Thông qua việc xếp loại chất lượng Thỏa ước lao động tập thể, vai trò tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động ở một số đơn vị còn chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao; chất lượng hoạt động của một số công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài hà nước còn hạn chế.

Về nguyên nhân, bà Vương Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã tác động xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Cùng với đó là năng lực của một số cán bộ Công đoàn còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển của tổ chức Công đoàn. Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm 2021, cần khắc phục những hạn chế và nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trong tâm đã đề ra năm 2021.

Tập trung nhiệm vụ trọng tâm

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục biến thể và bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu. Với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng và tổn thất do sự ảnh hưởng của dịch bệnh, chưa có khách du lịch, người lao động tiếp tục phải nghỉ luân phiên, tình trạng thiếu việc làm và giảm thu nhập của người lao động tiếp tục diễn ra.

Trước tình hình đó, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và Công ty đã phối hợp sát sao, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, góp phần giảm thiểu những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo đời sống việc làm cho công nhân, viên chức, lao động.

Bà Vương Thị Vân Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội:

“Năm 2021, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty đã và đang bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty và mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội III Công đoàn Tổng Công ty, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, vượt qua khó khăn, từng bước đi sâu vào nội dung, phát động phong trào thi đua ngày càng thiết thực, tích cực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động, đảm bảo cho người lao động ổn định tinh thần, phát huy trí tuệ cùng Tổng Công ty vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép do Chính phủ đề ra “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, những tháng cuối năm 2021 Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã có kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu, đó là:

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt khuyến cáo “5K” và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phối hợp chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn Văn hóa”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia cải cách hành chính;

Tham gia xây dựng các quy định quản lý nội bộ, kế hoạch đào tạo và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, đặc biệt là lao động nữ; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thăm hỏi, trợ giúp kịp thời những công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội, Quỹ Xã hội năm 2021, làm tốt các công tác xã hội từ thiện khác;

Phối hợp với các Ban của Liên đoàn Lao động Thành phố, Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn từ tổ trưởng trở lên, tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng ủy xem xét kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; hoàn thành công tác khảo sát việc thực hiện các chế độ đối với lao động nữ năm 2021. Hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua gắn với kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động