Hiệu quả từ “kênh” công đoàn
“Tết sum vầy” đã trở thành ngày hội của người lao động | |
Xứng đáng điểm tựa vững chắc của CNLĐ |
Thiếu hiểu biết, thiệt bản thân
Cho rằng mình chỉ thuộc dạng lao động phổ thông (bảo vệ), lại làm việc cho doanh nghiệp tư nhân nên nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Long (Hoài Đức, Hà Nội) không hề quan tâm tới hợp đồng lao động (HĐLĐ) hay các chế độ thuộc quyền lợi của người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp thất nghiệp… Theo suy nghĩ của anh Long, các chế độ này thường dành cho cán bộ nhà nước hoặc người lao động ở các doanh nghiệp lớn.
Cán bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội tư vấn pháp luật cho CNLĐ khu công nghiệp Bắc Thăng Long |
“Tôi vẫn nghĩ rằng những người lao động phổ thông như chúng tôi không được ký HĐLĐ và cũng không thể có BHYT, BHXH, hơn nữa, có việc làm ổn định, có thu nhập thế là tốt rồi còn đòi hỏi gì, đòi hỏi quyền lợi lỡ chủ doanh nghiệp đuổi việc thì còn tệ hơn...”, anh Nguyễn Văn Long nói. Mọi việc vẫn cứ sẽ tốt đẹp theo suy nghĩ của anh Long nếu như không có một ngày, Công ty sắp xếp lại nhân sự của các bộ phận.
Lấy lý do anh Long tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt, Công ty đã tuyển một nhân viên bảo vệ mới buộc anh Long phải ra đi với hai bàn tay trắng, không được nhận một chút trợ cấp nào. Qua một lần theo dõi cuộc giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật đối với người lao động trên báo Lao động Thủ đô điện tử, được chuyên gia giải thích, anh Long mới “vỡ lẽ” rằng như vậy là mình rất thiệt thòi, nhưng mọi sự đã muộn.
Ông Nguyễn Đức Vinh- Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình thì đề xuất công tác tuyên truyền tư vấn pháp luật cần đa dạng hóa hơn về cách thức, phương pháp và LĐLĐ Thành phố cần có những hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyên sâu cho một số tư vấn viên về các nội dung pháp luật Lao động, tố tụng, trực tiếp tham gia giải quyết các vụ án, nhất là hỗ trợ tư vấn viên được tham gia học tập chuyên sâu tại Học viện Tư pháp để đạt tới trình độ Luật sư. |
Cũng với suy nghĩ “chỉ cần có việc làm là tốt chứ không quan tâm đến HĐLĐ hay các chế độ chính sách khác” nên dù phải làm việc tại một cơ sở tái chế nhựa- loại công việc nặng nhọc, vất vả, độc hại nhưng anh Phan Văn Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội) không được hưởng bất cứ chế độ nào, kể cả BHXH hay BHYT mà không dám đòi hỏi.
“Tôi không hiểu các quy định pháp luật về quyền lợi người lao động nên không dám đòi hỏi gì. Trước đây, tôi vốn thất nghiệp, giờ việc làm ổn định, lương 5 triệu đồng/tháng vậy là tốt rồi”, anh Hùng nói. Ở nhiều trường hợp khác, người lao động biết doanh nghiệp lách luật để trốn đóng bảo hiểm, cố tình “bỏ quên” quyền lợi của người lao động nhưng cũng đành “ngậm bồ hòn” vì sợ thắc mắc sẽ bị chủ sử dụng lao động cho thôi việc. Với họ, có thu nhập để trang trải cuộc sống trước mắt mới là quan trọng.
Những dẫn chứng trên cho thấy, kiến thức pháp luật của CNLĐ còn rất hạn chế. Nói về trình độ hiểu biết pháp luật của người lao động, bà Vũ Thị Trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng nhận xét: Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tuyển dụng lao động phần lớn là lao động phổ thông, việc nắm bắt pháp luật của họ hạn chế, từ đó dẫn đến những hậu quả khó lường trong quan hệ lao động. Người lao động bị chèn ép, mất quyền lợi mà chính họ cũng không biết và không hiểu rõ những quy định của pháp luật.
Tăng cường đưa pháp luật đến với người lao động
Trước thực trạng phổ biến việc vi phạm chế độ chính sách đối với người lao động có một phần do người lao động thiếu hiểu biết pháp luật, các cấp công đoàn Thủ đô luôn đặc biệt quan tâm, xúc tiến nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động, nhất là CNLĐ trong DN ngoài nhà nước.
Điển hình, Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn Hà Nội cùng với tổ tư vấn pháp luật công đoàn các quận, huyện, ngành đã tích cực hoạt động, phát huy tốt vai trò của mình thông qua việc tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động với hình thức đa dạng như tư vấn tại trụ sở đơn vị, tư vấn qua điện thoại, tư vấn lưu động tại doanh nghiệp đồng thời chủ động, tích cực tham gia giải quyết các xung đột pháp lý trong quan hệ lao động, hỗ trợ pháp lý cho người lao động.
Bà Vũ Thị Hương Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội cho biết, riêng trong năm 2018, Trung tâm đã thực hiện tư vấn trực tiếp tại trụ sở cho 275 người về những nội dung của Luật cán bộ công chức, Luật Viên chức, Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp… và một số lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các bên khi tham gia quan hệ lao động.
Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện tư vấn qua các hình thức khác như: Tư vấn qua điện thoại, tư vấn thông qua website của LĐLĐ Thành phố và hộp thư điện tử của Trung tâm tới rộng rãi đoàn viên, CNVCLĐ. Song song với tư vấn trực tiếp tại trụ sở và các hình thức đa dạng như trên, Trung tâm TVPL Công đoàn Hà Nội còn chú trọng đẩy mạnh hoạt động tư vấn lưu động, đến với cơ sở, người lao động.
Tại cấp trên cơ sở, LĐLĐ các quận, huyện Công đoàn ngành cũng chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền tư vấn pháp luật cho người lao động. Chẳng hạn, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã chủ động xây dựng chương trình công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật ngay từ đầu năm, triển khai tới 100% CĐCS, duy trì tổ tư vấn pháp luật của LĐLĐ huyện và 15 nhóm tư vấn pháp luật tại cơ sở, 4 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.
LĐLĐ huyện đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn, trả lời bằng văn bản, tư vấn trên điện thoại, đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động, tư vấn thường xuyên tại doanh nghiệp, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho CĐCS v.v... “Hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật của các cấp công đoàn Thủ đô đã từng bước tạo niềm tin pháp lý cho đoàn viên công đoàn, người lao động và CĐCS” - bà Vũ Thị Hương khẳng định.
Còn nhiều khó khăn
Sự cố gắng nỗ lực của các cấp công đoàn Thủ đô trong công tác tư vấn pháp luật đối với người lao động đã mang lại hiệu quả thấy rõ, tuy nhiên, công tác này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tế của CNVCLĐ và còn gặp nhiều khó khăn.
Bà Vũ Thị Hương Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận: Công tác tư vấn pháp luật chưa được các cấp công đoàn quan tâm đầu tư đúng mức về thời gian và kinh phí cho các hoạt động tư vấn tại cơ sở, chất lượng tư vấn chưa cao do kinh phí đầu tư cho hoạt động này còn ít, mạng lưới tư vấn cơ sở trình độ nghiệp vụ và hiểu biết pháp luật còn hạn chế, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật còn mỏng, đều là kiêm nhiệm, thời gian dành cho hoạt động tư vấn pháp luật chưa nhiều nên chưa đáp ứng được nhu cầu tư vấn của rộng rãi đối tượng CNVCLĐ.
Trong khi đó, ông Ngô Đức Cường- Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy cho rằng, ý thức chấp hành pháp luật nói chung, Luật Lao động nói riêng của chủ sử dụng lao động còn chưa nghiêm. Nhiều chủ doanh nghiệp chưa “mặn mà” với việc gia nhập và tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động nên công đoàn rất khó tiếp cận với CNLĐ để tuyên truyền, tư vấn pháp luật.
Để đưa pháp luật đến với CNVCLĐ hiệu quả hơn, giúp người lao động có thể tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động, bà Vũ Thị Hương cho rằng, trước hết cần tạo chuyển biến về nhận thức của chủ sử dụng lao động và người lao động về sự cần thiết của việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho CNLĐ. Cùng đó, cần tăng cường phân cấp và quy rõ trách nhiệm cho từng cấp công đoàn trong việc tổ chức hoạt động tư vấn, đánh giá hiệu quả về công tác này.
Ông Nguyễn Đức Vinh- Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình thì đề xuất công tác tuyên truyền tư vấn pháp luật cần đa dạng hóa hơn về cách thức, phương pháp và LĐLĐ Thành phố cần có những hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyên sâu cho một số tư vấn viên về các nội dung pháp luật Lao động, tố tụng, trực tiếp tham gia giải quyết các vụ án, nhất là hỗ trợ tư vấn viên được tham gia học tập chuyên sâu tại Học viện Tư pháp để đạt tới trình độ Luật sư.
Phạm Diệp
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Tin khác
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa
Công đoàn 28/04/2024 06:04
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Hoạt động 28/04/2024 00:03
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Hoạt động 27/04/2024 21:28
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động
Hoạt động 27/04/2024 20:35
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16
Hoạt động 27/04/2024 19:30
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động
Hoạt động 27/04/2024 19:29
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân
Hoạt động 27/04/2024 18:28
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Hoạt động 27/04/2024 17:43
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoạt động 27/04/2024 10:53
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động
Hoạt động 27/04/2024 09:55