Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh:

Thiết thực các hoạt động phòng, chống dịch và chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã có những tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động. Trước thực tế đó, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Hà Nội nỗ lực hoàn thành mục tiêu đưa 8 huyện lên quận Hỗ trợ 4000 suất quà cho đoàn viên, người lao động ảnh hưởng dịch Covid-19 Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân huyện Đông Anh thực hiện tốt phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã khiến đời sống, việc làm của nhiều người lao động trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng. Với phương châm, khi đoàn viên, người lao động khó khăn thì tổ chức Công đoàn càng phải khẳng định được vai trò cốt lõi của mình là quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở rà soát, thống kê những trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch để kịp thời hỗ trợ.

Tính đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ cho 59 công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch với số tiền 34.500.00 đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, động viên lực lượng y tế huyện Đông Anh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh trao 10 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đơn cử như, Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ theo Quyết định số 1921/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 26 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với số tiền 26 triệu đồng. Trong Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức thăm hỏi và trao trực tiếp 10 suất quà của Liên đoàn Lao động Thành phố và Liên đoàn Lao động huyện cho 10 công nhân bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 24,7 triệu đồng…

Liên quan đến việc tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương, theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa, ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, xác định công tác phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch đến 100% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập nhóm Zalo Công đoàn với sự tham gia của các Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Thường trực Liên đoàn Lao động huyện để kịp thời nắm bắt tình hình quan hệ lao động và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Liên đoàn Lao động huyện cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch. Kết quả, đã có 2.160 đoàn viên Công đoàn khối giáo dục của huyện tham gia vào các chốt trực kiểm soát y tế ở các thôn, làng, tổ dân phố để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thành lập “Tổ An toàn Covid-19”. Đây chính là cánh tay nối dài, là lực lượng nòng cốt làm công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và bảo vệ sức khỏe cho người lao động tại doanh nghiệp.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã có 377 “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn) với trên 1.600 thành viên là người lao động trực tiếp, am hiểu về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sau khi các “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp được thành lập, Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập các nhóm Zalo “Tổ An toàn Covid-19” để nắm bắt tình hình, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho tổ viên.

Song song với các hoạt động trên, các cấp Công đoàn huyện cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch và Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 10 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện; cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban nhân dân huyện ủng hộ 200 triệu đồng; các doanh nghiệp ủng hộ trên 2,5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch của huyện; các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng đã đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19 với số tiền 87 tỷ đồng…

“Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở rà soát những trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch để kịp thời hỗ trợ; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch và Quỹ vắc xin phòng Covid-19 để chung sức đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất” - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thành lập “Tổ An toàn Covid-19”. Đây chính là cánh tay nối dài, là lực lượng nòng cốt làm công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và bảo vệ sức khỏe cho người lao động tại doanh nghiệp.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã có 377 “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn) với trên 1.600 thành viên là người lao động trực tiếp, am hiểu về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động