Mạnh tay xử lý xe 3 gác, 4 bánh tự chế tại TP.HCM

Tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời gian qua, các phương tiện xe 3 gác, 4 bánh tự chế vẫn vô tư lưu thông bất kể ngày đêm, trên hầu khắp các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất cao.
Hoạt động hiệu quả chính quyền 2 cấp tại TP.HCM TP.HCM: Sắp khởi công dự án quy mô gần 900 căn nhà ở xã hội Nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 tại TP.HCM và Đồng Nai

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, trên nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM những ngày qua, tình trạng xe 3 gác, 4 bánh tự chế vẫn “vô tư” lưu thông, nhất là ban đêm và sáng sớm.

Mạnh tay xử lý xe 3 gác, 4 bánh tự chế tại TP.HCM
Một phương tiện ba bánh tự chế lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt sáng 25/7.

Cụ thể, sáng 25/7, tại tuyến đường Võ Văn Kiệt (phường Bến Thành), khi chưa có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, nhiều phương tiện xe 3 gác, 4 bánh tự chế chở vật liệu xây dựng, đá, rác… chen lẫn giữa làn xe gắn máy để lưu thông hướng về hầm Sài Gòn (phường Sài Gòn). Tình trạng cũng diễn ra tương tự trên tuyến đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1A cũ), phường Tân Tạo.

Mạnh tay xử lý xe 3 gác, 4 bánh tự chế tại TP.HCM
Phương tiện xe 3 gác, 4 bánh tự chế lưu thông trên đường Trần Văn Giàu sáng 25/7.

Tương tự tại tuyến đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo) vào sáng cùng ngày, cũng có rất nhiều phương tiện xe 3 gác, 4 bánh tự chế chở rau, củ quả lưu thông hướng từ chợ đầu mối Bình Điền về hướng ngã tư An Sương.

Trong khi đó, sáng ngày 26/7, tại khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư MK thuộc phường Thủ Đức cũng có nhiều phương tiện xe 3 gác, 4 bánh tự chế chở hàng lưu thông.

Mạnh tay xử lý xe 3 gác, 4 bánh tự chế tại TP.HCM
Một phương tiện xe 3 gác tự chế chở tôn lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức vào sáng 26/7.

Đặc biệt tại nút giao Nguyễn Văn Bá - Đặng Văn Bi (phường Thủ Đức) có nhiều phương tiện xe 3 gác, 4 bánh tự chế tập kết tại đây để nhận chở hàng hoá mỗi khi có khách yêu cầu.

Mạnh tay xử lý xe 3 gác, 4 bánh tự chế tại TP.HCM
Thời gian qua các phương tiện xe 3 gác, 4 bánh tự chế lưu thông trên địa bàn TP.HCM rất đông, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Nhiều ngày qua, vào các thời điểm sáng sớm hoặc đêm khuya, lượng phương tiện xe 3 gác, 4 bánh tự chế tại các địa phương trên địa bàn TP.HCM chạy về chợ đầu mối Thủ Đức và chợ đầu mối Bình Điền để chở hàng hoá về các chợ truyền thống rất đông, chở hàng cồng kềnh như tôn, thép lưu thông trên đường gây mất an toàn cho người đi đường, tiền ẩn TNGT.

Mạnh tay xử lý xe 3 gác, 4 bánh tự chế tại TP.HCM
Nhiều phương tiện xe 3 gác, 4 bánh tự chế tập kết tại nút giao đường Nguyễn Văn Bá - Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức chờ khách thuê vận chuyển hàng hoá. Ảnh chụp trưa 26/7.

Theo báo cáo từ Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Xây dựng TP.HCM: Tình trạng xe 3 gác, 4 bánh tự chế lưu thông tại nhiều tuyến đường dân cư hẹp, đông người tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT và ùn tắc giao thông. Do đó, sở này đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện nói trên theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Đồng thời, xác định các tuyến đường dân cư hẹp, khu vực thường xuyên có loại phương tiện nêu trên lưu thông để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng, sản xuất, hoán cải phương tiện xe 3 gác, 4 bánh tự chế; hướng dẫn người dân chuyển đổi phương tiện đúng quy định.

Trước đó, Uỷ ban nhân dân TP.HCM ban hành Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về cấm và hạn chế xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh lưu thông trong khu vực nội đô và trên một số tuyến đường thuộc địa bàn TP.HCM. Theo đó trong giai đoạn 2021 - 2022, cấm các loại xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh lưu thông trong khu vực trung tâm Thành phố và một số tuyến đường ngoài khu vực trung tâm như đường Hai Bà Trưng - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng... Đồng thời, cấm các loại xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh lưu thông trong khu vực nội đô thành phố thời gian từ 5 giờ đến 13 giờ và từ 16 giờ đến 22 giờ. Khu vực nội đô Thành phố được giới hạn bên trong các tuyến vành đai như quốc lộ 1 (đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 - Xa lộ Hà Nội đến nút giao Quốc lộ 1 - đường Nguyễn Văn Linh)…

Giai đoạn từ năm 2022 - 2025, đối với đường vành đai hạn chế giữ nguyên như trên. Đối với thời gian hạn chế lưu thông vào khu vực nội đô Thành phố và một số tuyến đường, đoạn đường điều chỉnh thời gian cấm từ 5 giờ đến 22 giờ. Giai đoạn sau năm 2025, chấm dứt hoàn toàn hoạt động đối với loại phương tiện xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh trên địa bàn Thành phố.

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động