Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền

Trong 9 tháng đầu năm, Hội Đông y thành phố Hà Nội đã tăng cường phối hợp với ngành Y tế Hà Nội về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cụ thể, Hội đã khám chữa bệnh cho 2.004.134 lượt người, trong đó có 462.499 lượt người được điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt hiệu quả.
day manh cong tac cham soc suc khoe nhan dan bang y hoc co truyen Nhiều ứng dụng y dược cổ truyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng
day manh cong tac cham soc suc khoe nhan dan bang y hoc co truyen Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam
day manh cong tac cham soc suc khoe nhan dan bang y hoc co truyen Nữ công nhân sắc thuốc Đông y luôn tận tâm với nghề

Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết công tác hội 9 tháng đầu năm, tổng kết phong trào người tốt việc tốt năm 2019, do Hội Đông y thành phố Hà Nội đã tổ chức sáng 10/10.

Trong 9 tháng đầu năm, hội Hội Đông y thành phố Hà Nội đã kết nạp mới 132 hội viên, tổng số hội viên hiện tại là 6.316 hội viên. Đồng thời, Hội đã tổ chức sưu tầm và phổ biến nhiều bài thuốc chữa bệnh hiệu quả.

day manh cong tac cham soc suc khoe nhan dan bang y hoc co truyen
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà tặng danh hiệu người tốt việc tốt cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy y học cổ truyền.

Đồng thời, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội thực hiện Thông tư số 29-TT/BYT ngày 12/10/2015 về xét cấp chứng chỉ cho lương y, đã và đang tập hợp hồ sơ của các trường hợp đủ tiêu chuẩn được xem xét, cấp chứng chỉ lương y trên địa bàn thành phố Hà Nội có bài thuốc gia truyền.

Đặc biệt, Hội đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm y tế, Trạm y tế thực hiện kế hoạch thí điểm đưa thầy thuốc đông y là hội viên của Hội Đông y về các trạm y tế tham gia khám chữa bệnh phục vụ nhân dân bước đầu có hiệu quả như ở huyện Thường Tín, huyện Chương Mỹ, quận Ba Đình, quận Thanh Xuân...

Hội cũng đã tích cực tham gia các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện nhân đạo. Điển hình, nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ, hưởng ứng cuộc vận động tri ân với người có công với đất nước của Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Hội cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, vận động hội viên ủng hộ quỹ từ thiện, phối hợp với các hội như Hội chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc màu da cam, Hội bảo trợ trẻ em tàn tật và trẻ em mồ côi, Hội người cao tuổi, Hội người mù, một số doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tổ chức khám bệnh, tư vẫn cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chính sách và đối tượng xã hội. 9 tháng đầu năm, toàn hội đã khám, tư vấn, cấp thuốc, tặng quà cho 85.832 lượt người, trị giá trên 3,5 tỷ đồng.

Nhằm đẩy mạnh công tác thừa kế, bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, Hội đã phối hợp với Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Trường Y dược Tuệ Tĩnh... tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ, hội viên tại tuyến cơ sở; tổ chức chiêu sinh các lớp mới đào tạo về tác động cuộc sống, xoa bóp bấm huyệt, diện chuẩn, xung điện...

Hội cũng đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Thể thao... tích cực hướng dẫn giảng lâm sàng cho học sinh đến thực tập.

Đối với công tác trồng, chế biến sử dụng thuốc Nam, Hội chỉ đạo các chi Hội nghiên cứu, triển khai, nhân rộng mô hình trồng thuốc Nam, thay đổi cơ cấu cây trồng ở một số huyện như Mỹ Đức, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba Vì, Chương Mỹ, Thanh Trì, Quốc Oai đã thu được nhiều kết quả. Hội tiếp tục duy trì, phối kết hợp với Công ty cổ phần Du lịch Ao vua, Hội Đông y huyện Ba Vì huy động nguồn lực cán bộ, hội viên Hội Đông y trong toàn thành phố bổ sung, hoàn thiện và phát triển vườn thuốc mẫu để nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn giống, gen dược liệu trong nước.

Tiến sĩ Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp mà Hội Đông y thành phố Hà Nội đã phối hợp với ngành Y tế Hà Nội trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền. Đặc biệt, các thành viên trong Hội đã nỗ lực phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tham gia đánh giá, thẩm định, xét việc cấp chứng chỉ cho lương y trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó, góp phần tích cực vào việc quản lý hành nghề y dược tư nhân và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền tại cộng đồng.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tặng danh hiệu người tốt việc tốt cấp cơ sở cho 5 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy y học cổ truyền.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội cho biết: Thời gian tới, Hội Đông y thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Trung ương hội, thành phố; tiếp tục trau dồi y thuật học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền, bồi dưỡng kết nạp hội viên mới, thành lập các Hội Đông y xã, phường...

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với ngành Y tế Hà Nội trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường kết hợp giữa Hội đông y và trạm y tế xã, phường trong công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh; tiếp tục triển khai mô hình đưa thầy thuốc đông y về các trạm y tế. Đồng thời, vận động hội viên và cá nhân tích cực nuôi trồng, chế biến dược liệu sạch, sưu tầm và kế thừa những bài thuốc hay, phương pháp chữa bệnh hiệu quả.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động