Khẳng định vị thế Tổ chức của người lao động

(LĐTĐ) Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động; với tư cách tổ chức cùng tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Công đoàn đã thực sự là chỗ dựa, bạn đồng hành không thể thiếu của đoàn viên, người lao động. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Báo Lao động Thủ đô xin lược ghi một số ý kiến của đoàn viên thể hiện niềm tin với tổ chức của mình.
Tự hào tờ báo của tổ chức Công đoàn Khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của Công đoàn Thủ đô

Chị Lê Thị Hiền (Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất thép Hòa Bình):

Biết ơn tổ chức Công đoàn

Khẳng định vị thế Tổ chức của người lao động
Chị Lê Thị Hiền

Gia nhập tổ chức Công đoàn từ rất sớm nhưng phải đến tháng 5/2018 - khi kiêm nhiệm chức Chủ tịch Công đoàn Công ty, tôi mới thật sự hiểu và quan tâm nhiều hơn về tổ chức Công đoàn. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi dần cọ sát, tìm hiểu về hoạt động công đoàn, tham gia nhiều hoạt động, phong trào, nhiều buổi tập huấn, đào tạo về nghiệp vụ do Công đoàn cấp trên tổ chức. Đồng thời, nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình từ các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình, tôi cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Công ty đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ từ Công đoàn cấp trên yêu cầu, phát động.

Trong quá trình hoạt động công đoàn của mình, tôi nhận thấy tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động. Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp Công đoàn đã tích cực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Nhờ vậy, thu nhập, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được đảm bảo.

Bên cạnh đó, Công đoàn còn phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn chủ động trong việc phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhất của tổ chức Công đoàn có thể kể đến hoạt động hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”, giúp đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở có ngôi nhà khang trang, kiên cố để yên tâm sinh sống, lao động sản xuất. Và bản thân tôi cũng là một trong những người đã được đón nhận hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” từ các cấp Công đoàn Thủ đô. Đây là động lực để tôi tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Công ty và nuôi dạy hai con nên người.

Có thể khẳng định, với tôi, điều ý nghĩa là được cùng Công đoàn chăm lo cho người lao động và bản thân được Công đoàn tạo điều kiện để chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thảo (Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội):

Mái nhà của đoàn viên

Khẳng định vị thế Tổ chức của người lao động
Chị Nguyễn Thị Thảo

Cùng với sự phát triển của đất nước, của Thủ đô, các cấp Công đoàn Hà Nội đang ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động. Nhiều kết quả mà tổ chức Công đoàn đạt được trong những năm gần đây đã thực sự tạo thêm niềm tin cho công nhân, viên chức, người lao động.

Tại đơn vị sản xuất, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chúng tôi được tuyên truyền các chính sách mới liên quan trực tiếp đến bản thân người lao động, qua đó giúp chúng tôi nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời. Chúng tôi thường xuyên được đào tạo nâng cao tay nghề, thích ứng được với hội nhập quốc tế. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được Công đoàn tổ chức sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn tổ chức hướng trọng tâm vào người lao động, qua đó chúng tôi luôn được quan tâm kịp thời.

Là một trong số những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, tôi liên tục nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên từ các cấp Công đoàn trong cả cuộc sống và công việc. Hàng năm vào các dịp lễ, Tết như: Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân... chúng tôi nhận được những phần quà, được Ban chấp hành Công đoàn thăm hỏi, chia sẻ, động viên, tôi cảm thấy rất xúc động. Sự động viên ấy đã giúp tôi lạc quan hơn, tin ở tương lai tươi sáng và nỗ lực đóng góp, lao động có chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh việc tăng cường chăm lo người lao động, các cấp Công đoàn còn từng bước xây thêm những nhịp cầu để hài hòa quyền và nghĩa vụ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tôi mong trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có nhiều hơn nữa các hoạt động chăm lo tới đoàn viên, người lao động.

Chị Đỗ Thị Ngọc Ánh (Công ty TNHH Luxshare-ICT Khu Công nghiệp VSIP tỉnh Nghệ An):

Nhờ Công đoàn nên xây dựng được mối quan hệ hài hòa

Khẳng định vị thế Tổ chức của người lao động
Chị Đỗ Thị Ngọc Ánh

Ngày trước, tôi thường được nghe nói về Công đoàn qua gia đình, người thân, người quen. Chẳng hạn như mọi người kể Công đoàn đến thăm hỏi khi ốm đau, bệnh tật, rồi Công đoàn tổ chức cho đi du lịch, hay Công đoàn tổ chức thi thể thao, văn nghệ. Lúc đó, chưa hiểu Công đoàn là gì, làm những gì nhưng nghe được Công đoàn chăm lo cho vậy thì thích quá. Khi đi làm ở công ty có tổ chức Công đoàn, được vận động gia nhập công đoàn, kết nạp đoàn viên, tôi thấy rất phấn khởi. Vào Công đoàn rồi, tôi hiểu hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và qua những công việc, hoạt động hằng ngày, hằng tháng của Công đoàn cơ sở, tôi hiểu thêm về những khó khăn, áp lực và cả những niềm vui của người làm Công đoàn.

Công ty tôi chuyên sản xuất linh kiện điện tử, hiện tại cũng được coi là công ty lớn bậc nhất tại Nghệ An với quy mô hơn 12.000 người lao động. Tại đây, Công đoàn cơ sở luôn song hành cùng Công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, tạo lập môi trường làm việc khang trang, sạch đẹp, đảm bảo an toàn lao động cho công nhân viên. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty là những cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực, cống hiến cho hoạt động công đoàn.

Hằng năm, Công đoàn công ty đều xây dựng kế hoạch hoạt động bài bản, thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Phối hợp với Ban Giám đốc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe cho công nhân viên. Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác. Nhờ hoạt động công đoàn hiệu quả đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Minh Sơn (Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam):

Có chính sách giữ chân cán bộ Công đoàn giỏi

Khẳng định vị thế Tổ chức của người lao động
Anh Nguyễn Minh Sơn

Công ty TNHH SWCC SHOWA Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất linh kiện cung cấp cho các hãng máy in và máy photocopy. Hiện nay Công ty có khoảng 500 cán bộ, công nhân lao động đang làm việc trực tiếp. Nhiều năm qua, tình hình quan hệ lao động tại Công ty luôn ổn định và hài hòa, tập thể người chung sức, đồng lòng, thi đua sáng kiến, sáng tạo.

Công đoàn Công ty phát huy vai trò tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên - lao động, trọng tâm là tiền lương, thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; thành lập điểm sinh hoạt văn hóa công nhân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Để có được điều đó, vai trò của cán bộ Công đoàn cơ sở là rất quan trọng trong việc tạo sợi dây gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp. Chủ tịch Công đoàn cơ sở vừa bám sát nhiệm vụ là người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; vừa vận động công nhân hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của cơ quan, doanh nghiệp.

Trong thực tế hoạt động, bên cạnh thuận lợi, nhiều cán bộ Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Tôi thấy mọi người hầu hết là hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động công đoàn chưa thỏa đáng; ít có điều kiện trau dồi về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Để phát huy được sức mạnh của đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước, thời gian tới, tôi mong muốn Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa. Tổ chức Công đoàn cần lưu ý đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công đoàn để thu hút, giữ chân cán bộ công đoàn giỏi; tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách đối với cán bộ công đoàn, tập trung vào việc xây dựng chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp; có các chính sách ưu đãi trong đào tạo, bồi dưỡng... Tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm để chia sẻ kinh nghiệm, những bài học hay tại các Công đoàn cơ sở làm tốt để những Công đoàn cơ sở khác học hỏi, làm theo.

Anh Đào Minh Đức (Công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam):

Để thực sự là tổ chức của người lao động

Khẳng định vị thế Tổ chức của người lao động
Anh Đào Minh Đức

Tham gia tổ chức Công đoàn, bản thân tôi nhận thấy đoàn viên, người lao động đã được các cấp Công đoàn từ LĐLĐ Thành phố và cơ sở quan tâm, chăm lo toàn diện. Công đoàn luôn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng thời có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho tôi và các đồng nghiệp như: Thăm hỏi, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà nhân các dịp lễ, Tết.

Đặc biệt, trong Tháng Công nhân 2024, tôi có cơ hội đối thoại, nêu ý kiến trực tiếp tới lãnh đạo Thành phố, cấp uỷ địa phương tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố với công nhân lao động. Công đoàn cơ sở cũng có các hoạt động cảm ơn người lao động, phát động công nhân viên chức lao động tham gia chương trình “Khỏe để lao động, sản xuất”; phối hợp tổ chức các chương trình tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng sức, khám sức khỏe định kỳ…

Tại nơi tôi làm việc, phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” được đông đảo công nhân lao động hào hứng tham gia, thể hiện tinh thần quyết tâm cao, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng tay nghề, được rèn luyện trưởng thành, đóng góp tích cực cho việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của đơn vị. Các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời là động lực to lớn giúp chúng tôi tích cực thi đua.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thiếu việc làm, đời sống công nhân lao động gặp nhiều khó khăn. Vì thế, tôi mong muốn tổ chức Công đoàn có nhiều đề xuất, giải pháp để bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Năm 2024, tổ chức Công đoàn trải qua 95 năm xây dựng và phát triển. Tôi tin tưởng rằng thời gian tới hoạt động Công đoàn sẽ ngày càng chu đáo, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, niềm vui, nỗi buồn của đoàn viên, người lao động. Mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động; tiếp tục xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức Công đoàn. Để Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động.

Chị Nguyễn Quỳnh Lưu (Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An):

Trở thành đoàn viên Công đoàn là quyết định đúng đắn

Khẳng định vị thế Tổ chức của người lao động
Chị Nguyễn Quỳnh Lưu

Công ty tôi hiện có hơn 3.000 người lao động, các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ, bài bản, nhiều chế độ cao hơn các quy định của nhà nước, có nhiều phụ cấp và các khoản thưởng, thu nhập của người lao động khá và mọi người hài lòng khi được làm việc ở đây.

Công đoàn Công ty được thành lập từ sớm để đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động; các mong muốn, nguyện vọng của người lao động luôn được gửi gắm qua Ban Chấp hành Công đoàn Công ty. Tôi thấy Ban giám đốc luôn quan tâm, coi trọng, tạo điều kiện trong các hoạt động và ghi nhận vai trò của Công đoàn. Tất cả các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, chăm lo đời sống của người lao động, lãnh đạo công ty đều lấy ý kiến của công đoàn. Công đoàn Công ty trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An nên cũng được Công đoàn cấp trên quan tâm, hướng dẫn trong triển khai các hoạt động và có các chương trình, hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên của Công đoàn cơ sở.

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp luôn mong muốn được tham gia các hoạt động giao lưu, giải trí, văn hoá, văn nghệ, thể thao để có niềm vui, thư giãn sau giờ làm việc và Công đoàn Công ty đã luôn phát động, tổ chức tốt những hoạt động này. Đơn cử như 3 tháng nay, Công đoàn Công ty đã tổ chức cuộc thi bóng đá, kéo co để tăng sự kết nối giữa các bộ phận sản xuất; tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình”; vào thứ Tư hằng tuần, tổ chức cuộc thi “Hát cho nhau nghe” trực tiếp trên Fanpage của Công ty; tổ chức giải nhiệt mùa hè, cùng nhau nấu chè để toàn thể người lao động thưởng thức trong giờ giải lao;…

Các hoạt động thăm hỏi, động viên khi người lao động và người thân người lao động bị ốm đau, bệnh tật được thực hiện thường xuyên; tích cực hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho người lao động. Tôi thấy Công ty có tổ chức Công đoàn là một điểm cộng và trở thành đoàn viên Công đoàn là điều đúng đắn. Nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn, lời chúc tới Công đoàn Công ty, cảm ơn Ban Giám đốc đã luôn quan tâm, chăm lo cho người lao động.

P.Ngân- N.Hoa- P.Thảo-M.Liễu (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Các Công đoàn cơ sở quận Long Biên thiết thực tổ chức hoạt động tri ân Thương binh - liệt sĩ

Các Công đoàn cơ sở quận Long Biên thiết thực tổ chức hoạt động tri ân Thương binh - liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), nhiều Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động tri ân Thương binh - liệt sĩ, gia đình người có công.
Bài 1: Học Bác để xây dựng đội ngũ cán bộ dám nói, dám làm

Bài 1: Học Bác để xây dựng đội ngũ cán bộ dám nói, dám làm

Vận dụng sáng tạo các chủ trương của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã triển khai hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dễ thấy nhất, hiện Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ triển khai việc đăng ký đảm nhận chỉ đạo, giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của các đồng chí cán bộ chủ chốt. Thông qua hoạt động này, quận Tây Hồ đã xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.
Hà Nội: Tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Hà Nội: Tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

(LĐTĐ) Là địa phương tập trung đông người có công và thân nhân sinh sống, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, tri ân gia đình chính sách, người có công, động viên người có công vươn lên trong cuộc sống qua đó vun bồi, thắp sáng thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm địa chỉ đỏ của tổ chức Công đoàn

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm địa chỉ đỏ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), chiều 27/7, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tới thăm số nhà 15 Hàng Nón (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi diễn ra Đại hội thành lập Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Tổng LĐLĐ Việt Nam).
Hưng Yên: Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Hưng Yên: Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), tối 26/7, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, Tỉnh đoàn tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh

(LĐTĐ) Sáng 27/7, tại Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và đoàn cán bộ Công đoàn tiêu biểu đã dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Sáng 27/7, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Tin khác

Các Công đoàn cơ sở quận Long Biên thiết thực tổ chức hoạt động tri ân Thương binh - liệt sĩ

Các Công đoàn cơ sở quận Long Biên thiết thực tổ chức hoạt động tri ân Thương binh - liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), nhiều Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động tri ân Thương binh - liệt sĩ, gia đình người có công.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 109 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2024), sáng nay (27/7), tại Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở Hưng Yên, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và đoàn cán bộ Công đoàn tiêu biểu đã dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh.
“Điểm danh” 10 cán bộ Công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2024

“Điểm danh” 10 cán bộ Công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 28/7/2024, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ tổ chức tôn vinh và trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, năm 2024 cho 10 cán bộ Công đoàn tiêu biểu.
Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc qua các phong trào thi đua

Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc qua các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã phát động công nhân lao động tại các doanh nghiệp ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc...
Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2023)

Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2023)

(LĐTĐ) Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm (1986 - 1990), đưa đất nước ta dần thoát khỏi khó khăn, ổn định đời sống nhân dân và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Phát huy vai trò Công đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục

Phát huy vai trò Công đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, luôn được Công đoàn ngành gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Qua đó đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2024.
LĐLĐ tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ

LĐLĐ tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Sáng ngày 25/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.
Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986)

Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986)

(LĐTĐ) Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986), các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công nhân, viên chức, lao động đã tạo được bước chuyển biến tích cực, nhiều điển hình tiên tiến và nhân tố mới đã hình thành, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
LĐLĐ quận Cầu Giấy gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh”

LĐLĐ quận Cầu Giấy gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh”

(LĐTĐ) Vừa qua, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh” tại Trường Mầm non Bình Minh.
Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)

Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)

Thắng lợi của công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa đã tạo ra những tiền đề quan trọng góp phần xây dựng và đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Thành quả đó có đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động