Đại hội đại biểu Hội đông y quận Hoàn Kiếm lần thứ XIV

(LĐTĐ) Chiều 22/7, Hội đông y quận Hoàn Kiếm đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội đông y Quận lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để tạo bước phát triển mới  cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới. Ông Đinh Hồng Phong -  Phó Chut tịch Thường trực UBND; ông Nguyễn Quốc Hoàn- Trưởng ban Dân vận quận uỷ quận Hoàn Kiếm tới dự Đại hội.
Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền
Hội Nam Y Việt Nam: Khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân Hà Nam
Nỗ lực góp phần phát triển nền Đông y Việt Nam
dai hoi dai bieu hoi dong y quan hoan kiem lan thu xiv
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Hoàn Kiếm là quận Trung tâm, là trung tâm văn hoá và phát triển khi tế của Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt Quận có phố chuyên doanh nghề Đông y mang tên y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, với đội ngũ lương y, thầy thuốc đông y giỏi và còn là di sản lịch sử, văn hoá của Hà Nội và cả nước.

Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, 5 năm qua hoạt động của các cấp Hội Đông y quận Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đông y quận khoá XIII đề ra, góp phần vào thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội của quận Hoàn Kiếm.

Tính đến nay Hội đông y Quận có nhiều hội viên cao tuổi có trình độ chuyên môn cao, đã có nhiều cống hiến đóng góp cho nền y học cổ truyền. Tổng số 132 hội viên, được chia thành 5 chi hội. Ban chấp hành Quận hội thường xuyên quan tâm chỉ đạo các hội viên nâng cao y đức, trau dồi y thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng , chính sách pháp luật của Nhà nước. Quận hội luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục hội viên thực hiện tốt y đức theo 12 điều y đức của Bộ Y tế.

dai hoi dai bieu hoi dong y quan hoan kiem lan thu xiv
Các đại biểu tham dự Đại hội

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội Đông y Quận đã làm tốt công tác khám, chữa bệnh, phát triển chuyên môn kỹ thuật. Trong nhiệm kỳ đã có 2 chi hội thuộc ngành y tế là Trung tâm y tế quận, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba và 3 chị hội, có 37 phòng chẩn trị y học cổ truyền, 02 phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền do các hội viên tổ chức đã khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho 985.750 lượt bệnh nhân…

Ban chấp hành Quận hội cũng thường xuyên kết hợp chặt chẽ với Phòng y tế quận, phòng Nội vụ, Ban Dân vận – cơ quan tham mưu cho Quận uỷ và UBND quận về công tác Hội Đông y. Phòng y tế Quận đã trở thành điểm tựa để thực hiện tốt chủ trương, chính sách phát triển đông y, xây dựng phát triển Hội đông y đi vào cuộc sống.

Quận Hội đã tăng cường đôn đốc các phòng chuẩn bị y học cổ truyền, phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền, các cơ sở buôn bán thuốc đông dược…trên địa bàn quận thực hiện tốt các chủ trương chính sách, luật khám chữa bệnh.

Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt chỉ thị 24 của Ban Bí thư về phát triển đông y và xây dựng hội Đông y, kế hoạch phối hợp phát triển y học cổ truyền của Sở Y tế Hà Nội và thành hội Đông y Hà Nội. Cũng trong nhiệm kỳ qua Quận hội còn làm tốt công tác xã hội từ thiện, khám chữa bệnh nhân đạo cho các đối tượng chính sách.

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ XIV, Hội đông y Quận phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Kiện toàn tổ chức Hội và các chi hội, xây dựng tốt quy chế hoạt động của Ban chấp hành và các chi hội trực thuộc. Phát triển 5% hội viên mới, đổi mới công tác Hội, kiện toàn tổ chức Hội và các chi hội trực thuộc. 100% chi hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ ghi trong Điều lệ trong đó có trên 80% chi hội hoạt động có hiệu quả.

dai hoi dai bieu hoi dong y quan hoan kiem lan thu xiv
Ông Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng đông y góp phần nâng cao công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Khai thác dược liệu, bào chế, sản xuất thuốc có chất lượng cao, không thu mua thuốc giả kém chất lượng. Cùng với đó Hội tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn Quận. Tích cực khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách.

Tới dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội đông y thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Xiên ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội đông y quận Hoàn Kiếm. Ông Nguyễn Hồng Xiêm nhấn mạnh: Với hơn 100 hội viên, Hội đông y quận Hoàn Kiếm đã khám chữa bệnh cho gần 1 triệu bệnh nhân. Các hội viên đã phối hợp với ngành y tế trong việc chăm lo tốt sức khoẻ cho nhân dân trong quận, góp phần xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội của Quận. Ông Nguyễn Hồng Xiêm mong muốn Hội Đông y quận thực hiện hiệu quả 9 nhiệm vụ đã đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Ông Nguyễn Hồng Xiêm cũng lưu ý: Hội đông y quận Hoàn Kiếm đã có phố làng nghề vì vậy mong Ban chấp hành Hội chỉ đạo hoạt động chuẩn chỉ, kèm theo đẩy mạnh phát triển hội viên.

Tại Đại hội các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Hội đông y Quận nhiệm kỳ 2020 -2025; Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội đông ý thành phố Hà Nội khoá XII và hiệp thương bầu cử Đại biểu tham gia BCH Hội đông y Thành phố nhiệm kỳ 2020 -2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định vai trò quan trong của Bội đông y nói chung, Hội đông y quận Hoàn Kiếm nói riêng. Hội Đông y đã góp phần làm nên thành tựu to lớn trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Đồng chí cho biết, quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để các bác sĩ, lương y, làm nghề. Quận có nhiều chủ trương biện pháp phát triển tuyến phố y dược – Lãn Ông .

Phó Chủ tịch Quận đề nghị Hội Đông y Quận say mê tâm huyết với nghề. Trong thời gian tới Hội tích cực phát triển hội viên và tổ chức các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên để Hội phát triển mạnh hơn nữa.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Xem thêm
Phiên bản di động