Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai năm 2019

(LĐTĐ) Mới đây, Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.      
hoi nghi can bo cong chuc vien chuc co quan dan dang quan hoang mai nam 2019 Xây dựng báo Lao động Thủ đô không ngừng phát triển
hoi nghi can bo cong chuc vien chuc co quan dan dang quan hoang mai nam 2019 Các cấp chính quyền và công đoàn thành phố phối hợp vì người lao động
hoi nghi can bo cong chuc vien chuc co quan dan dang quan hoang mai nam 2019 Trên 68,2% đơn vị tổ chức hội nghị Người lao động

Theo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai năm 2018, năm qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan, với sự chủ động và tích cực của các ban Đảng, đoàn thể và cán bộ công chức, viên chức, các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai đều được hoàn thành tốt. Nội bộ Cơ quan đoàn kết, mối quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ, thống nhất.

hoi nghi can bo cong chuc vien chuc co quan dan dang quan hoang mai nam 2019
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Vai trò của cán bộ, công chức, viên chức được phát huy, xác định rõ trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo và Thủ trưởng cơ quan thường xuyên chăm lo, động viên cán bộ, nhân viên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên - Bí Thư Quận ủy nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, năm 2019 cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: triển khai thực hiện tốt “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” trong đó chú trọng nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật hiện đại trong quản lý, điều hành và giải quyết nhiệm vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Cùng với đó, cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp sẽ xây dựng kế hoạch và thực hiện có kết quả công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên.

Các ban đảng, đoàn thể thuộc cơ quan sẽ đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác vận động quần chúng, công tác tôn giáo; tăng cường công tác dân vận của đảng, của chính quyền, tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức các hoạt động vận động, thu hút, tập hợp, giáo dục quần chúng đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

hoi nghi can bo cong chuc vien chuc co quan dan dang quan hoang mai nam 2019
Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cùng với các nhiệm vụ chủ yếu, Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai cũng đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, các ban đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đoàn thể hoạt động sôi nổi thiết thực, đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, làm tốt công tác cải cách hành chính.

Để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu nói trên, ngay tại hội nghị, Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai đã phát động phong trào thi đua năm 2019 trong cán bộ đoàn viên công đoàn cơ quan với các nội dung thi đua cụ thể, qua đó động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, tích cực học tập, công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp cho việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trật tự an toàn xã hội của quận năm 2019.

Dịp này, Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai cũng khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.

Tin khác

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động