Kỳ cuối: Sớm giải quyết vướng mắc, sử dụng có hiệu quả
| Kỳ II: Phát huy vai trò điểm gắn kết cộng đồng | |
| Kỳ I: Gỡ "rào cản" nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu tái định cư | |
| Hà Nội: "An cư" cho người dân khu tái định cư |
Thiếu cơ sở giải quyết
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 173 tòa nhà chung cư tái định cư (do Nhà nước đầu tư xây dựng) hiện đã bàn giao và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng các tòa nhà này có nhiều bất cập kéo dài.
Trong đó, còn 103 tòa nhà không có nhà sinh hoạt cộng đồng; nhiều tòa nhà xuống cấp nhanh; chỉ 119 tòa nhà có diện tích kinh doanh dịch vụ; 54 tòa nhà không có diện tích kinh doanh dịch vụ, theo thiết kế là chỗ để xe, phòng kỹ thuật; số ban quản trị được thành lập còn rất ít.
Cùng với việc chất lượng công trình không đảm bảo, việc thành lập các Ban quản trị tòa nhà và quản lý thu chi kinh phí quản lý, vận hành tòa nhà cũng là một trong những vấn đề gây bất cập lớn đối với các dự án chung cư tái định cư.
![]() |
| Một địa điểm đáng nhẽ là nhà sinh hoạt cộng đồng của người dân lại cửa đóng then cài từ nhiều năm nay do thiếu kinh phí sửa chữa, xây dựng. |
Ông Phan Thanh Sơn, Trưởng ban đại diện cư dân tòa nhà N7, khu tái định cư Thịnh Liệt cho biết, việc thiếu bàn giao giữa công ty quản lý nhà và đại diện cư dân chính là rào cản để thành lập ban quản trị.
“Người dân chúng tôi chuyển về đây từ năm 2007, đến năm 2017 mới được bốt trí một phòng hơn 30m2 cải tạo từ kiốt cho thuê trước đây làm phòng sinh hoạt cộng đồng. Căn phòng này chật chột, chỉ có một cửa ra vào ở ngách, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị công ty quản lý nhà hỗ trợ mở rộng cửa, hoặc mở thêm cửa chính phía ngoài sân nhưng đều không được đáp ứng” – ông Phan Thanh Sơn cho hay.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra với nhiều địa điểm đáng lẽ là nhà sinh hoạt cộng đồng nhưng vì nhiều nguyên nhân mà vẫn kéo dài cho đến ngày nay. Đơn cử như trường hợp tòa nhà CT1A, CT1B phường Định Công, trong khi nhu cầu của người dân còn rất lớn thì địa phương mới cải tạo, gắn biển được 1 phòng sinh hoạt cộng đồng, còn 1 phòng vẫn quây tôn, bỏ hoang từ nhiều năm nay do thiếu kinh phí.
Cán bộ nào, phong trào đó
Cách đây hơn chục năm, mô hình “Cầu thang văn hóa” hình thành từ ý tưởng xây dựng khu giải trí, thư giãn cho các cụ hưu trí và các cháu thiếu nhi của chính những cán bộ cơ sở trong tổ dân phố 34, phường Nghĩa Tân. Ý tưởng hay nhưng vấp phải phản ứng gay gắt của một số hộ dân. Những cán bộ cơ sở tâm huyết đã phải kiên trì thuyết phục từng hộ dân đến khi đồng thuận mới thôi.
![]() |
| Việc bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng cho cư dân khu tái định cư chính là một hành động nhân văn, giúp người dân tái định cư sớm an cư, ổn định cuộc sống. |
Do không có kinh phí nên hình hài “cầu thang văn hóa” được hoàn thiện hoàn toàn nhờ vào sự đóng góp của người dân. Số lượng sách, báo có tại “Cầu thang văn hóa” phần lớn do bà con trong khu góp tiền mua về. Dần dà, lượng người tham gia nhiều lên, số đầu sách, báo cũng tăng dần đã tạo nên thói quen chia sẻ trong khu tập thể.
Trong khi đó, có một thực tế vẫn còn nhiều nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng hiện nay đang trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Nguyên nhân do xuống cấp, thiếu kinh phí sửa chữa, duy trì, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho người dân... Nếu so sánh với những “cầu thang văn hóa”, đây là những vướng mắc nằm trong “tầm tay” giải quyết của cư dân, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Nói như ông Nguyễn Ngọc Chiến – Phó Chủ tịch phường Giảng Võ thì bước đột phá của Đảng bộ phường Giảng Võ trong nhiệm kì tới là kiểm tra, rà soát, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Đơn giản nhất như tạo các điểm sinh hoạt cộng đồng.
“Phường Giảng Võ không có nhiều đất công, đất sinh hoạt nên phải tranh thủ giữa các sân tại khu tập thể. Việc xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng sẽ là điểm đột phá trong 5 năm tới, không được nhiều cũng là được ít. Đây sẽ là điểm sinh hoạt, thư viện cho các cháu trong ngày hè” – ông Nguyễn Ngọc Chiến cho biết.
| Hiện vẫn còn những tòa chung cư tái định cư chưa bố trí được nhà sinh hoạt cộng đồng do gặp một số vướng mắc như cư dân kiến nghị chuyển đổi diện tích khác phù hợp hơn, chờ thu hồi diện tích kinh doanh dịch vụ, xuống cấp, thiếu kinh phí sửa chữa... Đây là những vướng mắc nằm trong “tầm tay” giải quyết của cư dân, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính
Trật tự đô thị 23/11/2025 07:27
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực
Trật tự đô thị 21/11/2025 12:33
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng
Trật tự đô thị 20/11/2025 14:56
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị
Trật tự đô thị 19/11/2025 13:03
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm
Trật tự đô thị 17/11/2025 21:20
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông
Trật tự đô thị 15/11/2025 12:08
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Trật tự đô thị 07/11/2025 20:27


