Làm Công đoàn phải thấu hiểu người lao động

(LĐTĐ) Đó là tâm niệm với nghề của nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam Vũ Thị Thanh Bình - người đã dành trọn tâm sức, trí lực cho hoạt động Công đoàn. Dù đã về hưu nhưng bà đã lưu lại ở đồng nghiệp, cán bộ, công nhân, viên chức ngành Giáo dục hình ảnh một nữ cán bộ Công đoàn năng động, nhiệt huyết, xử lý công việc nhanh gọn, thấu đáo và quyết liệt.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng”: Mô hình sáng tạo, kịp thời hỗ trợ người lao động Thiết thực các hoạt động phòng, chống dịch và chăm lo cho đoàn viên, người lao động

“Chuyên gia” vùng sâu vùng xa

Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Bình (nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam) công tác trong ngành gần 33 năm, trong đó có 30 năm làm cán bộ Công đoàn. Những năm đầu tiên, bà Bình được phân công là Tổ trưởng Công đoàn, rồi đến Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, rồi Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Bên cạnh đó, bà cũng giữ nhiều trọng trách quan trọng về chuyên môn như Chủ nhiệm bộ môn Y sinh, Trưởng phòng Quản lý khoa học Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội…

Làm Công đoàn phải thấu hiểu người lao động
Mặc dù đã về hưu, nhưng bà Bình (đang đứng) vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội tại địa phương. (Ảnh chụp trước thời điểm có dịch Covid-19)

Trong 30 năm làm cán bộ Công đoàn, bà Bình đã trải qua rất nhiều kỷ niệm. Nhưng có lẽ, kỷ niệm sâu đậm nhất, ấn tượng nhất với bà là những chuyến đi vùng cao. Bà và đồng nghiệp đã miệt mài trên các nẻo đường của đất nước. Có thể kể đến là: Trường Tiểu học Cilcus huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng); trường Mầm non vùng cao huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang); trường Tiểu học huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau); trường Tiểu học Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn)… “Vì đi nhiều, tiếp xúc nhiều nên mọi người vẫn thường chia sẻ, đặt cho tôi cái tên vừa vui, vừa tự hào, đó là “chuyên gia vùng sâu, vùng xa”. Đó là những ký ức, kỷ niệm không bao giờ phai mờ”, bà Bình kể lại.

Theo dòng ký ức, nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhớ lại chuyến đi vào trung tuần tháng 8/2006, đoàn công tác của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về khảo sát đời sống của các nhà giáo ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang). “Các đồng chí Công đoàn Giáo dục tỉnh dẫn chúng tôi thăm ngôi nhà công vụ của các thầy, cô ở một trường tiểu học sát con kênh. Nhà công vụ có 3 phòng ở, phòng đầu tiên chúng tôi bước chân vào có cặp vợ chồng mới cưới quê ở Hà Tĩnh. Thoạt nhìn, tôi cứ tưởng đó là một phòng trọ, bởi không có giường ngủ. Thay vào đó là một cái chăn mỏng để nằm. Khi trời mưa to, nước mấp mẽ vào đến tận cửa nhà. Lúc đó, tôi không thể kìm nén được cảm xúc mà rơi nước mắt”, bà Bình nhớ lại.

Điều khiến bà xúc động hơn cả là mặc dù khó khăn, vất vả nhưng những thầy, cô giáo ở đây không hề kêu ca, phàn nàn mà lựa chọn mỉm cười, vui vẻ, cố gắng mang “cái chữ” đến cho các con ở miền sông nước này. Sau chuyến đi khảo sát, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tặng cho các mái ấm của nhà giáo tỉnh Hậu Giang 10 triệu đồng, tương đương với 10 chiếc giường. Có lẽ, lúc đó chỉ có Công đoàn mới chăm lo đời sống cho nhà giáo nơi ăn, chỗ ngủ kịp thời như vậy. “Tôi vui lắm, vì chúng tôi đã chia sẻ với các nhà giáo những khó khăn, thiếu thốn, đã động viên họ bám lớp, bám trường, hết lòng vì học sinh thân yêu. Trong trí nhớ của thầy cô, chắc giờ đây họ vẫn thầm cảm ơn tổ chức Công đoàn đã đem lại cho họ niềm vui theo đúng nghĩa Mái ấm Công đoàn”, bà Bình bồi hồi xúc động.

Hay chuyến đi vào năm 2008, khi về thăm trường Tiểu học Tân Hiệp (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) cũng khiến bà Bình không thể nào quên. Thời điểm ấy, khi chứng kiến các thầy cô làm việc trong một căn phòng giản đơn, nhỏ bé, không đủ điều kiện làm việc, Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phát động cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa” và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố, các cơ sở giáo dục trong cả nước.

Mãi tự hào là cán bộ Công đoàn

Làm cán bộ Công đoàn cũng là cơ hội để bà Bình được gặp, được tiếp xúc với nhiều tấm gương nhà giáo tiêu biểu. Tại Hội nghị tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” của ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang năm 2009, bà đã gặp cô giáo Hoàng Thị Hường, là một điển hình trong số những người “cõng chữ lên non”. Nhìn vóc dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn, nụ cười hiền dịu của cô giáo Hường, bà Bình không thể đoán được cô đã có cả hơn chục năm cắm bản, vượt khó mang “cái chữ” đến cho con em đồng bào dân tộc của mình. Cô Hường đã phải miệt mài xuống bản để vận động trẻ đến trường, thậm chí phải đi bộ 2 giờ đồng hồ vào bản để dạy chữ cho các em, giúp các em yên tâm học tập…

Chia sẻ về phẩm chất cần có của một cán bộ Công đoàn, bà Vũ Thị Thanh Bình cho biết: “Tôi nghĩ làm công tác Công đoàn trước tiên phải có lòng nhiệt tình trong mọi việc, sống chân tình và đã là cán bộ Công đoàn trước hết phải hiểu rõ về tổ chức Công đoàn, phải hiểu rõ các Bộ luật: Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn… để giúp đỡ, tạo điều kiện, đảm bảo chế độ chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Phải thấu hiểu được tâm tư nguyện vọng người lao động, tham gia đóng góp ý kiến đúng lúc, đúng nơi, với riêng từng người và với từng công việc của cơ quan, đơn vị”.

Từ những tấm gương điểm hình đó, bà Bình hiểu được rằng, một nữ nhà giáo đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” vừa phải nỗ lực phấn đấu, vừa phải năng động sáng tạo lại phải lo toan, chăm sóc cho gia đình, thật không đơn giản chút nào, đặc biệt là đối với các cô giáo vùng cao. “Tôi thực sự cảm phục những tấm lòng nhà giáo, họ đã động viên chúng tôi là những cán bộ Công đoàn luôn hướng về cơ sở, khiêm tốn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và tôi luôn tự hào mình đã chọn nghề là nhà giáo và là cán bộ Công đoàn trong suốt hơn 30 năm. Chính quãng thời gian hoạt động Công đoàn đã giúp ích tôi trong hoạt động xã hội tại địa phương hiện nay”, bà Bình bày tỏ.

Nói về chặng đường xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, bà Bình cho rằng Công đoàn đã thực hiện tốt các chức năng cơ bản, cốt lõi, đó là: Chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; khơi dậy niềm tin, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Giáo dục và Công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, kể từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn. Phong trào thi đua “Hai tốt” với nội dung cốt lõi là “Dạy tốt- Học tốt”, từ năm 2016, phong trào được cụ thể hoá với nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”… Cuộc vận động “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” nhằm đẩy mạnh dân chủ hoá trường học, phát huy những phẩm chất cao quý của cán bộ, nhà giáo, người lao động.../.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động