Hoạt động hiệu quả chính quyền 2 cấp tại TP.HCM

Sau hơn 2 tuần đi vào hoạt động, mô hình chính quyền 2 cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã ổn định, phát huy hiệu quả, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
TP.HCM: Chuẩn bị kỹ càng để chính quyền 2 cấp hoạt động từ ngày 1/7 Công bố nghị quyết thành lập Thành phố Hồ Chí Minh (mới) và các Quyết định nhân sự lãnh đạo chủ chốt Chính thức vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM

Theo đó, sau hơn 2 tuần vận hành chính quyền 2 cấp, TP.HCM đã tiếp nhận và xử lý hơn 80.000 hồ sơ hành chính, đảm bảo tiến độ và chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; trong đó chủ yếu là hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ hộ tịch, đất đai... Hệ thống công nghệ thông tin vận hành ổn định, hạ tầng số cơ bản đáp ứng được lượng hồ sơ khổng lồ.

Hoạt động hiệu quả chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Người dân đến Trung tâm Dịch vụ hành chính công phường Thủ Đức, TP.HCM làm các thủ tục hành chính.

Phóng viên Báo Lao động Thủ đô có mặt tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công (gọi tắt Trung tâm) phường Thủ Đức, TP.HCM. Tại đây, từ sáng sớm rất đông người dân đến để làm các thủ tục hành chính. Tại đây, người dân được các nam thanh niên là dân quân tự vệ hướng dẫn cụ thể, lấy số thứ tự vào các ô quầy theo từng lĩnh vực.

Hoạt động hiệu quả chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Các thủ tục hành chính công được niêm yết công khai tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công phường Thủ Đức, TP.HCM.

Trong quá trình chờ đợi, người dân cũng được phục vụ nước, kẹo bánh, các biểu mẫu giấy tờ và mạng wifi miễn phí. Đối với người dân có nhu cầu làm việc trong quá trình chờ đợi cũng có bàn làm việc. Riêng người dân lớn tuổi khi đến Trung tâm sẽ được các tình nguyện viên hướng dẫn tận tình. Nhiều người dân cũng được cán bộ tại đây hứng dẫn, ghi chép các thông tin chi tiết những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung. Đặc biệt, trong khu vực Trung tâm Dịch vụ hành chính công phường Thủ Đức còn bố trí 4 luật sư (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) sẵn sàng tư vấn hỗ trợ người dân.

Theo một trong các luật sư tại đây, phường Thủ Đức là phường đầu tiên tại TP.HCM có bố trí luật sư tư vấn cho người dân. Chỉ tính riêng trong sáng 24/7 đã có rất nhiều người dân được các luật sư ở đây tư vấn về các vấn về đề như đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế tài sản, thuế…

Hoạt động hiệu quả chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Người dân được các tình nguyện viên tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công phường Thủ Đức, TP.HCM hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là người lớn tuổi.

“Tác phong của cán bộ, nhân viên ở phường hướng dẫn rất chu đáo. Phòng chờ mát mẻ, có hệ thống wifi miễn phí nên cảm giác đến đây cũng giống như làm việc tại văn phòng cơ quan. Tôi rất hài lòng với chính quyền 2 cấp hiện nay”, chị Lê Thị Minh Thu, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết.

Tương tự tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công phường Sài Gòn, người dân đến đây để thực hiện các thủ tục hành chính cũng được hướng dẫn nhiệt tình. Khi được chúng tôi hỏi về tác phong phục vụ của cán bộ, nhân viên tại đây, hầu hết người dân đều hài lòng với tác phong làm việc nhanh gọn, nghiêm túc và nhiệt tình của chính quyền cấp xã, phường mới.

Hoạt động hiệu quả chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Người dân đến Trung tâm Dịch vụ hành chính công phường Sài Gòn, TP.HCM để thực hiện các thủ tục.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng, đường truyền, trang thiết bị; xây dựng phương án đầu tư, mua sắm hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu dùng chung trên toàn địa bàn Thành phố.

Hoạt động hiệu quả chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Ngoài các tình nguyện viên hướng dẫn, tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công của phường Thủ Đức kể từ ngày 24/7 sẽ bố trí thêm luật sư để tư vấn cho người dân.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Nội vụ, chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án tổ chức các phòng nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, bố trí nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công khu vực Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu và 38 Tổ địa bàn để sẵn sàng hoạt động từ ngày 31/7.

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Đại biểu đề nghị hỗ trợ căn cơ hơn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

Đại biểu đề nghị hỗ trợ căn cơ hơn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

Đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị nghiên cứu có gói hỗ trợ căn cơ hơn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai như hỗ trợ về an sinh xã hội, nhà ở, khôi phục các hạ tầng thiết yếu như hạ tầng về y tế, hạ tầng giáo dục và hạ tầng về giao thông, phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Xem thêm
Phiên bản di động