Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, tặng quà Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, vất vả, động viên lực lượng cán bộ, nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch, chiều nay, 10/6, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến dẫn đầu đoàn công tác của Liên đoàn Lao động Thành phố đã tới thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, tặng quà lực lượng y tế quận Nam Từ Liêm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, tặng quà, động viên lực lượng y tế huyện Thạch Thất Lãnh đạo quận Ba Đình thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

Báo cáo với Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố và đoàn công tác, bà Trần Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai cho biết, ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, quận Hoàng Mai là địa phương được Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ thành lập, quản lý và vận hành khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Với nhiệm vụ chuyên môn của mình, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng của quận như Công an, Quân đội nhanh chóng triển khai, thực hiện việc tiếp nhận công dân vào cách ly tập trung cũng như tổ chức các công việc chuyên môn khác trong quản lý, vận hành khu cách ly.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, tặng quà Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến chia sẻ với những khó khăn, vất vả, hy sinh của cán bộ, nhân viên ngành Y tế

Song song với đó, các hoạt động phòng, chống, ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, giám sát, xử lý dịch được Trung tâm thực hiện chủ động, quyết liệt, nhất là tích cực, khẩn trương truy vết, khoanh vùng khi phát hiện các trường hợp F0, góp phần nhanh chóng dập tắt các ổ dịch trên địa bàn.

Phát biểu với cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng, vượt mọi khó khăn, vất vả của các cán bộ, nhân viên y tế Thủ đô nói chung và cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai nói riêng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn nhiều gian nan, vất vả.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, tặng quà Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến tặng quà cho tập thể Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, tặng quà Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến tặng quà cho các cá nhân thuộc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, cùng với phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh hoạt động quan tâm, chăm lo đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là quan tâm chăm lo, tiếp sức, đồng hành với đoàn viên, người lao động ở tuyến đầu chống dịch.

Nhân dịp này, đồng chí Ngô Văn Tuyến thay mặt Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao tặng tập thể Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai 1 thùng quà trị giá 1 triệu đồng và 30 suất quà cho cá nhân thuộc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, mỗi suất 1 triệu đồng.

“Những lời thăm hỏi, những món quà nhỏ gửi tới các đồng chí là tấm lòng, tình cảm của tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô trân trọng, biết ơn và luôn đồng hành, sát cánh với lực lượng ở tuyến đầu trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh đầy gian nan này. Mong các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, trước hết là giữ gìn sự an toàn cho bản thân, từ đó có điều kiện tiếp tục nỗ lực, cố gắng, chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh” - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến bày tỏ.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động