Nữ bác sĩ hỗ trợ hàng trăm F0 mỗi ngày qua điện thoại:

Khoác áo blouse trắng không thể đứng ngoài cuộc chiến chống dịch

(LĐTĐ) Trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid 19, cả hai vợ chồng bác sĩ Trần Thị Tuấn Anh, Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương đều trở thành chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Nếu như chồng bác sĩ Tuấn Anh trực tiếp có mặt tại chiến tuyến cùng đồng nghiệp hỗ trợ chống dịch tại Đồng Nai, thì ở hậu phương, trong Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành”, bác sĩ Tuấn Anh cũng nỗ lực chống dịch từ xa bằng cách kết nối trực tuyến, tư vấn điều trị cho hàng trăm người bệnh F0 mỗi ngày.
Quận Tây Hồ: Chủ động mọi nguồn lực trong công tác tiêm chủng cho trẻ dưới 18 tuổi Công đoàn Công an nhân dân trao thưởng 51 tác giả đạt giải Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” Chuyển từ "xanh" sang "vàng", Hà Nội "nâng cấp" công tác phòng, chống dịch

Thực hiện thành công 110 cuộc gọi cho bệnh nhân trong ngày

Gương mặt khả ái, nụ cười thân thiện và đặc biệt là chất giọng ấm áp, khác biệt của người con gái xứ Quảng là những ấn tượng đầu tiên mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được khi gặp bác sĩ Tuấn Anh. Gần 10 năm làm việc tại Bệnh viện Phổi Trung ương, bác sĩ Tuấn Anh luôn được đồng nghiệp yêu quý, tin tưởng bởi chị luôn cố gắng và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.

Khoác áo blouse trắng không thể đứng ngoài cuộc chiến chống dịch
Bác sĩ Trần Thị Tuấn Anh, Khoa Giải Phẫu bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương.

Theo chia sẻ của bác sĩ Tuấn Anh, chị sinh ra và lớn lên ở Núi Thành, Quảng Nam. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội, chị may mắn được về làm việc tại Bệnh viện Phổi Trung ương. “Đây là một cơ duyên rất lớn khi tôi được làm việc và cống hiến trong một môi trường làm việc nhân văn, thân thiện, một mái nhà chung hạnh phúc cho tất cả mọi người được học tập, được sáng tạo, được phát triển chính bản thân mình. Và đây cũng là nơi gặp gỡ định mệnh và nên duyên giữa tôi và ông xã”, bác sĩ Tuấn Anh tâm sự.

Thời gian qua, hai vợ chồng bác sĩ Tuấn Anh dù người trong Nam, người ngoài Bắc, bên cạnh tình yêu, thì sợi dây chung kết nối giữa họ chính là tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, làm việc và cống hiến tất cả vì sức khoẻ người dân. Đơn cử, với bác sĩ Tuấn Anh, suốt nhiều tháng qua, chị tích cực tham gia Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” được điều phối bởi Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 hỗ trợ bệnh nhân mắc Covid-19.

Chia sẻ về công viêc thiện nguyện vì sức khỏe người bệnh Covid-19, bác sĩ Tuấn Anh chia sẻ: “Công việc ở mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” với tôi là nhiệm vụ rất thiết thực và ý nghĩa. Chúng ta không thể đong đếm được những đau thương từ đại dịch Covid 19, vì nó quá khốc liệt và xót xa. Bởi vậy, khi khoác trên mình áo blouse trắng, nếu không thể có mặt trực tiếp tại nơi tâm dịch Covid-19, thì bản thân tôi cũng không thể đứng yên ngoài cuộc chiến ấy”.

Nghĩ là làm, ngay từ đợt đầu Mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành" tuyển tình nguyện viên, bác sĩ Tuấn Anh đã đăng kí tham gia, trải qua các bài test vào mạng lưới và được phân công là bác sĩ tư vấn cho khu vực 764 (khu vực hỗ trợ chính cho quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh). Đến nay, tình hình dịch ở Gò Vấp tương đối ổn, bác sĩ Tuấn Anh lại được phân công hỗ trợ các quận khác như: Bình Tân, Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Bình Thạnh,…

Theo lời bác sĩ Tuấn Anh, đối tượng chính của Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” là tập trung giúp đỡ bệnh nhân Covid-19 cần hỗ trợ khẩn cấp, trường hợp xác định chưa kịp được đưa đến cơ sở y tế điều trị (do mới phát hiện hoặc do cơ sở quá tải); trường hợp xác định có chỉ định theo dõi điều trị tại nhà sau điều trị ban đầu tại cơ sở y tế; trường hợp tiếp xúc có triệu chứng nhưng xét nghiệm gần nhất cho kết quả âm tính; trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao vì ở chung trong không gian kín với bệnh nhân Covid-19.

Họ đều là những người dễ tổn thương nhất vì chưa xác định được tình trạng là mức độ nào, khi nào thì mình cần phải/được đưa đi bệnh viện điều trị; chưa biết phải gọi cho chuyên gia y tế nào và ở đâu để hỏi ý kiến khi đang tự cách ly tại nhà; chưa liên hệ được cơ quan y tế khi trở bệnh nặng hơn và dễ mang tâm lý hoang mang dẫn đến hoảng loạn.

Sống trách nhiệm với nghề

Chia sẻ về công việc khi tham gia tư vấn trong Mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành", bác sĩ Tuấn Anh cho biết, trong tháng 9 là thời kì đỉnh dịch của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Đa số bác sĩ, nhân viên y tế trong mạng lưới phải đi chống dịch, vậy nên số người còn lại cần chăm sóc số lượng bệnh nhân rất lớn.

“Cao điểm nhất là có ngày tôi gọi thành công đến 110 cuộc gọi tư vấn cho bệnh nhân Covid-19. Có những cuộc gọi tư vấn cân não đến nghẹt thở, có những cuộc gọi được thực hiện vào lúc nửa đêm. Với mỗi cuộc gọi tôi đều cố gắng lắng nghe và đưa ra phương án giải quyết tốt nhất cho người bệnh. Mặc dù khá căng thẳng nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp và dành sự ưu tiên cao nhất cho người bệnh” bác sĩ Tuấn Anh bộc bạch.

Khoác áo blouse trắng không thể đứng ngoài cuộc chiến chống dịch
Bác sĩ Trần Thị Tuấn Anh nằm trong top 10 cá nhân được đánh giá có số cuộc gọi thành công cao nhất trên Mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành".

Bác sĩ Tuấn Anh cho hay: Hỗ trợ qua điện thoại, sợ nhất là cảm giác không giúp gì khi người bệnh tăng nặng, hồi hộp nhất, lo lắng nhất là khi gọi điện cho các cụ lớn tuổi. Thường thì một người trong gia đình mắc bệnh là cả gia đình là F0 cả, có nhà đến 15 người F0, nhiều cụ lớn tuổi không muốn đi cách ly tập trung, xin ở nhà tự cách ly và chăm sóc nhưng lại diễn biến nặng ở nhà.

Trong suốt quá trình hỗ trợ chống dịch qua điện thoại, có những câu chuyện, có những trường hợp tư vấn cho người bệnh khiến nữ bác sĩ nhớ mãi. “Tôi nhớ nhất là trường hợp một gia đình ở quận Gò Vấp có 6 người cùng là F0, nhưng đều cách ly tại nhà, trong đó có hai cụ lớn tuổi, cụ bà 73 tuổi, cụ ông 81 tuổi có bệnh nền hen phế quản. Cụ ông sức khỏe rất yếu, phải thở oxy tại nhà, nhiều lần được động viên nhập viện nhưng cụ không đồng ý. Với trường hợp bệnh nhân này, tôi cùng tình nguyện viên đã hỗ trợ hết sức, hằng ngày hướng dẫn dùng thuốc, thở oxy ngắt quãng, tập thở, qua 10 ngày, tình trạng cụ ông đã ổn, cai được thở oxy và ăn uống tốt… Với chúng tôi, đây đúng là một ca bệnh tiến triển kì tích. Và sau tất cả, ông, bà đã chiến thắng Covid-19, khoẻ mạnh và lan toả năng lượng tích cực đến rất nhiều người”, bác sĩ Tuấn Anh nhớ lại.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều ca bệnh đặc biệt được bác sĩ Tuấn Anh tư vấn và hỗ trợ điều trị tại nhà thành công. Với những cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi trong suốt thời gian qua vì sức khỏe cộng đồng, bác sĩ Tuấn Anh liên tục được Mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành" tôn vinh nhiều danh hiệu như: Cá nhân thực hiện nhiều cuộc gọi thành công nhất, bác sĩ chăm sóc nhiều bệnh nhân nhất; top 10 cá nhân đạt nhiều ngôi sao hy vọng nhất; top 10 bác sĩ sàng lọc nhiều bệnh nhân nhất…

Mặc dù chồng "Nam tiến" chống dịch, con nhỏ mới tròn 1 tuổi, tuy nhiên nữ bác sĩ Bệnh viện phổi Trung ương vẫn sắp xếp thời gian hợp lý và khoa học để vừa làm chuyên môn, vừa tư vấn bệnh nhân qua điện thoại và vừa cân cả việc nhà. “Ông xã cũng đi chống dịch, nên tôi phải tự dặn lòng mình cố gắng và nỗ lực nhiều hơn để cân bằng cuộc sống, để sống có ích hơn với cuộc đời. Và động lực giúp tôi luôn hành thành tốt mọi nhiệm vụ chính là khi thấy mình có thể giúp thêm được ai đó bình an, khỏe mạnh giữa đại dịch Covid-19” - bác sĩ Tuấn Anh chia sẻ.

Mong rằng với sự đồng hành của bác sĩ Tuấn Anh nói riêng, cũng như các thành viên của Mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành" nói chung, sự chia sẻ từ cộng đồng, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, dịch Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi, để cuộc sống bình yên của người dân sớm quay trở lại.

Minh Khuê - Tạ Khánh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Xem thêm
Phiên bản di động