Kiềm chế tệ nạn ma túy trên địa bàn Thủ đô

Cũng giống như các tỉnh, thành trong cả nước, tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Nhằm đẩy lùi và hạn chế loại tệ nạn nguy hiểm này, trong năm 2019 các cấp, ngành trên địa bàn Thủ đô đã tích cực vào cuộc.
kiem che te nan ma tuy tren dia ban thu do Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn
kiem che te nan ma tuy tren dia ban thu do Sôi nổi cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy
kiem che te nan ma tuy tren dia ban thu do Không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học

Nỗ lực ngăn chặn tệ nạn ma túy

Những năm gần đây, tình hình ma túy và tội phạm về ma túy ở nước ta diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và sự ổn định phát triển của đất nước. Đặc biệt, tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy diễn biến ngày càng phức tạp ở các địa bàn đô thị, tập trung đông dân cư.

Nhiều loại ma túy mới xuất hiện, tình trạng mua bán, tàng trữ vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy trái phép tiếp tục có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn Hà Nội. Thực trạng trên đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác đánh giá tình hình tội phạm về ma túy trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

kiem che te nan ma tuy tren dia ban thu do
Thành phố Hà Nội chú trọng triển khai nhiều mô hình cai nghiện (Ảnh minh họa: Hànộimới)

Chủ động đấu tranh với tội phạm ma túy, trong năm 2019, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai có hiệu quả với hành vi mua bán, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết quả là trong năm qua, tại Hà Nội đã khám phá và xử lý hàng nghìn vụ án liên quan đến ma túy.

Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy (PC04) - Công an thành phố Hà Nội, tính đến ngày 15/12/2019 trên địa bàn Thành phố hiện có 12.864 người nghiện ma túy và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó, số có mặt tại cộng đồng là 8.817 người, vắng mặt là 1.213 người, tại các cơ sở cai nghiện là 1.407 người, quản lý trong trường giáo dưỡng, trại giam là 1.427 người.

Về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, trong năm 2019, toàn Thành phố đã lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường thị trấn cho 1.373 người nghiện ma túy, tăng 261 người so với cùng kỳ năm 2018.

Việc tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cũng được các quận, huyện triển khai cho 832/600 người, đạt 138.7% kế hoạch năm, tăng 279 người so với cùng kỳ năm 2018. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Bạch Đằng, Viện sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai; Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ cai nghiện - Viện Châm cứu Trung ương đã tiếp nhận được 1.034/1000 lượt người vào cai nghiện tự nguyện, đạt 103.4% kế hoạch năm.

Có một thực trạng đáng báo động là trên địa bàn Hà Nội hiện nay vẫn còn 4/30 quận, huyện chưa thực hiện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng được giao có thể kể đến như quận Đống Đa, huyện Ứng Hòa, Đan Phượng, Quốc Oai. Đặc biệt, nhiều địa phương chưa quan tâm chỉ đạo công tác hỗ trợ người sau cai nghiện học nghề, giải quyết việc làm. Kết quả công tác quản lý sau cai nghiện còn hạn chế, chưa đánh giá được tỷ lệ tái sử dụng chất ma túy sau cai nghiện.

Triển khai nhiều mô hình cai nghiện

Được biết, để ngăn ngừa tội phạm về ma túy, trong năm qua, Thành phố đã triển khai nhiều mô hình tổ chức quản lý, cai nghiện chữa trị. Tuy nhiên, theo đánh giá, trong giai đoạn hiện nay, công tác cai nghiện ma tuý đang phải đối mặt với thách thức đến từ việc sử dụng ma tuý tổng hợp dạng đá và nhiều loại nguy hiểm khác như cần sa, cỏ Mỹ, nấm thần… khiến công tác dự phòng và điều trị gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, Hà Nội đã áp dụng nhiều mô hình cai nghiện ma tuý như mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; mô hình cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, sau cai nghiện; điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng methadone; điều trị bằng chuyên môn chủ yếu sử dụng phác đồ An thần kinh, điều trị bằng thảo dược hay một số phác đồ về tâm lý xã hội khác.

Năm 2019, Thành phố tiếp tục duy trì và hỗ trợ nội dung sinh hoạt đối với 37 Câu lạc bộ quản lý người sau cai nghiện (Câu lạc bộ B93) của quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai và huyện Gia Lâm. Các Câu lạc bộ đã xây dựng Kế hoạch hoạt động Câu lạc bộ năm 2019 theo điều kiện thực tế của từng địa phương và duy trì chế độ sinh hoạt 1 lần/1 tháng.

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn mô hình Câu lạc bộ B93 cho 217 hội viên của 37 Câu lạc bộ B93. Thực hiện tham dự và hỗ trợ sinh hoạt cho 2 Câu lạc bộ B93 tại phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) và thị trấn Trâu Qùy (huyện Gia Lâm).

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, các quận, huyện, thị xã thông qua các Hội, đoàn thể đã thực hiện cho vay vốn, tạo việc làm đối với 9 người sau cai nghiện và gia đình vay 222 triệu đồng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống (quận Thanh Xuân, quận Tây Hồ). Giới thiệu việc làm cho 7 đối tượng làm nghề trông giữ xe, rửa xe, mộc, xây, hàn (quận Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ và huyện Phúc Thọ).

Đặc biệt, chú trọng triển khai thực hiện các nội dung của Đề án thí điểm “Mô hình hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội” trên địa bàn quận Ba Đình, quận Cầu Giấy.

Bên cạnh đó, xây dựng dự thảo “Đề án thí điểm chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm, giai đoạn 2020-2021”. Lấy ý kiến các Sở, ngành, quận Long Biên và huyện Gia Lâm về chính sách và dự thảo của Đề án; lấy ý kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm về chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp nhận, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.

Triển khai Mô hình Điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm). Trong đó tập trung thực hiện hỗ trợ hoạt động, tổ chức tập huấn cho 80 người là cán bộ ban, ngành, đoàn thể của phường và cán bộ làm trực tiếp.

Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội cử cán bộ tham gia hỗ trợ cho Điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện tại phường Hàng Buồm; lấy ý kiến các quận, huyện, thị xã về quy hoạch mạng lưới điểm tư vấn chăm sóc điều trị nghiện tại cộng đồng. Kết quả, đã tiếp cận, tư vấn cho 15 đối tượng là người nghiện ma túy, người sau cai nghiện và gia đình người nghiện…

Theo Sở lao động -Thương binh và Xã hội, mục tiêu trong năm 2020, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện. Trong đó, tập trung tổ chức điều trị, cai nghiện cho 90% người nghiện, người sử dụng ma túy có trong danh sách quản lý với các biện pháp, hình thức phù hợp.

Dự kiến lập hồ sơ và đưa 800 người nghiện đi cai nghiện ma túy bắt buộc, tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 600 người, vận động đưa 2.000 người đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố. Tại các địa phương, phấn đấu 100% người hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy được quản lý sau cai nghiện với các hình thức, trong đó 70% người hòa nhập cộng đồng có việc làm.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động