Ký ức tự hào ngày trở về tiếp quản Thủ đô

70 năm trôi qua nhưng ký ức về những ngày tiếp quản Thủ đô vẫn mãi rực sáng trong tim mỗi chiến sĩ năm xưa. Hòa vào dòng chảy bất diệt của lịch sử dân tộc, những ký ức đó như một dấu son không bao giờ phai nhòa, mãi là những minh chứng sống động giúp thế hệ sau hiểu rõ hơn về những ngày thu lịch sử tháng 10/1954.
Xúc động hình ảnh Hà Nội rợp cờ hoa đón đoàn quân chiến thắng tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954 Sống lại không khí hào hùng ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954 Tái hiện những ngày tiếp quản Thủ đô qua 200 tài liệu quý

Ngày về vinh quang

Nhớ lại ngày trở về tiếp quản Thủ đô, ông Nguyễn Hồng Minh (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội) kể lại, khi ông đang học Trường Công an Trung ương thì được cử về tiếp quản Thủ đô Hà Nội ở khu vực Cầu Giấy cùng các bạn học. Ấn tượng trong ký ức của ông, đó là hình ảnh các chiến sĩ trở về giải phóng Thủ đô đi đến đâu, quân Pháp rút đến đấy, cờ đỏ sao vàng trong Thành phố tung bay rực rỡ.

Ký ức tự hào ngày trở về tiếp quản Thủ đô
Ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ về ký ức ngày về tiếp quản Thủ đô năm 1954.

“Khi đó, nhận nhiệm vụ, tôi cùng các chiến sĩ vừa mừng, vừa lo, làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất trong quá trình tiếp quản Thủ đô rộng lớn. Chúng tôi ai nấy đều vui và phấn khởi vì được sống trong bầu không khí độc lập, tự do, nhưng lo vì trách nhiệm cần giữ vững an ninh trật tự, giữ gìn tài sản, công trình, phát động quần chúng thực hiện các phong trào. Bằng sự cố gắng, quyết tâm, tôi cùng các bạn học, đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó...”, ông Nguyễn Hồng Minh xúc động chia sẻ.

Dù đã ở tuổi 97, nhưng mỗi lần nhắc về Ngày Giải phóng Thủ đô, ông Phạm Ngọc Diệp, là chiến sĩ của đơn vị E77 của Trung đoàn 354, Bộ Tổng tham mưu lại dâng lên cảm xúc tự hào. Theo lời kể của ông Diệp, năm 1946, khi đó 15 tuổi ông đã trải qua những tháng ngày “nằm gai nếm mật” khắp các mặt trận.

Trước ngày tiến vào Thủ đô, Bộ Tổng tham mưu đã cho người vào nội thành trước để thám thính tình hình quân địch ở Bách hóa tổng hợp; giữ nhà máy điện, nhà máy nước Yên Phụ… Ngày 9/10/1954, chỉ trước ngày tiếp quản Thủ đô một ngày, đơn vị của ông đợi ở Phú Thọ. Đêm đó với ông và các chiến sĩ của đơn vị E77 là một đêm khó ngủ khi lòng háo hức nhớ về phố phường Hà Nội đã xa nhiều năm.

“Hôm nay ở Phú Thọ, mai về Hà Nội rồi mà chúng tôi chỉ muốn đi luôn thôi, bồn chồn không thể chờ được”, ông Diệp nhớ lại.

Ký ức tự hào ngày trở về tiếp quản Thủ đô
Trong những ngày tháng 10 lịch sử, ông Phạm Ngọc Diệp, là chiến sĩ của đơn vị E77 của Trung đoàn 354 lại dâng lên cảm xúc tự hào.

Ngàu 10/10/1954, tiến về Hà Nội theo đường Ba Vì qua sông Trung Hà, ông cùng đồng đội đóng quân tại Ngọc Hà. Trong trí nhớ của ông, trên đường phố Thủ đô ngày lịch sử ấy, mấy chục vạn người Hà Nội từ trẻ tới già đều đổ xô ra đường, mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình, mang cờ, ảnh, hoa, tập trung ở các phố chính, hân hoan, tự hào đón chào đoàn quân chiến thắng trở về. Dẫn đầu là Trung đoàn Thủ đô giương cao lá cờ “Quyết chiến - quyết thắng”. 15 giờ chiều 10/10, quân dân Thủ đô dự lễ mừng chiến thắng tại sân Cột Cờ.

Sinh hoạt của người dân vẫn giữ được bình thường không bị gián đoạn. Các ngành lợi ích công cộng như điện, nước... vẫn hoạt động đều. Các cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục vẫn làm việc... Sau tiếp quản Thủ đô, ông Diệp lại làm nhiệm vụ huấn luyện học sinh, vinh dự đón Chính phủ quay trở lại Thủ đô sau đó.

Tự hào được chứng kiến Thành phố đổi thay

Với cựu chiến binh Trần Quốc Hanh (nguyên cán bộ tuyên giáo Trung đoàn 57, Đại đoàn 304), ký ức về Ngày Giải phóng Thủ đô 70 năm trước vẫn như in trong tâm trí. Ông và các đồng đội tiến vào Thủ đô tiếp quản trước một ngày, nên không đi theo hàng ngũ chỉnh tề. Đi từ Hà Đông qua Phùng Khoang, Ngã Tư Sở…, hai bên đường hầu như không có nhà cửa, đều là ruộng.

Ký ức tự hào ngày trở về tiếp quản Thủ đô
Ông Trần Quốc Hanh kể lại ngày ông cùng đồng đội tiến vào tiếp quản Thủ đô.

“Hà Nội lúc đó chỉ có ít khu tập thể. Khi đó Pháp có âm mưu để cho chúng ta vào tiếp quản một thành phố chết, người dân vắng vẻ, không có chợ, không buôn bán, không có phương tiện công cộng. Khi vào tiếp quản, đi đến đâu Pháp bàn giao cho ta đến đấy, từng vị trí đồn bốt, căn cứ quân sự, vọng gác... dưới sự giám sát của Ủy ban giám sát quốc tế gồm Ấn Độ, Canada, Ba Lan,… Nhưng khi vào tiếp quản Thủ đô, người dân reo hò, chào đón, giây phút đó chúng tôi tràn ngập lòng tự hào dân tộc, đan xen lẫn xúc động vì người dân Thủ đô vẫn đợi chúng tôi trở về”, cựu chiến binh Trần Quốc Hanh nghẹn ngào chia sẻ.

Từ mốc son Giải phóng Thủ đô, 70 năm qua với ý chí quyết tâm, không lùi bước của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội tiếp tục được bồi tụ, làm nên những thành tựu quan trọng. Đây cũng là động lực để cán bộ và nhân dân Thành phố hướng đến mục tiêu cao hơn, xa hơn, đồng lòng chung sức phát triển Thủ đô ngày càng văn hiến - văn minh - hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Trải qua 70 năm, chứng kiến sự đổi thay của Hà Nội, các chiến sĩ tiếp quản Thủ đô năm xưa đều rất đỗi tự hào.

Ký ức tự hào ngày trở về tiếp quản Thủ đô
Cựu chiến binh Đàm Văn Thắng tự hào về sự thay đổi của Thủ đô sau 70 năm kể từ Ngày Giải phóng năm 1954.

“Với tôi, thứ hiện đại nhất Hà Nội năm ấy là những tuyến tàu điện từ bờ Hồ đi các hướng Hà Đông, Cầu Giấy, chợ Mơ, phố Vọng, Bưởi và Yên Phụ,... Còn tàu điện bây giờ thì hiện đại hơn, to rộng hơn, chạy nhanh hơn gấp nhiều lần. Những tòa chung cư cao tầng, những tuyến đường 5 - 6 làn xe,... Hà Nội phát triển quá nhanh và hiện đại. Sự thay đổi đó đã mang lại niềm tự hào, hạnh phúc rất lớn đối với chúng tôi”, cựu chiến binh Trần Quốc Hanh bày tỏ.

Cùng chung niềm tự hào, ông Đàm Văn Thắng cựu chiến binh tại thị xã Sơn Tây chia sẻ. “70 năm đã trôi qua, giờ đây thấy Hà Nội phát triển, đẹp đẽ và oai hùng, thật tự hào là Thủ đô nghìn năm tuổi. Mỗi dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô, nhất là khi được xem lại những hình ảnh tái hiện chặng đường chiến đấu đầy oanh liệt của quân và dân ta, thế hệ chúng tôi như được sống lại năm tháng hào hùng đó. Tôi mong rằng âm hưởng của bản hùng ca Hà Nội chiến đấu và chiến thắng sẽ còn vang mãi, là động lực để thế hệ trẻ tiếp nối xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

N.Hoa - P.Ngân

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động