Hiệu quả từ phong trào “Người tốt - Việc tốt”

(LĐTĐ) Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn với chính quyền, phong trào “Người tốt - Việc tốt” cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã đi vào nền nếp, qua đó phát huy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, khơi dậy sức mạnh của cán bộ công chức viên chức, người lao động, đóng góp cho phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn Thủ đô và xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.
hieu qua tu phong trao nguoi tot viec tot Quận Ba Đình: Biểu dương tấm gương "Người tốt, việc tốt" năm 2019
hieu qua tu phong trao nguoi tot viec tot Biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” năm 2019
hieu qua tu phong trao nguoi tot viec tot Ngày 5/10 Hà Nội vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Thi đua sôi nổi rộng khắp

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các phong trào thi đua nói chung và phong trào “Người tốt - Việc tốt” là nguồn động lực động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng lao động, đạt chất lượng, hiệu quả cao; ngay từ đầu năm, Thủ trưởng và Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức phát động thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác, được đông đảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhiệt tình hưởng ứng.

hieu qua tu phong trao nguoi tot viec tot
Thông qua thi đua, trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu được khen thưởng các cấp.

Phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tập trung chủ yếu vào các nội dung: Thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo"; "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt"; thi đua thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn" gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Người cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực", phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2019.

Bám sát nội dung thi đua của Cơ quan, các ban, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú gắn với nhiệm vụ của từng ban, đơn vị và gắn với việc nêu cao trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của từng ban, đơn vị và cơ quan, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc tiếp tục động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, sáng tạo, có nhiều đề xuất hay nhằm tiếp tục đổi mới công tác quản lý điều hành, nâng cao chất lượng phong trào thi đua Lao động giỏi, Người tốt việc tốt, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Cùng đó, các ban, đơn vị cũng tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, Người tốt - Việc tốt, Giỏi việc nước, đảm việc nhà, các danh hiệu khen cao…

Với tiêu chí, nội dung được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù nên hiệu quả của thi đua cũng rõ nét ở từng khối, từng cơ quan, đơn vị. Cụ thể, ở khối các ban Liên đoàn Lao động Thành phố, lãnh đạo và cán bộ công chức các ban tích cực chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, duy trì phong trào “Lao động giỏi”, “Người tốt- Việc tốt”, “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” và các phong trào hành động cách mạng khác, động viên đông đảo cán bộ công chức viên chức, người lao động cơ quan tích cực học tập nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ được phân công; phát động cán bộ công chức, viên chức, người lao động có sáng kiến, kinh nghiệm mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, lãnh đạo chuyên môn, công đoàn, cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp phát huy dân chủ, đổi mới công tác quản lý, có nhiều biện pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động, bảo đảm tiền lương, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ viên chức, người lao động; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt phong trào “Người tốt – Việc tốt”.

Ở khối doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực thi đua đạt năng suất, chất lượng cao, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị. Kết quả các doanh nghiệp đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm. Công tác chỉ đạo điều hành của các doanh nghiệp có nhiều sáng kiến sáng tạo, tìm kiếm được nhiều dự án mới, triển khai có hiệu quả các hợp đồng kinh tế, từng bước khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường.

“Có thể nói, phong trào “Người tốt - Việc tốt” cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã đi vào nền nếp, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sáng tạo trong công việc, trong học tập để nâng cao trình độ.

Phong trào đã phát huy sức mạnh của cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố, tạo cơ hội để tất cả mọi cá nhân có thể bộc lộ rõ nhất những khả năng, những ưu thế của mình đóng góp cho phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn Thủ đô và xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh”- đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố, Thủ trưởng cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố nhận xét.

Trên 100 cán bộ công chức, viên chức đạt “Người tốt, việc tốt”

Thông qua phong trào thi đua, năm qua, hơn 100 cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố được công nhận “Người tốt, việc tốt” tại cơ sở và 32 cá nhân đã được các ban, đơn vị bình chọn đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng LĐLĐ Thành phố công nhận danh hiệu “Người tốt -Việc tốt năm 2019.

Có thể kể đến những tấm gương tiêu biểu như: Đồng chí Nguyễn Sinh Thành, nhân viên bảo trì Công ty TNHH Tòa nhà Trung tâm dũng cảm trực tiếp tham gia chữa cháy khu vực Quận ủy Hoàn Kiếm ngày 14/7/2019; đồng chí Tạ Minh Dũng, tổ trưởng tổ hành chính lễ tân đơn vị Tòa nhà Kinh Đô nhặt được 01 chiếc ví với nhiều giấy tờ và số tiền lớn đã đăng lên mạng xã hội tìm và liên hệ trả lại khách, đồng chí nhiều lần nhặt được hồ sơ giấy tờ và cũng đăng lên mạng xã hội để tìm và trả lại cho người bị rơi;…

Tuy nhiên, Thủ trưởng Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố cũng thẳng thắn đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào “Người tốt, việc tốt” cơ quan vẫn còn một số hạn chế.

Một số đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác thi đua khen thưởng; thiếu chủ động, sáng tạo, có lúc chưa tạo được khí thế sôi nổi và không thường xuyên liên tục nên chưa phát huy đầy đủ tác dụng của phong trào thi đua; nhận thức của một số cán bộ công chức, viên chức, người lao động về phong trào thi đua còn hạn chế.

Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng chuyên đề, đột xuất chưa được thực hiện thường xuyên; việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến chưa kịp thời. Một bộ phận cán bộ công chức, viên chức, người lao động còn tư tưởng an phận, ngại học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên nên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao chưa cao.

Năm 2020 là năm Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; cán bộ, đoàn viên công đoàn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của từng ban, đơn vị và cơ quan, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc tiếp tục động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, sáng tạo, có nhiều đề xuất hay nhằm tiếp tục đổi mới công tác quản lý điều hành, nâng cao chất lượng phong trào thi đua Lao động giỏi, Người tốt việc tốt, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động