[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (31/5), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức chương trình Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề "Chế độ chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động". Buổi đối thoại, giao lưu được truyền trực tuyến trên báo điện tử Lao động Thủ đô tại địa chỉ laodongthudo.vn và các ấn phẩm phụ laodongvaphapluat.laodongthudo.vn và lamgiau.laodongthudo.vn.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Hiệu quả từ các phong trào thi đua TRỰC TUYẾN: Quy định mới về tiền lương và kỹ năng an toàn lao động

Giao thông vận tải thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và là cầu nối giúp các ngành kinh tế phát triển và ngược lại. Ngày nay vận tải được coi là một trong những ngành kinh tế dịch vụ chủ yếu có liên quan trực tiếp tới mọi hoạt động sản xuất và đời sống của toàn xã hội. Chính vì vậy, người lao động (NLĐ) ngành GTVT cũng có những đặc thù riêng trong quá trình lao động, sản xuất, đặc biệt gắn với an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Chủ đề Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến "Chế độ chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động" nhằm phổ biến, cập nhật các quy định của pháp luật, nhất là những quy định mới dược điều chỉnh, hoặc mới được ban hành về những vấn đề liên quan thiết thân đối với NLĐ như tiền lương, BHXH, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, các vấn đề đảm bảo ATVSLĐ,...

8h00: Trước giờ Đối thoại, giao lưu

[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Đông đảo đoàn viên và người lao động ngành GTVT Hà Nội tham gia chương trình.

8h30: Bắt đầu chương trình

[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Đến dự buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến có các đại biểu: Ông Nguyễn Huy Khánh - Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Đức Nghĩa - Phó phòng Quản lý báo chí và Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Ông Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô; Bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội; Ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội; Ông Thái Hồ Phương - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hà Nội.
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Phát biểu khai mạc Chương trình, ông Đinh Tuấn Anh – Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô cho biết, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mình, báo Lao động Thủ đô đã phối hợp với các LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức hàng loạt buổi đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho NLĐ, trong đó có buổi đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyên hôm nay. Với chủ đề “Chế độ chính sách mới về BHXH và ATVSLĐ", buổi đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến hôm nay sẽ tập trung phổ biến, cập nhật các quy định của pháp luật, nhất là những quy định mới được điều chỉnh, hoặc mới được ban hành.
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Phát biểu tại chương trình, bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong những năm qua, các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành luôn chủ động trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Các đơn vị thuộc Công đoàn ngành không xảy ra vụ tranh chấp lao động. Việc ký kết hợp đồng lao động cơ bản đúng luật, 95% người lao động được ký hợp đồng lao động, 100% công nhân lao động ký hợp đồng lao động được đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Điều kiện làm việc của công nhân lao động các đơn vị được đảm bảo. Buổi Đối thoạt trực tiếp, giao lưu trực tuyến hôm nay là dịp để các đơn vị, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ được giao lưu, trao đổi, học hỏi nhằm nâng cao kiến thức pháp luật.

8h45: Hỏi đáp giữa đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và các chuyên gia

Xem toàn bộ phần chuyên gia trả lời tại đây

[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Ban Tổ chức tặng hoa cho các chuyên gia.
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chuyên gia Tạ Văn Dưỡng - Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ thành phố Hà Nội
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Anh Lương Hoài Nam, Công ty Công trình giao thông Hà Nội hỏi: Đơn vị nào có thể thực hiện khám chữa bệnh cho người lao động tại doanh nghiệp?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Lương Ngọc Trinh - Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội hỏi: Trong danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại có ghi: Mục IV - Vận tải - Điều kiện lao động loại IV có ghi chức danh “Tuần đường, tuần cầu. Vậy, chức danh tuần đường ở đây là cả đường bộ hay chỉ trong ngành đường sắt. Đơn vị tôi làm việc trong lĩnh vực duy tu, sửa chữa, cầu đường bộ, có lao động làm “tuần đường” thì có thuộc ngành nghề độc hại không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Vũ Hải Yến hỏi: Công ty không tổ chức khám sức khỏe cho người lao động hàng năm là đúng hay sai?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Trần Bích Liên - Thanh tra Sở Giao thông Hà Nội hỏi: Thời gian gần đây tôi hay bị đau đầu, sử dụng nhiều thuốc đau đầu,giảm đau có hại gì không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chuyên gia Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông, BHXH thành phố Hà Nội
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Ông Phạm Minh Dũng - Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội: Công ty tôi có người lao động làm thời hạn 1 năm nhưng tự ý nghỉ, sau đó tự đi làm lại. Công ty tôi có quyề sa thải người này không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Anh Vương Tuấn Dũng - Ban Duy tu hỏi: Tôi đã đăng kí VISSID thành công, tôi muốn đăng ký maill để đăng ký cho con thì có được không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Phạm Thị Thanh Hoa - Trung tâm quản lý giao thông công cộng hỏi: Làm thế nào để phân biệt bệnh Covid-19 và bệnh cảm cúm thông thường?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Anh Nguyễn Hồng Quân, Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng những quyền lợi nào?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Anh Nguyễn Đức Tuấn - Công trình giao thông 2 Hà Nội: Công ty đang muốn kí hợp đồng với người lao tuổi, lớn tuổi, trong trường hợp này có phải đóng BHXH không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Anh Nguyễn Duy Cảnh - Công ty cổ phần giao thông Hà Nội hỏi: Khi bị Covid-19, NLĐ được hưởng chế độ gì?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chuyên gia, Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Phụ trách Trung tâm ô xy cao áp Việt Nga
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Phạm Thị Thanh Hương hỏi: NLĐ đã đi làm 18 năm muốn hưởng xảo hiểm xã hội 1 lần thì có được không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Đỗ Trúc Quỳnh - Công ty G7 Taxi: Đơn vị tôi có một số nhân viên nhiều tuổi. Theo quy định, ký hợp đồng 1 tháng trở lên là phải đóng BHXH. Tuy nhiên, những người này chỉ còn 5,6 năm nữa về hưu, không đủ điều kiện thời gian hưởng lương hưu. Việc này nên giải quyết thế nào?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Anh Nguyễn Ngọc Minh Khuê , Công ty cổ phần công trình Giao thông Hà Nội hỏi: NLĐ đang đóng BHXH, không may mất đi thì sẽ được hưởng quyền lợi theo mức lương cơ sở hay hợp đồng lao động?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Nguyễn Thị Tân - Công ty công trình giao thông 2 hỏi: Tôi nhận trợ cấp BHXH 1 lần, nay tôi làm cho công ty khác, tôi có được đóng BHXH tiếp không, theo quy định nào?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Mai Thị Việt Hà, Công ty công trình Giao thông 2 Hà Nội hỏi: Một trường hợp tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động. Trường hợp này được hưởng trợ cấp theo quy định nào?

9h45: Giao lưu với đoàn viên, NLĐ

[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh tặng quà cho đoàn viên trả lời đúng câu hỏi giao lưu
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng trao quà cho đoàn viên
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh trao quà cho đoàn viên có câu trả lời đúng

9h50: Đoàn viên, NLĐ tiếp tục đặt câu hỏi với các chuyên gia

[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Phùng Thanh Thủy, Công ty cổ phần công trình giao thông 2 hỏi: Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Anh Kiều Đức Giang, Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội hỏi: NLĐ đóng bảo hiểm ngắt quãng, có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Nguyễn Thị Kim Thanh hỏi: Trước đây công ty cũ của tôi có đóng bảo hiểm, nhưng từ 2010-2014 công ty nợ bảo hiểm. Đến nay đã chuyển sang hình thức kinh doanh khác. Đến công ty mới, NLĐ có được quay trở lại tự đóng 100% mức bảo hiểm mà thời gian công ty đã nợ đó không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Vũ Thị Ngọc Lan, Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội hỏi: Đối với lao động nữ nghỉ thai sản, đi làm sớm được nhận quyền lợi gì? Thời gian nghỉ thai sản đó, NLĐ đi làm có đóng BHXH không, bảo hiểm y tế không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Anh Ngô Minh Hoàn - Công đoàn ngành GTVT Hà Nội hỏi: Đối với lao động chưa đủ tuổi về hưu, khi muốn đi giám định sức khỏe về hưu có thể tự đi giám định hay không, hay phải có đơn vị, cơ quan nào giới thiệu?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Lê Thị Hải Yến - Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội hỏi: NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí trong thời gian đơn vị đang được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì có được giải quyết hưởng chế độ hưu trí không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Hoàng Thị Yến Ngọc - Công ty cổ phần công trình giao thông 2 hỏi: 1. Công ty không bố trí công việc phù hợp cho NLĐ bị tai nạn nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp thì có vi phạm không? Nếu vi phạm thì bị xử phạt như thế nào? 2.Trách nhiệm của bên cho thuê lại lao động được quy định cụ thể như thế nào?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Anh Hoàng Tùng Lâm: Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội hỏi: NLĐ đang thử việc, xin nghỉ có cần báo trước cho doanh nghiệp không?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Bạn đọc gửi câu hỏi đến chương trình: Nhà tôi có ông bà ngoài 70 tuổi bị Covid-19 vào tháng 4 vừa rồi. Từ lúc khỏi bệnh đến nay, theo dõi thấy sức khỏe ông bà giảm nhiều, thường xuyên bị nghẹt mũi, đau mỏi cơ, hồi hộp, và rất dễ mệt khi leo cầu thang. Kính mong bác sĩ tư vấn giúp cách để có thể hồi phục sức khỏe sau khi khỏi Covid-19 với người già có bệnh nền?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Nguyễn Thị Minh, Công ty cổ phần công trình giao thông 2 hỏi: NLĐ không trong trường hợp nào không được hưởng chế độ tai nạn lao động?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Anh Nguyễn Minh Phương, Quản lý và xây dựng đường bộ 1 Hà Tây: Đối với lao động trẻ, dưới 15 tuổi có được tham gia lao động không? Phụ thuộc vào nguyên tắc nào?
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Chị Mai Thị Việt Hà, Công ty cổ phần công trình giao thông 2 hỏi: NLĐ làm việc 2 nơi, đóng BHXH, bảo hiểm y tế như thế nào?

10h30: Bế mạc chương trình

Xem trực tuyến nội dung tại đây

NHÓM PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Tin khác

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với cách làm bài bản và quyết liệt, trong 3 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, với tổng số 343 đoàn viên công đoàn.
Xây dựng Tủ sách Công đoàn trong các doanh nghiệp

Xây dựng Tủ sách Công đoàn trong các doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dự kiến xây dựng mới 10 Tủ sách Công đoàn và trang bị 20 bộ sách cho các Tủ sách Công đoàn hiện có tại các khu nhà trọ công nhân, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hơn 5.000 người tham gia giải “Chạy vì trái tim 2024”

Hơn 5.000 người tham gia giải “Chạy vì trái tim 2024”

(LĐTĐ) Ngày 23/3, tại Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), hơn 5.000 người đã tham gia giải “Chạy vì trái tim 2024”.
Xem thêm
Phiên bản di động