Quận Ba Đình: Biểu dương tấm gương "Người tốt, việc tốt" năm 2019

(LĐTĐ) Chiều 30/9, Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình tổ chức Hội nghị Biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2019, tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận thành phố vì hòa bình. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn dự và chỉ đạo tại Hội nghị
quan ba dinh bieu duong tam guong nguoi tot viec tot nam 2019 Quận Ba Đình: Hành trình chia sẻ yêu thương đến với Hòa Bình
quan ba dinh bieu duong tam guong nguoi tot viec tot nam 2019 Quận Ba Đình: Lấy hiệu quả là thước đo thực thi công vụ
quan ba dinh bieu duong tam guong nguoi tot viec tot nam 2019 Quận Ba Đình: Ra quân bóc, xóa quảng cáo rao vặt sai quy định

Theo Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến, năm 2019 là năm thứ 27 quận Ba Đình triển khai thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt”. Các phong trào thi đua nói chung và “Người tốt, việc tốt” nói riêng đã phát hiện nhiều tấm gương điển hình trong lao động, sản xuất và góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2019.

Điểm nổi bật của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2019 của quận Ba Đình là đổi mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu khơi dậy và phát huy tinh thần làm “việc tốt”; tập trung nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, đổi mới thái độ, phong cách phục vụ, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và tổ chức, công dân, làm việc tốt cho cộng đồng xã hội; đẩy mạnh các hoạt động tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của các tầng lớp nhân dân.

quan ba dinh bieu duong tam guong nguoi tot viec tot nam 2019
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn trao bằng khen cho các cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt".

Tiêu chí, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” được quy định cụ thể. Việc xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” được thực hiện thường xuyên, kịp thời, tạo sức lan toả trong cộng đồng xã hội. Nhiều tập thể điển hình, nhiều cá nhân “Người tốt, việc tốt” có thành tích tiêu biểu đã được các cấp biểu dương khen thưởng. Tiêu biểu như bà Hoàng Thị Hằng (Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Hà, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 3 phường Ngọc Hà) đã tuyên truyền, vận động thuyết phục cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia cải thiện môi trường sống bằng cách xóa bỏ các điểm chân rác, xây dựng tiểu cảnh, tranh tường....

Hay bà Trần Thị Huệ (Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh số 10 phường Cống Vị) nhiều năm qua hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo đó, hàng năm, bà Huệ đều dành 1 tháng lương hưu của mình (từ 7 đến 8 triệu đồng) để tri ân, trao tặng các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ, người bị nhiễm chất độc màu da cam, khuyết tật, trẻ em bị mồ côi cha mẹ...

Qua thực hiện phong trào “Người tốt việc tốt”, năm 2019, quận Ba Đình có 14 tấm gương tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, 63 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận. Tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận thành phố vì hòa bình, 11 tập thể và 24 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tặng giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, cá nhân là gương "Người tốt, việc tốt"...

Để các phong trào thi đua là động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, quận Ba Đình phải đặt nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là luôn luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cơ quan và các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng tới việc nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là với những người có công với nước, các gia đình chính sách; chú trọng một số lĩnh vực như giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo...

Ngoài ra, quận Ba Đình cần xây dựng các kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trạm y tế, trường học, các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí… nhằm phục vụ đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, có những giải pháp đồng bộ, tích cực để xử lý những vấn đề như: Quản lý trật tự xây dựng, đô thị, giữ gìn bảo vệ cảnh quan, môi trường, nhất là các di tích lịch sử văn hóa, xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị theo tiêu chí mà Thành phố đề ra; tiếp tục thực hiện tốt, sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào “Người tốt, việc tốt”…

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động