Khi đời sống tinh thần được quan tâm

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia. Qua đó, từng bước đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao quần chúng trong các cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống, tinh thần cho người lao động.
Hơn 2.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã được cập nhật Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Làm tốt hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Theo báo cáo tổng kết phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động hội khỏe, hội thao, giải thể thao, ngày hội văn hóa thể thao, phong trào văn hóa văn nghệ, liên hoan, hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước phù hợp theo tình hình dịch bệnh.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và khảo sát một số đơn vị có đủ điều kiện tiến hành các thủ tục thành lập Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân; chỉ đạo các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền đồng cấp duy trì tổ chức các hoạt động Cụm văn hóa thể thao.

Khi đời sống tinh thần được quan tâm
Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức lao động (Ảnh: Mai Quý)

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng biểu diễn ở sân khấu ngoài trời, nơi công cộng, khu dân cư, khu có nhiều công nhân lao động. Các cấp Công đoàn đã tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng với những nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, đã có 33/44 Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức 68 buổi giao lưu, hội diễn và liên hoan văn nghệ với tổng số 1.960 tiết mục, thu hút 45.843 lượt công nhân, viên chức, lao động tham gia.

Nhằm tạo điều kiện để người lao động được cập nhật thông tin, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, năm 2020, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục tới các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành lập thêm 04 Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, nâng tổng số Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trên địa bàn Thành phố lên 47 điểm.

Đồng thời củng cố và duy trì hoạt động 35 Cụm văn hóa thể thao, 92 Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia, góp phần cải thiện, nâng cao hiểu biết về pháp luật, xã hội và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động.

Bên cạnh đó, Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” trong công nhân, viên chức, lao động cũng được các cấp Công đoàn Thủ đô duy trì và phát triển gắn với thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

Năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu có trên 95% số đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức Công đoàn được cung cấp, phổ biến thông tin, tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn.

Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, nghị quyết nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Có 70% trở lên công nhân, viên chức, lao động đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên tổng số các đơn vị đăng ký.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đặt chỉ tiêu vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố. Phấn đấu thành lập mới 04 điểm sinh hoạt văn hoá công nhân; tổ chức lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở; thực hiện tốt các chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ, chiếu phim phục vụ công nhân lao động theo yêu cầu của cơ sở;

100% các cấp Công đoàn Thành phố tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, các dịp kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước và của tổ chức Công đoàn; 100% các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến, để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, Liên đoàn Lao động Thành phố đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống dân tộc, giai cấp.

Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động. Cùng với đó, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động.

Chú trọng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các giải thể thao quần chúng trong các cấp Công đoàn để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, chào mừng 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Thủ đô Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VII - năm 2021.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Cụm văn hoá thể thao, Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân. Rà soát đầu tư bổ sung trang thiết bị văn hóa, thể thao tại các Điểm đã thành lập tạo điều kiện thu hút công nhân lao động, nhằm đa dạng hóa sân chơi, tạo điều kiện cho đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia, góp phần đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động. Tiếp tục đầu tư trang bị bổ sung đầu sách, tủ sách pháp luật tại các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân và các Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân.

Cùng với các giải pháp đã nêu, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”; Xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025; tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố; phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, Cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt - Xô và các cấp Công đoàn triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, chiếu phim, tuyên truyền an toàn giao thông… phục vụ công nhân, viên chức, lao động./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

(LĐTĐ) Mùa hè năm nay thay vì xách vali đi “đổi gió” tại các thành phố biển như Nha Trang, Phú Quốc... nhiều cư dân Ocean City lại chọn “du lịch tại chỗ”.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.

Tin khác

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động