Hà Nội - Thủ đô của hòa bình trong lòng du khách

(LĐTĐ) Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, là trái tim, biểu tượng của lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), nhiều du khách đã ghé thăm và chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về con người và nét đẹp của Thành phố vì hòa bình.
Sống lại ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô Du khách, người dân ấn tượng những công trình lịch sử tái hiện Ngày Giải phóng Thủ đô Hôm nay 10/10, xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí du khách tham quan Hà Nội

Điểm đến du lịch lắng đọng nhiều cảm xúc

Đối với du khách quốc tế, Hà Nội luôn là điểm dừng chân không thể bỏ qua trong hành trình du lịch đến Việt Nam. Thủ đô luôn hấp dẫn khách du lịch bởi những công trình kiến trúc cổ kính, cảnh quan thiên nhiên đẹp, không khí trong lành, đa dạng ẩm thực,…

Hà Nội - Thủ đô của hòa bình trong lòng du khách
Những ngày này, Hà Nội được trang hoàng đẹp đẽ, tạo dấu ấn trong lòng du khách.

Hòa chung không khí vui tươi, nhộn nhịp của Hà Nội trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chúng tôi bắt gặp chị Joyane đến từ Mĩ đang đi dạo cùng nhóm bạn bên hồ Hoàn Kiếm.

Khi được hỏi lí do lựa chọn Hà Nội làm điểm đến du lịch trong chuyến đi lần này, chị Joyane chia sẻ: “Nếu như Thành phố Hồ Chí Minh mang đến sự hiện đại, hoa lệ bởi những tòa nhà cao tầng, thì Hà Nội lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Chúng tôi rất thích cảm giác lang thang trên những con phố cổ, ngắm nhìn những công trình cổ kính như Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn và thưởng thức các món ẩm thực đường phố. Trong chuyến du lịch lần này, chúng tôi rất ấn tượng với hình ảnh cờ hoa và không khí nhộn nhịp của Hà Nội”.

Trong mắt du khách nước ngoài, Hà Nội không chỉ là điểm đến hấp dẫn, mà còn lắng đọng nhiều dấu ấn đặc biệt. Khi đến với Hà Nội, du khách cảm nhận được sự hiếu khách của người dân địa phương.

Bà Riyan, một du khách đến từ Anh chia sẻ: “Tôi đã ghé thăm Đà Nẵng, Huế, nhưng mỗi khi trở lại Hà Nội, tôi càng yêu thích vẻ đẹp nơi này bởi những nét đẹp truyền thống của thời đại xa xưa vẫn được lưu giữ và sự thân thiện của con người nơi đây. Đến Hà Nội dịp này, xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, có rất nhiều công trình đã được tái hiện, và tôi ấn tượng nhất là cầu Long Biên”.

Hàng ngàn người dân háo hức chờ đón màn diễu hành mãn nhãn
Người dân, du khách đón xem tiết mục múa rồng.

Chỉ tính riêng trong tháng 9 năm 2024, tổng lượng khách du lịch đến Việt Nam đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 6,1% so với cùng kì năm ngoái. 9 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 21,12 triệu lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023. Khách quốc tế ước đạt 4,45 triệu lượt, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2023 (bao gồm 3,14 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú).

Không chỉ đón nhận những tín hiệu khả quan về phát triển du lịch, mới đây Hà Nội vinh dự nhận được 3 giải thưởng “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á”; “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam” tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới khu vực châu Á và châu Đại dương lần thứ 31. Giải thưởng đã khẳng định sức hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách trong và ngoài nước.

Là người quê ở Thái Bình, có thời gian học tập và làm việc 10 năm tại Hà Nội, anh Trần Lương Nguyên chia sẻ: “Tôi không sinh ra tại Hà Nội nhưng lại dành tình cảm đặc biệt cho nơi này. Không khí những ngày lễ kỉ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được xem thực cảnh tái hiện thời khắc ngày 10/10/1954, đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô trong rợp trời cờ, hoa và niềm hân hoan chiến thắng tại Ngày hội Văn hóa vì hòa bình đã khiến tôi rất xúc động. Dù không sinh ra tại Hà Nội, nhưng tôi cảm thấy lòng trào dâng một niềm tự hào về nơi mình đang công tác, làm việc”.

Đối với những công dân, người con của Thủ đô, niềm tự hào đó dường như càng lớn lao hơn. Ông Nguyễn Văn Minh (quận Hoàn Kiếm) bày tỏ: “Sau 70 năm Giải phóng, chúng tôi cảm nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Thủ đô. Các hoạt động văn hóa được tổ chức trong dịp này không chỉ giúp nhân dân và du khách tham quan hiểu thêm về những trang sử vàng, tự hào về một thời chiến đấu anh hùng của thế hệ cha, ông, mà còn lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất địa linh nhân kiệt”.

Kết nối du khách với di tích lịch sử Thủ đô

Không chỉ ghi điểm trong lòng du khách bởi sự mến khách của người dân, công trình cổ kính, mà Hà Nội còn tạo được dấu ấn bởi có nhiều di tích lịch sử, làng nghề truyền thống,…

Hà Nội - Thủ đô của hòa bình trong lòng du khách
Du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo thống kê, Thủ đô Hà Nội có hơn 6.000 di tích đã được xếp hạng, trong đó có nhiều di sản đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới và trên 1.200 di tích được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia, nổi bật là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, chùa Quán Sứ,... Hệ thống di tích lịch sử Thăng Long - Hà Nội đồ sộ chính là nền tảng để Thủ đô phát triển điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu cả nước và khu vực.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, thời gian vừa qua, Thành phố đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tới du khách với nhiều cách làm phong phú, đa dạng.

Điển hình, Thành phố triển khai ứng dụng iHanoi, trong đó có tiện ích bản đồ di tích lịch sử văn hóa, giúp người dân khám phá, kết nối với các di tích Thủ đô một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất bằng công nghệ hiện đại.

Sinh sống và làm việc nhiều năm trên địa bàn Hà Nội, anh Nguyễn Mạnh Hùng (phố Lý Nam Đế) chia sẻ: “Ứng dụng iHanoi là ứng dụng mới, nhưng hiện đã cập nhật khá nhiều về thông tin danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của Hà Nội. Mục “bản đồ du lịch” giới thiệu đến người dùng hàng loạt các di tích lịch sử nổi tiếng của Thủ đô, giúp du khách hay chính người dân Thủ đô có thể dễ dàng tìm hiểu, chọn lựa địa điểm du lịch để ghé thăm…”.

Hiệu quả mà ứng dụng đem lại đã khẳng định sự tiên phong, tính sáng tạo, tư duy đổi mới của Hà Nội trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiêu biểu cho trí tuệ và khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam, xứng đáng là Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.

N.Hoa - N.Hoài

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

(LĐTĐ) Ngày 15/2, Công an thành phố Hà Nội thông tin, mới đây, qua phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng.
Huyện Thường Tín đúc tượng Đại thi hào Nguyễn Du

Huyện Thường Tín đúc tượng Đại thi hào Nguyễn Du

(LĐTĐ) Ngày 15/2, tức ngày 18 tháng Giêng năm Ất Tỵ, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức lễ đúc tượng đài Danh nhân văn hóa - Đại thi hào Nguyễn Du.
Văn hóa, nghệ thuật nâng tầm giá trị bất động sản

Văn hóa, nghệ thuật nâng tầm giá trị bất động sản

(LĐTĐ) Các hoạt động nghệ thuật, văn hóa thêm sức hút cho khu đô thị trên toàn cầu, từ đó tăng giá trị bất động sản.
Tăng trưởng rõ nét, thị trường tài chính tiêu dùng bước vào kỷ nguyên mới

Tăng trưởng rõ nét, thị trường tài chính tiêu dùng bước vào kỷ nguyên mới

(LĐTĐ) Sau “cú sốc” 2023 với cầu vốn tiêu dùng giảm, mức tăng trưởng âm, nợ xấu đạt đỉnh thì đến đầu năm 2025, thị trường tài chính tiêu dùng đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, được hỗ trợ bởi các dấu hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Cần giữ ổn định mô hình tổ chức chính quyền địa phương để tránh hụt hẫng

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Cần giữ ổn định mô hình tổ chức chính quyền địa phương để tránh hụt hẫng

(LĐTĐ) Ngày 15/2, phát biểu giải trình tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, cần giữ ổn định mô hình tổ chức chính quyền địa phương để tránh hụt hẫng khi tinh gọn bộ máy.
Lưu ý quan trọng khi đổi giấy phép lái xe từ năm 2025

Lưu ý quan trọng khi đổi giấy phép lái xe từ năm 2025

(LĐTĐ) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định 15 loại giấy phép lái xe, trong đó gộp bằng lái ô tô B1 và B2 thành B. Những người có bằng lái xe hạng B2 có thể lựa chọn đổi sang bằng lái xe hạng C1 để tối đa quyền hạn của mình khi tham gia giao thông.
Bắt giữ đối tượng đâm tài xế xe công nghệ để cướp tài sản tại Bình Dương

Bắt giữ đối tượng đâm tài xế xe công nghệ để cướp tài sản tại Bình Dương

(LĐTĐ) Chở khách đến khu vực đường vắng, Pháp đã rút dao đâm anh H từ phía sau, sau đó lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi về phòng trọ tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) để trốn.

Tin khác

Huyện Thường Tín đúc tượng Đại thi hào Nguyễn Du

Huyện Thường Tín đúc tượng Đại thi hào Nguyễn Du

(LĐTĐ) Ngày 15/2, tức ngày 18 tháng Giêng năm Ất Tỵ, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức lễ đúc tượng đài Danh nhân văn hóa - Đại thi hào Nguyễn Du.
Những giá trị nghệ thuật độc đáo của Di tích Quốc gia đặc biệt đình Đại Phùng

Những giá trị nghệ thuật độc đáo của Di tích Quốc gia đặc biệt đình Đại Phùng

(LĐTĐ) Sáng ngày 15/2 (tức ngày 18 tháng Giêng Âm lịch), Đình Đại Phùng (Đan Phượng, Hà Nội) đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc.
Thành đoàn Hà Nội thành lập 5 đội hình tình nguyện

Thành đoàn Hà Nội thành lập 5 đội hình tình nguyện

(LĐTĐ) Tháng Thanh niên năm 2025 của tuổi trẻ Thủ đô diễn ra đến ngày 31/3/2025, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội xác định 10 nhóm chỉ tiêu trọng tâm và thành lập 5 đội hình tình nguyện, gồm: “Hà Nội xanh”, “Hà Nội văn hiến”, “Hà Nội văn minh”, “Hà Nội trẻ” và “Hà Nội nghĩa tình”.
Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

(LĐTĐ) Tối 14/2, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đây là sự kiện ý nghĩa, đánh dấu, ghi nhận sự quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân phường Phú Thượng trong những năm qua.
Ổn định tổ chức, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Ổn định tổ chức, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

(LĐTĐ) Ngay sau hội nghị công bố quyết định thành lập, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã chủ trì Hội nghị lần thứ I, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 để xem xét một số nội dung quan trọng.
Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu nằm trong top đầu của Thành phố về chuyển đổi số

Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu nằm trong top đầu của Thành phố về chuyển đổi số

(LĐTĐ) Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi

(LĐTĐ) Đồng chí Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã gửi đơn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho thôi giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 15/2/2025.
Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội

Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2025.
Khánh thành Dự án cải tạo nhà truyền thống cách mạng phường Phú Thượng

Khánh thành Dự án cải tạo nhà truyền thống cách mạng phường Phú Thượng

(LĐTĐ) Ngày 13/2, Dự án cải tạo nhà truyền thống cách mạng phường Phú Thượng được khánh thành. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Thượng lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tăng cường thông tin, tuyên truyền và việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Tăng cường thông tin, tuyên truyền và việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đã ký ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến gắn với thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động