“Tết sum vầy” đã trở thành ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 được triển khai trên 63 tỉnh, thành phố và nhiều ngành trung ương với tổng số tiền tặng cho đoàn viên, người lao động là 3.052,6 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2018.
tet sum vay da tro thanh ngay hoi cua nguoi lao dong Bài 1: Dồn sức chăm lo đoàn viên, người lao động
tet sum vay da tro thanh ngay hoi cua nguoi lao dong Nhiều điểm mới trong chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động
tet sum vay da tro thanh ngay hoi cua nguoi lao dong Không để cho đoàn viên, người lao động không có Tết

Tại cuộc họp tổng kết Kế hoạch chăm lo Tết Kỷ Hợi cho đoàn viên, người lao động do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì hôm nay (19/2), lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Tại nhiều tỉnh, thành phố, 100% cấp quận, huyện đều tổ chức tưng bừng ở nhiều cấp, thu hút hàng vạn công nhân lao động (CNLĐ) tham gia. “Tết sum vầy” thực sự đã trở thành ngày hội của CNLĐ trên toàn quốc.

tet sum vay da tro thanh ngay hoi cua nguoi lao dong
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu hỏi thăm đoàn viên tham gia chuyến tàu “Tết nghĩa tình - Xuân kết nối 2019”. Ảnh: Ngọc Tú

Năm nay, ở cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Liên đoàn đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” năm 2019 vào ngày 26/1/2019 tại Cung Văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tới dự, tặng quà cho 1.761 công nhân, lao động và các thành viên trong gia đình không về quê đón Tết tham dự.

Tại chương trình, LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ phần quà trị giá 1.550.000 đồng, gồm tiền mặt 1.000.000 đồng và quà 550.000 đồng; con CNLĐ tham gia chương trình được mừng tuổi 100.000 đồng. Ngoài ra, các gia đình tham dự chương trình còn được tham gia quay số trúng thưởng với nhiều giải thưởng có giá trị như tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp ga... với tổng trị giá giải thưởng 28.840.000 đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức 3 chuyến tàu “Tết nghĩa tình - Xuân kết nối 2019” đưa 1.200 đoàn viên, CNLĐ đang làm việc ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019. Phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên trao tặng 1.000 vé máy bay cho CNLĐ là đoàn viên thanh niên về quê đón Tết.

tet sum vay da tro thanh ngay hoi cua nguoi lao dong
Chương trình "Tết sum vầy" 2019 do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức

Tại các cấp công đoàn, chương trình “Tết sum vầy” được tổ chức cho trên 510.728 đoàn viên, người lao động (tăng 170.079 người, tăng 48,7% so với năm 2018). Đặc biệt, năm nay có sự phối hợp đồng loạt tại nhiều địa phương đã tạo ra đợt cao điểm chăm lo cho người lao động, tạo không khí phấn khởi cho CNLĐ cả nước, nâng cao vai trò tích cực của các cấp công đoàn với nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo và thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm nay đã có 53 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở 42 tỉnh, thành phố với hàng ngàn phần quà trị giá 3,806 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, năm nay có 4.605.280 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ Tết với tổng số tiền trên 3.024 tỷ đồng (tăng 1.514.757 lượt người, tăng 49% và 98,852 tỷ đồng, tăng 48,4% so với năm 2018). Trong đó: 298.011 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ vé tàu, xe với số tiền trên 105,453 tỷ đồng; 4.146.417 đoàn viên, người lao động được tặng quà Tết với số tiền gần 2.918 tỷ đồng; 713 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền trên 24,769 tỷ đồng (tăng 218 nhà và trên 5 tỷ đồng so với năm 2018).
Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động