Không ai có quyền phán xét niềm tự hào dân tộc!

(LĐTĐ) Cách mạng tháng Tám với thành công cuộc Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội vào ngày 19/8/1945 đã góp phần giành chính quyền về tay Nhân dân, đưa nước ta từ thân phận nô lệ trở thành nước độc lập, tự do. Trong bất luận hoàn cảnh nào, có những hoạt động, việc làm tưởng nhớ về những ngày mùa Thu cách mạng là trách nhiệm của Chính quyền và toàn thể Nhân dân Thủ đô, với đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Phát huy hào khí tháng Tám xây dựng Thủ đô giàu đẹp Tiếp lửa truyền thống từ những “địa chỉ đỏ” cách mạng Đi đầu trong đấu tranh giành chính quyền, tiên phong trong xây dựng Thủ đô và đất nước

Đại dịch rồi sẽ qua, cuộc sống rồi sẽ lại bắt đầu trở về trạng thái bình thường mới. Những ngày này, cùng với cả nước, Hà Nội cũng đang gồng mình chống dịch. Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để tận dụng thời gian vàng truy vết các F0, khoanh vùng, dập dịch.

Mặc dù hiện tại Hà Nội dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng với phương châm “Thủ đô vì cả nước”, “vì đồng bào thân yêu, vì miền Nam ruột thịt”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vẫn hướng về miền Nam với những trợ giúp ý nghĩa và cả đội ngũ y, bác sĩ từ Thủ đô liên tiếp “xuất quân” vào thành phố Chí Minh và các tỉnh Nam bộ tham gia công tác phòng, chống dịch.

Không ai có quyền phán xét niềm tự hào dân tộc!
Cách mạng tháng Tám với thành công cuộc Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội vào ngày 19/8/1945 đã góp phần giành chính quyền về tay Nhân dân, đưa nước ta từ thân phận nô lệ trở thành nước độc lập, tự do. Trong bất luận hoàn cảnh nào có những hoạt động, việc làm tưởng nhớ về những ngày mùa Thu cách mạng là trách nhiệm của Chính quyền và toàn thể nhân dân với đạo lý uống nước nhớ nguồn. (Ảnh: Tư liệu)

Với phương châm “dồn sức cho công tác phòng, chống đại dịch”, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, thành phố Hà Nội đã liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo về tiết kiệm chi. Mới đây nhất, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã ban hành văn bản số 2672/UBND-KT về việc tiếp tục cắt giảm chi thường xuyên năm 2021. Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện cắt giảm chi thường xuyên đối với những lĩnh vực chưa cấp thiết, tạm dừng mua sắm các thiết bị tại các cơ quan công sở. Tiết kiệm tối đa việc chi tiêu để “dồn tiền” phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 một số lượng lớn người lao động làm việc trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Đặc biệt những lao động tự do ở Hà Nội. Để kịp thời chia sẻ khó khăn cho người dân nói chung, người lao động nói riêng, với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, “không ai bị bỏ đói” trong thời gian giãn cách, Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong giải ngân nguồn vốn an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Đồng thời, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố liên tiếp ban hành 03 Nghị quyết về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch, như hỗ trợ tiền điện nước, hỏa táng; cấp thêm nguồn kinh phí (ngoài nguồn ngân sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ) để hỗ trợ thêm những đối tượng khó khăn. Chính việc làm quyết liệt, bài bản mà hàng nghìn người dân và người lao động gặp khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời, an tâm sinh hoạt, chung tay cùng chính quyền thành phố phòng, chống dịch.

Không những thế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các cấp chính quyền địa phương bên cạnh việc trích nguồn kinh phí tự có, còn kêu gọi nguồn hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức để có nguồn lực thực hiện công tác an sinh. Mỗi tổ chức đều có cách làm sáng tạo mà đích cuối cùng “các nhu yếu phẩm” đến tận tay người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân trong vùng phong tỏa một cách sớm nhất.

Trong đó, tổ chức Công đoàn Thủ đô thực hiện hàng chục chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” mang hàng nghìn “Túi An sinh Công đoàn” đến với những người lao động trong khu vực phong tỏa, cách ly; đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kịp thời giải ngân các nguồn vốn tài trợ; chính quyền các cấp như Tây Hồ, Hoàn Kiếm... bên cạnh việc “gõ cửa” từng nhà có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng lao động tự do để trao quà, nhu yếu phẩm còn vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà cho người lao động khó khăn...

Tất cả những hành động đó nói lên rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng cách làm sáng tạo, lấy nhân dân làm trung tâm, sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết, trên nền tảng “không ai bị bỏ lại phía sau”, “không ai bị đói” trong bối cảnh đại dịch vô cùng phức tạp, Đảng bộ, Chính quyền Thành phố cùng với các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể đã hành động với tất cả trách nhiệm, bổn phận trên tinh thần cầu thị, nhân văn để chung tay cùng Thành phố và cả nước vượt qua đại dịch.

Trong bối cảnh đại dịch chưa từng có, đâu đó chúng ta còn thấy một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh chỗ này, chỗ kia người vô gia cư, người lao động thời vụ chưa đủ ăn. Với tinh thần cầu thị, mỗi khi nhận được thông tin phản ánh, Thành phố đã chỉ đạo quận, huyện nơi được phản ánh khẩn trương vào cuộc ngay. Và thực tế đến giờ phút này khó khăn là có, nhưng không có đối tượng nào rơi vào hoàn cảnh bị bỏ đói.

Về vấn đề này, ngay các nước phát triển như Mỹ, Anh, EU, Hàn Quốc… trong những tháng đại dịch chúng ta vẫn gặp những hình ảnh có người thiếu đói trên các phương tiện truyền thông thế giới. Đây là “mảng tối” trong bức tranh phân bổ nguồn lực mà cộng đồng quốc tế cũng đã, đang tìm cách để hóa giải trong bối cảnh đại dịch ngàn năm có một.

Thiên tai, địch họa là phần của cuộc sống, dù có mất mát, đau thương nhưng rồi sẽ qua, cuộc sống rồi lại tái sinh, rồi sẽ lại bắt đầu. Nhưng để có được ngày hôm nay là biết bao công sức của thế hệ cha anh không tiếc máu xương đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. "Ăn quả phải nhớ người trồng cây".

Hà Nội những ngày thực hiện đợt giãn cách xã hội thứ 2 và 3 trong năm 2021 cũng là thời điểm kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9. Để đảm bảo nguyên tắc chống dịch, Thành phố không tổ chức Lễ mít tinh, ngành Văn hóa chỉ tiến hành treo băng rôn, phướn chào mừng sự kiện đặc biệt của dân tộc trên một số tuyến phố.

Chỉ có vậy, nhưng trên không gian mạng một số người đã nhanh chóng quy chụp rằng trong bối cảnh đại dịch Hà Nội không tiết kiệm vẫn cứ phô trương; trong bối cảnh đại dịch, Hà Nội vẫn biểu ngữ, băng rôn chào mừng Cách mạng tháng Tám. Nên nhớ, để có độc lập, tự do, đất nước phát triển, hội nhập toàn diện với thế giới, đời sống nhân dân ấm no như hôm là công sức của biết bao thế hệ cha ông đã ròng rã chiến đấu gian khổ trên 80 năm, để dưới sự lãnh đạo Đảng, Nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám "long trời lở đất", nên không ai có quyền được phán xét niềm tự hào của dân tộc!

Xin khẳng định Hà Nội không hoang phí, không vô cảm, mà Hà Nội đang làm bổn phận với những người đã hy sinh vì nền Độc lập tự do của Tổ quốc; không có họ sẽ không biết bao giờ có ngày Tết Độc lập mùng 2/9, không biết đến bao giờ chúng ta thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân để trở thành quốc gia độc lập - tự do, người dân được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Phàm đã sinh ra trong trời đất, bất cứ ai cũng có chút hãnh diện, tự hào cho riêng mình. Phạm vi gia đình, quốc gia cũng vậy. Với quá khứ oai hùng của tiên tổ, khi nhắc lại là góp phần nâng cao tinh thần tự tôn dân tộc nhằm xây dựng đất nước giàu đẹp hơn.

Ngay tại Nga trong bối cảnh đại dịch cũng diễn biến phức tạp, ngày 9/5 họ cũng tổ chức rất hoành tráng Ngày chiến thắng Phát xít. Xin thưa, họ không phô trương, không hoang phí mà họ chỉ muốn ghi nhớ công lao của những người đã ngã xuống và khơi dậy thêm tình yêu dân tộc mà thôi.

Bởi vậy, những ngày mùa Thu lịch sử, đi trên con phố nào của Thủ đô mà nhìn thấy những băng rôn, biểu ngữ chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9 thì biết rằng đó là gián tiếp nhắc cho thế hệ sau hãy sống để xứng đáng với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Và sâu xa hơn để cổ vũ tinh thần dân tộc cho tất cả công dân Thủ đô trong việc chung sức, chung lòng làm nên “Cách mạng tháng Tám” trên mặt trận xây dựng Thủ đô giàu đẹp và trước mắt là chiến thắng đại dịch. Để nhắc nhớ, tạo khí thế, tinh thần, nghĩa đồng bào trong công tác chống đại dịch đang diễn ra.

HL

Nên xem

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.

Tin khác

Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Khơi nguồn lực đón vận hội mới

Khơi nguồn lực đón vận hội mới

(LĐTĐ) Xuân mới mang theo vận hội mới đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm là khơi nguồn lực ra sao để đón vận hội mới, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại…
Xem thêm
Phiên bản di động