Kế thừa và phát huy tinh hoa y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thanh Trì là huyện có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử của Thủ đô Hà Nội về trồng, sử dụng thuốc Nam để phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Nhiều bài thuốc, vị thuốc gia truyền được lưu truyền đến ngày nay đã và đang phát huy rất hiệu quả.
Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền Thăm và tặng quà Tết tại Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội Đại hội đại biểu Hội đông y quận Hoàn Kiếm lần thứ XIV

Phát huy thế mạnh vùng thuốc Nam

Việt Nam có nguồn tài nguyên dược liệu phong phú và đa dạng với rất nhiều loại cây thuốc, trong đó, cộng đồng các dân tộc đa dạng với những phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa riêng và nhiều kinh nghiệm quý trong sử dụng cây cỏ làm thuốc, trồng trọt các loại cây thuốc quý, nhiều bài thuốc chữa bệnh có hiệu quả cao đã đưa Đông y trở thành một bộ phận văn hóa, một nét bản sắc của dân tộc.

Với những tiềm năng và lợi thế vốn có, việc phát triển nền y dược cổ truyền trở thành một ngành khoa học mạnh, một “mũi giáp công” về kinh tế, là một hướng đi đúng, quan trọng và cấp thiết, không chỉ góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, mà còn góp phần vào tăng trưởng kinh tế, quảng bá văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam ra thế giới.

Kế thừa và phát huy tinh hoa y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân
Toàn huyện đã có nhiều vườn thuốc mẫu

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của nền y học hiện đại, công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền (YHCT) trên cả nước đã có những bước tiến vượt bậc, nhiều chứng bệnh khó được điều trị có hiệu quả, thậm chí trong các loại thuốc chữa bệnh Covid-19 có thành phần là các loại cây thảo mộc... qua đó, phần nào khẳng định được vị trí, tầm quan trọng của Đông y đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thanh Trì là huyện nằm ở phía Nam thủ đô Hà Nội. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đông y, cử hội viên đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Vấn đề nuôi trồng, khai thác, sử dụng, chế biến dược liệu và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Đông y, phát triển vườn thuốc Nam ngày càng nhân rộng.

Đến nay, toàn huyện đã có 22 vườn thuốc mẫu, trong đó có 16/22 số vườn có trên 40 cây thuốc và 1 trang trại bảo tồn phát triển giống cây trồng và dược liệu qui mô trên 2 ha tại xã Vĩnh Quỳnh duy trì và bảo tồn trên 70 cây dược liệu. Trong 15 năm, Hội Đông y đã sưu tầm, bổ sung được 18 bài thuốc có giá trị chữa bệnh cùng một số phương pháp kế thừa ứng dụng khác đưa vào sản xuất được trên 100 sản phẩm có nguồn gốc dược liệu, được Sở Y Tế, Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc và xuất khẩu.

Kế thừa và phát huy tinh hoa y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân
Hội Đông y huyện Thanh Trì đã vận động, tập hợp và động viên những lương y, thầy thuốc YHCT có kinh nghiệm và uy tín tham gia khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tại các cơ sở y tế.

Hội Đông y đã kế thừa, phát huy, phát triển YHCT và gìn giữ một bộ phận bản sắc văn hóa dân tộc; sự phối kết hợp giữa các phòng, ban; ngành y tế với Hội Đông y thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên toàn huyện có 16/16 Trạm y tế xã, thị trấn phối hợp với Hội Đông y trong việc tổ chức phổ biến những kiến thức thông thường của YHCT (thuốc nam đơn giản, xoa, bóp, day, ấn huyệt…); cung cấp bức tranh các cây thuốc nam và tranh châm cứu theo quy định của Bộ Y tế nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người dân về tác dụng, công dụng của các cây thuốc trong phòng và chữa bệnh.

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Thanh Trì, ông Lý Duy Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì cho biết, để phát huy tốt vị trí, vai trò của Đông y trong công tác khám, chữa bệnh, thời gian qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ngành, đoàn thể và nhất là sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ những người làm công tác khám, chữa bệnh bằng YHCT, ngành Y tế huyện đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, ban hành, hướng dẫn các văn bản về hoạt động khám, chữa bệnh bằng YHCT; phối hợp cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh và phòng Chẩn trị YHCT một cách kịp thời…

Kiện toàn hệ thống khám, chữa bệnh bằng Đông y

Cùng với việc phát triển các vùng thuốc nam rộng khắp, ngành Y tế, Hội Đông y huyện Thanh Trì đã vận động, tập hợp và động viên những lương y, thầy thuốc YHCT có kinh nghiệm và uy tín tham gia khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tại các cơ sở y tế.

Kế thừa và phát huy tinh hoa y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân
Huyện Thanh Trì biểu dương ngành Đông y huyện tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”

Hàng năm, huyện chỉ đạo ngành Y tế huyện thực hiện rà soát và kiện toàn mạng lưới cán bộ YHCT tại đơn vị và vận động 100% cán bộ tham gia Hội Đông y các cấp gương mẫu chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khám chữa bệnh và thực hiện tốt các Quy chế của Hội Đông y. Trong 15 năm qua, hệ thống khám, chữa bệnh bằng Đông y và quản lý nhà nước về Đông y luôn được kiện toàn, bổ sung, không ngừng nâng cao về số lượng và chất lượng

Mạng lưới dịch vụ Đông y trong khối tư nhân cũng được chú trọng; công tác khám chữa bệnh Đông y và kết hợp Đông y với y học hiện đại được đẩy mạnh. Hiện tại, trên địa bàn huyện có 21 Phòng chẩn trị YHCT đã được Sở Y tế cấp phép hoạt động theo quy định. Giai đoạn 2008 đến nay có Phòng khám đa khoa khu vực Đông Mỹ và 16/16 Trạm y tế khám chữa bệnh bằng Đông y. Tỷ lệ Trạm y tế có khám chữa bệnh Đông y được thanh toán BHYT đạt 16/16 xã; tỷ lệ các trạm y tế xã có vườn thuốc mẫu là 14/16 xã. Tỷ lệ thực hiện khám chữa bệnh Đông Y và kết hợp với Y học hiện đại trên tổng số bệnh nhân tăng từ 20% giai đoạn 2008 - 2013 lên 41,3% giai đoạn 2018 - 2023, với các kỹ thuật như điện châm, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và kê đơn điều trị các bệnh thông thường bằng thuốc Đông Y hoặc kết hợp thuốc giữa Đông y với Tây y.

Hiện nay, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, tuổi thọ đã tăng hơn so với trước đây, đồng thời các bệnh mãn tính, các bệnh mới nổi và các bệnh khó chữa được phát hiện nhiều hơn nhờ những tiến bộ của y học. Đây là những bệnh mà YHCT có thế mạnh điều trị bằng các phương pháp đặc sắc.

Với những đóng góp trong việc phát triển ngành Đông y, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành Đông y huyện đã được Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng 4 Bằng khen và 8 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đông y Việt Nam; 1 giải thưởng Lê Hữu Trác của Bộ Trưởng Bộ Y Tế; 91 giải thưởng Hoàng Đôn Hòa của Hội Đông y Hà Nội cho cán bộ và hội viên; Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Thành hội Đông y đã tặng 38 lượt Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và cá nhân; Ban Chấp hành Hội và nhiều Chi hội Đông y được Trung ương Hội châm cứu Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc về xây dựng phong trào Đông y,…

Theo Phó Bí thư huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương, 15 năm qua, Ban thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới trên địa bàn huyện; công tác tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 24 được lan tỏa sâu rộng. Huyện quan tâm đầu tư về nguồn lực, nâng cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm y tế, Trạm y tế các xã, thị trấn, tổ chức khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại, qua đó nâng cao chất lượng việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.

Đầu tư xây mới các trạm y tế xã, thị trấn: Đại Áng, Tân Triều, Thanh Liệt, Đông Mỹ, Liên Ninh, 16/16 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Nhờ đó mà trải qua hơn 2 năm dịch Covid-19 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng y tế là lực lượng tuyến đầu đã cùng với hệ thống chính trị toàn huyện tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, tạo được niềm tin trong đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền sẽ là một sự lựa chọn ưu tiên của nhiều đối tượng. Mặt khác, với quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về “ưu tiên dùng hàng Việt” hay “Người Việt Nam dùng thuốc Việt”, thì nhu cầu về nuôi trồng, chế biến và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu ngày càng cao.

Do đó, huyện Thanh Trì xác định, thời gian tới, sẽ tập trung xây dựng hệ thống y học cổ truyền hoàn chỉnh, kế thừa, bảo tồn và phát triển y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời, góp phần xây dựng nền y học Thủ đô hiện đại, khoa học, dân tộc và đại chúng.

Bài và ảnh: Bảo Thoa - Thanh Hồng

Nên xem

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động