Mong được làm “công nhân”

(LĐTĐ) Mặc dù nghị quyết Đại hội Khóa XII đề ra mục tiêu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, hiện đại, tuy nhiên trong công tác giáo dục - đào tạo thời gian qua đang xảy ra nghịch lý: Học sinh tốt nghiệp cấp 3 “đổ xô” thi, xét tuyển vào đại học. Học trường nào, ngành nào cũng được miễn phải là đại học. Vì thế, chỉ trong vòng 30 năm, số lượng các trường đại học mọc lên rất nhiều, còn số các trường dạy nghề thì teo tóp. Nay dường như gió đang đổi chiều…
Tự hào là người công nhân vệ sinh môi trường Đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề cho công nhân dệt may
Mong được làm “công nhân”
Công nhân có trình độ tay nghề ngày càng được doanh nghiệp tuyển dụng (Ảnh minh họa).

Khi đất nước còn trong đêm đen nô lệ, chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh là một trong những người cổ vũ cho phong trào “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, nói nôm na là “chấn hưng dân khí, cải thiện dân sinh”. Đặc biệt, ông rất quan tâm đến việc học nghề. Vì vậy, trong tác phẩm Tỉnh hồn ca, ông viết: “Ngồi thử nghĩ càng đau tấc dạ/Hỡi những người chí cả thương quê/Mau mau đi học lấy nghề/Học rồi, ta sẽ đem về dạy nhau”.

Theo quan niệm của Phan Châu Trinh học nghề là nhằm tạo ra của cải hàng hóa, đem buôn bán và cạnh tranh với nước ngoài: “Nghề càng ngày càng đua càng tới/Vật càng ngày càng mới dễ coi/Chở chuyên đi bán nước ngoài/Lợi trong đã được, lợi ngoài lại thêm”. Quan niệm về khai dân trí gắn với đào tạo nghề nghiệp để góp phần xây dựng đất nước phồn vinh là một trong những những quan điểm đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị.

Tuy nhiên, hơn 30 năm qua cùng với công cuộc đổi mới nền kinh tế, mở cửa và hội nhập, trong nhận thức và tư duy của nhiều phụ huynh, học sinh trường đại học mới là cái đích đến để phát triển sự nghiệp, công danh sau này. Chính vì thế, chỉ trong vòng 3 thập kỷ, trên địa bàn cả nước có hàng chục trường đại học, cao đẳng lớn, nhỏ ra đời.

Mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn sinh viên theo học. Và do cung vượt quá cầu, cũng chính mỗi năm có hàng chục nghìn sinh viên ra trường không tìm được việc làm, hoặc làm trái nghề. Số sinh viên thuộc các ngành khoa học xã hội thường đào tạo vượt quá nhu cầu của xã hội. Trong khi đó, do môi trường đầu tư thông thoáng, cộng với việc Đảng, Nhà nước “xóa bỏ” rào cản doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp dân doanh bằng việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Nhờ đó, hơn 1 thập kỷ qua, số lượng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày một nhiều, số lượng doanh nghiệp trong nước thành lập mới ngày càng đông… dẫn đến thiếu hụt lao động. Đặc biệt là lao động có tay nghề. Trong khi sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều, thì những học viên, sinh viên tốt nghiệp các trường nghề (có chất lượng), các tu nghiệp sinh học ở nước ngoài về…thì “đắt như tôm tươi”. Theo thống kê, mức lương của những lao động có tay nghề dao động từ 8-15 triệu đồng/tháng, thậm chí không ít công nhân lương, thu nhập còn cao hơn!

Chính vì do nhu cầu việc làm, từ chỗ học sinh tư duy kiểu gì cũng phải cho được tấm bằng đại học, đổi trạng thái sang tư duy học để dễ kiếm việc làm, do đó trong kỳ tuyển sinh 2020, có đến 257.000 học sinh không đăng ký xét tuyển đại học. Điều này đồng nghĩa, số học sinh nộp đơn học trường nghề gia tăng đột biến.

Trước đây, khi nói đến hai từ công nhân, nhiều người nghĩ ngay là những lao động làm việc chân tay, công việc nặng nhọc, lại thu nhập thấp. Muốn sang, muốn có thu nhập cao phải là kỹ sư, cử nhân “ngồi bàn giấy” làm trong cơ quan Nhà nước hoặc tập đoàn, doanh nghiệp. Nhưng thực ra, công nhân là một khái niệm rộng, công nhân chính là những người lao động làm việc trong các phân ngành kinh tế.

Còn đối với công nhân thời cách mạng công nghiệp 4.0; thời công nghệ thông tin, nếu không có kỹ năng, trình độ chuyên môn, thậm chí cả ngoại ngữ thì khó lòng đáp ứng được. Công nhân ngày nay là những người có trình độ, biết vận hành trên hệ thống máy móc hiện đại, biết làm chủ công nghệ và họ chính là một trong những lực lượng tạo ra của cải cho xã hội, làm ra sản phẩm, lợi nhuận cho doanh nghiệp và tất nhiên sức lao động bỏ ra luôn được trả lương xứng đáng.

“Gió đã đổi chiều”, trong lúc chúng ta đang tiến hành công nghiệp hóa- hiện đại hóa, trong lúc chúng ta đang đi tắt, đón đầu để bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, rất cần những công nhân, người lao động có tay nghề cao thì nhiều học sinh đã lựa chọn cho mình con đường học nghề là tín hiệu vui.

L.Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động