Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, tặng quà, động viên lực lượng y tế huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Sáng 8/6, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tới thăm, tặng quà và động viên đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.
Sớm giải quyết những vướng mắc trong việc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ủng hộ 12 tỷ đồng tới Chương trình “Vắc xin cho công nhân” Vượt 10.000 “Tổ An toàn Covid-19” với trên 45.000 người tham gia

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch. Song song với việc cùng toàn bộ hệ thống chính trị phòng, chống dịch, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, tặng quà, động viên lực lượng y tế huyện Thạch Thất
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 2 từ trái sang) trao quà cho Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất.

Trong thời gian rất ngắn, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập được gần 11.000 “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp với trên 46.000 người lao động tham gia. Đây chính là cánh tay nối dài, là lực lượng nòng cốt làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19”, góp phần cùng các cấp chính quyền và nhân dân Thủ đô kiểm soát tốt dịch, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn, của đoàn viên, người lao động trong việc cùng doanh nghiệp phòng, chống dịch, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh việc tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng tích cực vận động công nhân viên chức lao động Thủ đô tham gia đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19. Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ủng hộ số tiền 450 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố và ủng hộ 12 tỷ đồng tới Chương trình “Vắc xin cho công nhân”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, tặng quà, động viên lực lượng y tế huyện Thạch Thất
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường, dịch Covid-19 bùng phát đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của nhiều người lao động. Trước thực tế đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh công tác quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng triển khai các hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và 1 thùng quà cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất; trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và 1 thùng quà cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất. Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất cũng có những suất quà ý nghĩa trao tặng cho đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, tặng quà, động viên lực lượng y tế huyện Thạch Thất
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế của huyện Thạch Thất tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Trực tiếp trao quà và động viên lực lượng y tế huyện Thạch Thất, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện trong việc tham gia và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, góp phần cùng Thành phố khống chế dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng bày tỏ mong muốn lực lượng y tế của huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, góp phần đảm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và người lao động trên địa bàn huyện.

Thay mặt đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất phát biểu cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất Trịnh Duy Hưng bày tỏ: “Sự quan tâm, chia sẻ, động viên của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chính là động lực để lực lượng y tế của huyện tiếp tục tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn cho nhân dân”.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động