Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ngày 6/5, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2023; đồng thời tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, người lao động của ngành GTVT Hà Nội.
Cán bộ, đoàn viên Công đoàn ngành GTVT Hà Nội dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long Bà Tạ Thị Mỹ Thanh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Người lao động ngành GTVT Hà Nội hứng khởi tham gia giao hữu bóng đá

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động cho thấy sự quan tâm, thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đến đoàn viên, người lao động.

Từ đó, củng cố niềm tin, niềm tự hào giai cấp và tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) với tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam và các cấp Công đoàn Hà Nội vững mạnh.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động
Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Hà Đông phát biểu tại buổi lễ.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức phát động thi đua trong CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội với 8 nội dung cốt lõi. Cụ thể, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội yêu cầu tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân; Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động thiết thực, hiệu quả.

Qua đó, động viên công nhân lao động năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”… góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ông Ngô Minh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho CNVCLĐ là một trong những hoạt động thường niên và có hiệu quả thiết thực do Công đoàn ngành tổ chức. Thông qua hoạt động này, thể hiện quyết tâm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành GTVT Hà Nội bằng nhiều giải pháp, bằng nhiều hoạt động thiết thực để hướng tới chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động tốt hơn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, vận động 100% cán bộ, CNVCLĐ thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn; Gắn phòng trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó, vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ.

Trong đó, các đơn vị xây dựng, quản lý công trình giao thông đẩy mạnh tổ chức thi công các công trình, đảm bảo năng suất, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và hiệu quả; hoàn thành đúng tiến độ thời gian, đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước; Quản lý duy tu, duy trì cầu, hầm đường bộ, hệ thống tín hiệu giao thông đảm bảo an toàn, êm thuận kết cấu hạ tầng giao thông. Các đơn vị vận tải chú trọng phục vụ hành khách văn minh lịch sự, thi đua lái xe giỏi, an toàn…

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội và Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội trao quà cho đại diện công nhân lao động nhân dịp Tháng Công nhân.

Tại lễ phât động, hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động của Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, tại hội nghị, ông Vũ Hoàng Dũng - Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội cho biết, nghề sản xuất kinh doanh của đơn vị là tư vấn khảo sát thiết kế, lập dự án thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, lập dự toán xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng giao thông, thủy lợi… do đó, luôn đòi hỏi cán bộ, công nhân lao động phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sử dụng, vận hành máy móc thiết bị, công tác an toàn vệ sinh lao động.

“Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023, các chủ đề, mục tiêu nhiệm vụ cũng chính là nhiệm vụ giải pháp mà Ban lãnh đạo Công ty chúng tôi hướng tới nhằm đảm bảo an toàn lao động, chăm lo về sức khỏe, thể chất, về đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của xã hội cũng như của Công ty”, ông Vũ Hoàng Dũng nhấn mạnh.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động
Ông Vũ Hoàng Dũng - Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội phát biểu hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Để phong trào thi đua đi vào chiều sâu, ông Hà Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị, thời gian tới, các cấp Công đoàn ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với các doanh nghiệp, người lao động về vai trò, vị trí và các hoạt động của Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động.

Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”; tuyên truyền, vận động để phong trào “Công nhân giỏi” được lan tỏa và nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp để phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt nhất.

Tiếp tục quan tâm, tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thực hiện có hiệu quả Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, động viên đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục lao động đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của ngành GTVT Hà Nội.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động
Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động.

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết, Công đoàn ngành đã đẩy mạnh chỉ đạo Công đoàn cơ sở giám sát việc khám sức khỏe định kỳ theo Luật An toàn vệ sinh lao động. Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí, dự kiến cho khoảng 2.500 đoàn viên, người lao động ngành GTVT Hà Nội, kéo dài từ ngày 6/5 đến hết tháng 6 năm 2023.

“Hôm nay chúng tôi dự kiến khám cho trên 90 đoàn viên, người lao động của Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội. Ngày 11/5 tới, Công đoàn ngành tổ chức biểu dương gần 100 Công nhân giỏi tại Khu di tích đền thờ Bác Hồ tại rừng quốc gia Ba Vì”, bà Tạ Thị Mỹ Thanh thông tin.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động