Lấy đoàn viên, công nhân, viên chức lao động là trung tâm

(LĐTĐ) Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) luôn luôn lấy đoàn viên, công nhân, viên chức lao động làm trung tâm trong hoạt động của mình. Chính nhờ xác định phương hướng này mà Công đoàn quận Bắc Từ Liêm luôn là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.
Nhìn từ những con số ấn tượng Những dấu ấn nổi bật Nhiều điểm mới khác biệt ở Công đoàn quận Bắc Từ Liêm

Nhiều hoạt động hướng về người lao động

Chia sẻ về hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động 6 tháng đầu năm 2021, ông Đào Văn Triển (Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm) cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội, cũng như đời sống công nhân, viên chức, lao động trong quận.

Thực hiện chức năng chăm lo đời sống cho người lao động, Liên đoàn Lao động quận đã chú trọng chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, toàn quận đã có 272 lượt đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi với tổng số tiền là 151 triệu đồng.

Lấy đoàn viên, công nhân, viên chức lao động là trung tâm
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Kova.

Song song với đó, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” để giúp đoàn viên và người lao động trên địa bàn quận được hưởng những sản phẩm ưu đãi với chất lượng, giá thành đảm bảo. Kết quả, đã có 2.588 lượt đoàn viên, người lao động đăng ký mua sữa với số tiền hưởng lợi là 403 triệu đồng. Đặc biệt, nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động quận tổ chức phát động Tháng Công nhân, biểu dương 76 công nhân giỏi, 245 sáng kiến sáng tạo; thăm hỏi, tặng quà trợ cấp cho 86 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động với tổng số tiền là 168 triệu đồng. Tổ chức trực tiếp đến doanh nghiệp và gia đình người lao động thăm hỏi, tặng quà trợ cấp, động viên cho 10 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt thuộc Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Kova, Công ty Cổ phần Gỗ Việt, Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Trắc địa bản đồ Bình Minh…

Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, Liên đoàn Lao động quận duy trì triển khai thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể” và tổ chức hướng dẫn cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước về: Quy trình xây dựng/thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh… 6 tháng đầu năm đã có 15 Thỏa ước lao động tập thể ký mới gửi về Liên đoàn Lao động quận để theo dõi theo quy định.

Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Ủy ban nhân dân quận triển khai hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2021. Tính đến hết ngày 20/5, có 26/26 đơn vị hành chính sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 100%) bảo đảm đúng tiến độ, thời gian quy định. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đã có 90/111 doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động, đạt tỷ lệ 81% theo chỉ tiêu Thành phố giao…

Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Cùng với hoạt động chăm lo, ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố và Quận ủy Bắc Từ Liêm, Liên đoàn Lao động quận tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung sức phòng ngừa, đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, đời sống việc làm cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, Liên đoàn Lao động quận nhanh chóng phối hợp với Ủy ban nhân dân quận ký ban hành văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thành lập “Tổ An toàn Covid-19”. Đến nay, toàn quận đã có 141 doanh nghiệp thành lập 258 “Tổ An toàn Covid-19” với 1.031 thành viên. Trong đó có 55 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhưng đã tích cực hưởng ứng, thành lập được 73 “Tổ An toàn Covid-19” với 341 thành viên.

Bên cạnh việc triển khai các văn bản hướng dẫn hoạt động “Tổ An toàn Covid-19”, thường xuyên tự đánh giá nguy cơ, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tiến hành 3 cuộc kiểm tra tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (Cụm khu công nghiệp vừa và nhỏ Minh Khai, Cụm khu công nghiệp Nam Thăng Long). Quá trình kiểm tra đoàn vừa đánh giá nguy cơ lây nhiễm, vừa hướng dẫn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp các biện pháp để đảm bảo vừa sản xuất, vừa đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tiến hành hỗ trợ cho 74 “Tổ An toàn Covid-19” với số tiền là 148 triệu đồng.

Theo ông Đào Văn Triển, một điểm đáng mừng là, tại các đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở trên địa bàn, sau khi có văn bản hướng dẫn thành lập “Tổ An toàn Covid-19”, tất cả các lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp đều nhiệt tình ủng hộ và tạo mọi điều kiện để “Tổ An toàn Covid-19” hoạt động hiệu quả nhất. Cùng với đó, ngay sau khi được thành lập, các “Tổ An toàn Covid-19” tại các đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động đề xuất với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức cho người lao động tham gia chương trình ”Phát huy văn hóa Hanopaco - đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội”… Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, nhắc nhở và giám sát chặt chẽ hơn công tác phòng, chống dịch như: Trang bị khẩu trang cho người lao động, sát khuẩn, sử dụng máy đo thân nhiệt để “Tổ An toàn Covid-19” thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả tại đơn vị, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận cũng kịp thời rà soát, hỗ trợ cho 52 đồng chí với số tiền là 35 triệu đồng và đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các văn bản hướng dẫn của Thành phố để kịp thời nắm bắt và hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao đông gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời triển khai các văn bản vận động ủng hộ vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19. Tính đến thời điểm báo cáo đã có nhiều doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cơ sở đã đăng ký ủng hộ và chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng…

Có thể thấy, với việc triển khai hiệu quả các hoạt động nêu trên, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đã thực sự chứng minh được vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn đối với chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động, đồng thời là ngọn cờ đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động