Công đoàn ngành Y tế Hà Nội:

Thăm và tặng quà Tết tại Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội

(LĐTĐ) Công đoàn ngành Y tế Hà Nội vừa tới thăm hỏi, chúc Tết cán bộ và người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội.
cong doan nganh y te tham va tang qua tet tai benh vien da khoa y hoc co truyen ha noi Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Ấm áp Tết sum vầy năm 2019
cong doan nganh y te tham va tang qua tet tai benh vien da khoa y hoc co truyen ha noi Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Giao ban công đoàn cơ sở quý IV
cong doan nganh y te tham va tang qua tet tai benh vien da khoa y hoc co truyen ha noi Mỗi hoạt động đều vì lợi ích đoàn viên

Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền là bệnh viện hạng II của Thành phố với 320 giường bệnh nội trú, 291 cán bộ, viên chức. Bệnh viện đã kết hợp chặt chẽ giữa hai nền y học cổ truyền - y học hiện đại trong chăm sóc bệnh nhân và đi sâu vào những bệnh đang có chiều hướng gia tăng như bệnh không lây nhiễm, bệnh rối loạn chuyển hóa, bệnh của người cao tuổi…

Hiện nay, mỗi ngày Bệnh viện tiếp đón khám và điều trị cho khoảng 400 đến 500 lượt người bệnh, điều trị nội trú cho gần 300 bệnh nhân.

cong doan nganh y te tham va tang qua tet tai benh vien da khoa y hoc co truyen ha noi
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm, thăm hỏi, động viên bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội.

Để nâng cao chất lượng, Bệnh viện đã đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị như: CT scanner, máy siêu âm 4D; máy nội soi tiêu hóa; máy xét nghiệm sinh hóa và huyết học miễn dịch; máy điện từ trường; máy điện xung; điện phân; máy kéo dãn cột sống; laze; siêu âm; máy phẫu thuật nội soi; tán sỏi siêu âm...

Đặc biệt, công tác dược được Bệnh viện chú trọng phát triển. với nguồn dược liệu như thuốc Nam, thuốc Bắc, được Bệnh viện tuyển chọn nghiêm ngặt, cùng với quy trình bào chế đông dược chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả an toàn, nâng cao hiệu quả điều trị bằng y học cổ truyền. Qua các đề tài nghiên cứu khoa học, đến nay đã có hơn 23 chế phẩm y học cổ truyền được ứng dụng điều trị cho bệnh nhân như cao tăng dịch chỉ huyết HN, cao thoái nhiệt, cốm MBC, cao thống tý, hoàn lục vị, cao hạ áp, hoàn bổ trung…

Tại Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, thay mặt Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn Ngành đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ Bệnh viện cũng như với bệnh nhân đang điều trị tại đây. Cùng đó, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng đã trao quà cho tập thể Bệnh viện, trong đó, có 3 suất quà cho 3 cán bộ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Bệnh viện và 20 suất quà cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Trịnh Tố Tâm, đây là hoạt động thường niên của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội hàng năm mỗi khi Tết đến xuân về. Hoạt động này nhằm phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của ngành Y tế Thủ đô trong những năm qua, đồng thời thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công nhân viên chức lao động.

Trong dịp này, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tới thăm, tặng quà và chúc Tết 12 đơn vị trong toàn ngành Y tế Hà Nội.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động