Hội nghị cán bộ công chức, viên chức báo Lao động Thủ đô năm 2018

Xây dựng báo Lao động Thủ đô không ngừng phát triển

Sáng nay, 15/1/2018, tại trụ sở, Báo Lao động Thủ đô long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC)  năm 2018. Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt  Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien Ngày hội việc làm báo Lao động Thủ đô lần thứ XX-2016: Thiết thực kết nối cung- cầu lao động
xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien Tập trung xây dựng thương hiệu báo Lao động Thủ đô theo hướng hiện đại

Vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mẫn Nhuệ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên nhân viên, năm 2017, báo Lao động Thủ đô đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động, nhất là trong công tác xuất bản.

xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cụ thể, trong năm 2017, báo Lao động Thủ đô tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng báo giấy, xuất bản đều đặn 3 kỳ/tuần. Trên các số báo đều ổn định các chuyên trang được bạn đọc chú ý như phổ biến chính sách pháp luật, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động. Đặc biệt trang đời sống dân sinh được bạn đọc rất quan tâm và các cơ quan ban ngành chú ý. Báo cũng đã triển khai cải tiến một số chuyên mục trên báo để tờ báo thực sự hấp dẫn, như chuyên mục: “Vì lợi ích đoàn viên”, “Văn minh đô thị”, “Cải cách hành chính”...

Trong năm báo đã phản ánh sâu đậm các hoạt động của công đoàn các cấp, phản ánh đời sống việc làm của người lao động và các hoạt động chính trị - xã hội của Thủ đô và đất nước, tạo được nét bản sắc riêng, nguồn thông tin chuẩn xác cho cán bộ công đoàn, CNLĐ và bạn đọc. Báo đã tuyên truyền tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành uỷ, HĐND, UBND, LĐLĐ TP Hà Nội, các hoạt động trong CNVCLĐ Thủ đô, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc. Nhiều vấn đề, bài viết trên báo giấy gây được sự chú ý của dư luận, có tính thời sự cao, liên tục được kênh VTV1 và VOV lựa chọn vấn đề báo nêu để điểm báo hàng tuần.

xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien
Tổng biên tập Lê Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị

Song song với báo giấy, năm qua, Báo Lao động Thủ đô điện tử tiếp tục được duy trì, phát triển, cập nhật thông tin liên tục trong ngày. Trung bình mỗi ngày, báo Lao động Thủ đô điện tử xuất bản từ 40 - 70 tin, bài. Báo Lao động Thủ đô điện tử cũng đã thực hiện nhiều cuộc giao lưu trực tuyến về chế độ chính sách đối với người lao động cũng như truyền truyền trực tuyến nhiều sự kiện, hoạt động nổi bật của Thành phố, tổ chức công đoàn Thủ đô như lễ khai giảng năm học mới; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy về phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; lãnh đạo thành phố đối thoại với công nhân lao động tại khu công nghiệp Thăng Long; một số Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở v.v.. thu hút lượng bạn đọc từ khắp toàn cầu truy cập, theo dõi, được lãnh đạo thành phố đánh giá cao về cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, năm qua, báo Lao động Thủ đô cũng tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động xã hội góp phần phát triển thương hiệu tờ báo của tổ chức công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô như: tổ chức thành công Giải bóng đá mini CNVCLĐ và lực lượng vũ trang cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ III; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công 2 kỳ Ngày hội hướng nghiệp và việc làm. Tại các Ngày hội này đã thu hút gần 100 bàn tuyển dụng tại chỗ với hàng nghìn vị trí việc làm cho người lao động. Báo cũng đã phối hợp với các công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức thành công 04 cuộc giao lưu trực tuyến về tìm hiểu các chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động, công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong CNLĐ; Vận động cán bộ phóng viên và nhân viên của báo tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt và các hoạt động từ thiện khác v.v...

Xây dựng báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển

Sau khi nghe báo cáo, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, tại hội nghị, đại biểu đại diện các phòng ban đã sôi nổi tham luận, đóng góp ý kiến làm rõ thêm những kết quả mà Báo Lao động đạt được trong năm vừa qua đồng thời đóng góp giải pháp, nêu đề xuất, kiến nghị những nội dung, công việc cần quan tâm hơn trong thời gian tới nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo Lao động Thủ đô và xây dựng báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển.

Tham luận của các phòng ban tập trung vào các vấn đề như: nâng cao chất lượng chuyên môn của báo Lao động Thủ đô; phát triển báo điện tử Lao động Thủ đô đáp ứng yêu cầu của thời kỳ bùng nổ và cạnh tranh công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trẻ tác nghiệp; quan tâm động viên, khuyến khích cán bộ phát huy năng lực để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao; đổi mới, nâng cao công tác biên tập, trình bày báo theo quy chuẩn; công tác phối hợp ban chuyên môn với bộ phận phát hành nhằm phủ sóng báo Lao động Thủ đô đến cơ sở...

xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien
Phó Tổng biên tập Nguyễn Mẫn Nhuệ phát động thi đua năm 2018

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực và kết quả đạt được của toàn thể cán bộ, phóng viên nhân viên báo Lao động Thủ đô trong năm 2017.

Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến khẳng định: Năm 2017, cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, tổ chức hoạt động đạt nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố cũng như nhiệm vụ công tác của tổ chức Công đoàn Thủ đô, thực sự khẳng định được vai trò, vị thế, thương hiệu của báo Lao động Thủ đô- cơ quan ngôn luận của LĐLĐ Thành phố, tiếng nói của CNVCLĐ Thủ đô.

Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến đã chân tình chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà báo Lao động Thủ đô đang phải đối mặt, nhất là sự cạnh tranh về các phương tiện thông tin đại chúng gây ảnh hưởng số lượng phát hành; những yêu cầu, đòi hỏi khắt khe trong tác nghiệp báo chí ở thời kỳ mới; sự biến động về công tác nhân sự v.v... Từ đó, đồng chí định hướng những giải pháp tháo gỡ thiết thực và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của báo Lao động Thủ đô để báo cáo thường trực LĐLĐ Thành phố hỗ trợ, giải quyết.

Đối với nhiệm vụ năm 2018, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến đề nghị tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô tiếp tục tìm giải pháp quan tâm nâng cao chất lượng tin bài, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong thời kỳ mới. Báo cần thực hiện tốt công tác quản lý gồm quản lý nội dung tờ báo, quản lý tổ chức, cán bộ, phân công đúng người, đúng việc để phát huy cao nhất năng lực của mỗi cán bộ phóng viên; quan tâm nâng cao đời sống cán bộ, phóng viên, nhân viên, phát huy sự đoàn kết thống nhất của tập thể cùng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến đề nghị Báo Lao động Thủ đô bám sát cơ sở, tập trung nắm chắc tư tưởng, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng nhất là về lương, thưởng Tết của người lao động; tăng cường tuyên truyền các hoạt động của LĐLĐ Thành phố chăm lo Tết cho người lao động và tuyên truyền sâu đậm về hoạt động công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội XVI Công đoàn Thành phố và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, qua đó làm nổi bật sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức công đoàn, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến đồng thời hứa hẹn sẽ cùng tập thể lãnh đạo báo Lao động Thủ đô tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo báo Lao động Thủ đô đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo vượt mọi khó khăn, xây dựng báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển.

Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo báo Lao động Thủ đô, đồng chí Nguyễn Mẫn Nhuệ đã phát động thi đua năm 2018, với 5 nội dung cụ thể. Trong đó, Báo sẽ phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, phóng viên nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước mắt, Báo Lao động Thủ đô kêu gọi cán bộ, phóng viên, nhân viên tập trung thực hiện tốt báo Xuân Mậu Tuất 2018 đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ mà Ban Biên tập đã đề ra và thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ xuất bản 02 ấn phẩm kỷ yếu và cuốn sách Gương người tốt mà Thường trực LĐLĐ thành phố giao.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động