Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy:

Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình và trẻ em

Với quan điểm “Gia đình là nền tảng của xã hội”, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng công tác gia đình, trong đó có việc đẩy mạnh xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và quan tâm chăm lo tới con CNVCLĐ để CNVCLĐ yên tâm lao động, sản xuất, công tác.
Để mỗi gia đình CVNCLĐ no ấm, hạnh phúc Sẽ biểu dương 100 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động Thủ đô tiêu biểu" Infographic: Biểu dương 100 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động Thủ đô tiêu biểu”

Trước thềm Hội nghị biểu dương Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2024, tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập và trao học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập sẽ được LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 28/8 tới đây, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao đổi với phóng viên Lao động Thủ đô về những nội dung liên quan tới công tác gia đình và trẻ em mà các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện trong thời gian qua.

P.V: Thưa Phó Chủ tịch, đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình nói chung và ý nghĩa của hoạt động biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu nói riêng?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy: Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác gia đình. Với Thủ đô Hà Nội, các giá trị văn hóa truyền thống được kết tinh, lan tỏa, trong đó có giá trị về gia đình cũng luôn là nguồn lực quan trọng để Hà Nội Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến, anh hùng, nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình và trẻ em
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy dự và thăm khu vực khám sức khỏe miễn phí cho con cho đoàn viên, người lao động quận Ba Đình.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội về công tác gia đình, trong những năm qua, tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng triển khai công tác gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Theo đó, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động CNVCLĐ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Công đoàn, giúp CNVCLĐ yên tâm công tác, lao động, sản xuất, cống hiến cho xã hội. Các nội dung về công tác gia đình được lồng ghép, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các nội dung về xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trở thành các tiêu chí để bình xét, công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Riêng hoạt động biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đã trở thành hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn Thủ đô, nhằm tôn vinh và nhân rộng các điển hình gia đình CNVCLĐ Thủ đô gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, học tập, công tác và giúp đỡ cộng đồng, nuôi dạy con ngoan, học giỏi; biểu dương nam CNVCLĐ tiêu biểu cùng chia sẻ công việc gia đình, vừa làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha trong gia đình, vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn, công tác xã hội.

P.V: Như đồng chí vừa nói, Công đoàn Thủ đô đã cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả công tác vận động CNVCLĐ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và triển khai sâu rộng hoạt động bình xét, biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu hằng năm trong các cấp Công đoàn. Vậy xin đồng chí cho biết những giải pháp cụ thể mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai thực hiện trong thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy: Để việc vận động xây dựng gia đình CNVCLĐ Thủ đô đạt tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, có tính lan tỏa và sức cuốn hút, trước hết phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, giúp CNVCLĐ hiểu rõ được tầm quan trọng của công tác gia đình và ý nghĩa của các tiêu chí.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các cấp Công đoàn đã kịp thời triển khai, tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống, bạo lực gia đình sửa đổi (có hiệu lực từ 1/7/2024); tuyên truyền thay đổi nhận thức, hành vi về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình; phòng, chống các tệ nạn xã hội; bảo vệ và phòng ngừa xâm hại trẻ em; các kiến thức về công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác bình đẳng giới theo giai đoạn và từng năm; tuyên truyền kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; kiến thức nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em phát triển toàn diện, không phân biệt giới tính; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CNVCLĐ.

Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình và trẻ em
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy trao quà động viên đoàn viên Công đoàn, người lao động quận Đống Đa làm việc trong điều kiện nắng nóng mùa hè 2024.

Hằng năm, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiến hành bình xét và tổ chức biểu dương khen thưởng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” là các gia đình thật sự tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong số các gia đình đã đạt tiêu chí No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Ở cấp Thành phố, việc xét tặng, biểu dương khen thưởng được thực hiện hằng năm theo “Quy chế khen thưởng Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" do Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố ban hành.

Đặc biệt, hiện nay, trong bối cảnh cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, gia đình Thủ đô hiện đang đứng trước nhiều thách thức, một số giá trị gia đình truyền thống có xu hướng biến đổi. Vì vậy, việc tuyên truyền, vận động các CNVCLĐ gìn giữ những giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, loại bỏ, cải tạo những giá trị không còn phù hợp và tiếp nhận nhiều giá trị mới, phù hợp và tiến bộ của xã hội càng trở nên cần thiết. Trong quá trình công tác, gặp gỡ một số CNVCLĐ và gia đình của các anh chị em, chúng tôi thấy rất vui khi hiện nay, ngày một nhiều nam giới trong các gia đình CNVCLĐ đã được nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, trở thành điển hình trong xây dựng gia đình bình đẳng, không bạo lực, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm với vợ, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển.

Cùng với tuyên truyền, các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào " Phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch"… cũng được Công đoàn phát động sâu rộng, từ đó động viên, khích lệ nữ CNVCLĐ thể hiện tài năng sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội.

Thiết thực hơn, các cấp Công đoàn Thủ đô thường xuyên chú trọng việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hơp pháp chính đáng của người lao động, đảm bảo về việc làm, thu nhập, tiền lương, thưởng, các chế độ chính sách đối với người lao động, là cơ sở đảm bảo cho mỗi gia đình CNVCLĐ có được tiêu chí ổn định, phát triển bền vững. Ngoài ra, Công đoàn các cấp còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em bằng việc tổ chức tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, trao trợ cấp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày lễ, Tết...

Thông qua những hoạt động cụ thể, tổ chức Công đoàn đã góp phần làm phong phú hơn đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ CNVCLĐ, giúp mỗi CNVCLĐ có động lực để giữ lửa, xây dựng mái ấm, từ đó, giúp hiệu quả công tác gia đình, xây dựng “Gia đình CNVCLĐ” no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh ngày càng nâng cao.

P.V: Với những biện pháp thiết thực như vậy, kết quả cụ thể của công tác gia đình nói chung và hoạt động biểu dương, khen thưởng Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu trong năm qua đạt được ra sao, thưa Phó Chủ tịch?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy: Từ những nỗ lực của tổ chức Công đoàn các cấp, đặc biệt là sự vươn lên của mỗi gia đình CNVCLĐ, mỗi năm, Thành phố lại có thêm nhiều hơn các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Riêng trong năm 2024, đến thời điểm hiện tại, toàn Thành phố có 5.643 Công đoàn cơ sở tổ chức biểu dương khen thưởng 33.501 gia đình tiêu biểu; 3.445 gia đình tiêu biểu được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở biểu dương, khen thưởng với tổng số tiền thưởng gần 2,3 tỷ đồng.

Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình và trẻ em
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy thăm, trao quà động viên đoàn viên Công đoàn, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đặc biệt, vào ngày 28/8 tới đây, LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ tổ chức biểu dương 100 Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2024. 100 Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2024, dù là quy mô gia đình truyền thống 3, 4 thế hệ hay gia đình hạt nhân, nhưng đều có chung một điểm là mỗi thành viên trong gia đình đều bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; liên tục phấn đấu, vượt lên khó khăn để hoàn thiện mình. Đây là những gia đình CNVCLĐ Thủ đô luôn giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa của gia đình Việt Nam, biết vượt khó vươn lên, mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương và tôn trọng nhau, biết chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, tích cực tham gia hoạt động xã hội, biết tạo dựng sự bình đẳng giữa các thành viên. Các gia đình đều nuôi dạy con cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, biết kính trên nhường dưới. Nhiều cháu đạt thành tích cao tại các kỳ thi Học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia, quốc tế.

Có thể nói, gia đình ấm no, hạnh phúc chính là nền tảng xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng đặt ra chỉ tiêu đạt 86-88% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa. Chúng tôi tin rằng, mỗi gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu sẽ trở thành những gia đình gương mẫu trong cộng đồng dân cư; ngày càng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, góp phần xây dựng Người Hà Nội Thanh lịch - Văn minh.

P.V: Thưa Phó Chủ tịch, như ở trên đồng chí đã cho biết, cùng với việc quan tâm, chăm lo cho CNVCLĐ, các cấp Công đoàn cũng luôn quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em thông qua việc tổ chức tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi. Vậy, hoạt động đó trong năm nay được triển khai như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy: Xác định rõ tầm quan trọng của công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em nói chung, chăm lo con CNVCLĐ nói riêng, hoạt động chăm lo con CNVCLĐ được các cấp Công đoàn Thủ đô quan tâm, triển khai thường xuyên, kịp thời và mang nhiều ý nghĩa thiết thực, trong đó nổi bật nhất phải kể đến việc thường niên tổ chức tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi.

Trong đó, đối với việc tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, tính đến 31/7/2024, tổng số đã có 50.925 con CNVCLĐ đạt thành tích cao năm học 2023 - 2024 được các cấp Công đoàn Thủ đô khen thưởng, biểu dương. Đặc biệt, có 7 con đạt giải cấp Quốc tế, 55 con đạt giải cấp Quốc gia sẽ được LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương khen thưởng vào ngày 28/8 tới đây. LĐLĐ Thành phố Hà Nội cũng sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội trao tặng 200 suất học bổng tới các con, mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà tặng tại buổi tuyên dương.

Đây là hoạt động thiết thực của LĐLĐ Thành phố nhằm tiếp tục chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, giúp CNVCLĐ yên tâm công tác, lao động, sản xuất, tiếp tục có những đóng góp, cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thiết thực tham gia xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, đồng thời động viên, tiếp thêm nghị lực, khích lệ tinh thần, ý chí phấn đấu cho con CNVCLĐ, nhất là các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục nỗ lực học tập.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phạm Diệp (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động