Háo hức những phiên chợ công nhân dịp cuối năm

(LĐTĐ) Hòa trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới đang đến gần, nhiều công nhân đã tranh thủ những lúc không tăng ca, ngày cuối tuần để đi mua sắm tại những khu chợ dân sinh hay các khu chợ dành riêng cho công nhân quanh các khu công nghiệp - chế xuất (KCN-CX) trên địa bàn TP Hà Nội. Đây không chỉ là cơ hội giải trí sau một tuần làm việc vất vả mà còn là thời gian quý báu để không ít công nhân sắm sửa cho gia đình một cái Tết đầy đủ, tươm tất.
hao huc nhung phien cho cong nhan dip cuoi nam Cẩn trọng “đạo chích” dịp cuối năm
hao huc nhung phien cho cong nhan dip cuoi nam Cùng chung tay chăm sóc sức khỏe cho công nhân lao động

Mua sắm, tiêu dùng là nhu cầu thiết yếu của mỗi người, đặc biệt vào “mùa Tết” thị trường lại trở nên sôi động hơn cả. Những ngày này, không khó để thấy trên những con phố thương mại hay xung quanh chợ dân sinh dòng người dường như trở nên gấp gáp. Sự nhộn nhịp không chỉ xuất hiện ngoài phố thông qua những cành đào, cây quất xuống đường mời khách mà còn gõ cửa tới từng căn phòng trọ của công nhân lao động đang làm việc tại các KCN-CX trên địa bàn Thủ đô.

hao huc nhung phien cho cong nhan dip cuoi nam
Những phiên chợ không chỉ là nơi mua – bán mà còn đem đến niềm vui sau những giờ làm việc cho công nhân. Ảnh: P.N

Với nhiều công nhân, những buổi dạo chợ dịp cuối năm không chỉ đem đến niềm vui sau những giờ làm việc mà còn giúp họ sắm quà Tết cho người thân. Với công việc 8 tiếng tại phân xưởng, chưa kể tăng ca và làm thêm ngoài giờ, công nhân các KCN- CX luôn mong đợi đến ngày nghỉ, ngày cuối tuần để có thời gian mua sắm. Các mặt hàng được công nhân lao động chọn lựa chủ yếu là hàng may mặc, vật dụng gia đình để phục vụ nhu cầu tết Nguyên đán đang cận kề.

Tại chợ Bùng (xã Phùng Xá, Thạch Thất) từ sớm đã đông đúc, tấp nập người mua, kẻ bán. Ngay từ sáng sớm, chị Phạm Thị Oanh (quê Thanh Hóa), công nhân KCN Thạch Thất rảo bước với bạn cùng phòng trọ háo hức lựa chọn thực phẩm nấu nướng cho ngày nghỉ và ghé thăm những gian hàng bán đồ dùng phục vụ riêng cho dịp Tết.

Chị Oanh cho biết, sáng Chủ nhật, từ 7 giờ sáng, khu trọ có 5 phòng hầu như là nữ của chị đã rộn ràng tiếng cười nói , tiếng í ới rủ nhau đi “shopping”. Để có được ngày đông đủ thành viên như vậy, các chị đã phải hẹn nhau từ vài ngày trước bởi công việc cuối năm tăng ca bận rộn, chị Oanh dường như “tối mắt tối mũi”, hiếm hoi mới có được một ngày nghỉ trọn vẹn.

Được biết chợ Bùng là chợ dân sinh, thế nhưng ngoài việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương, đây còn là điểm đến của đông đảo công nhân công nhân thuê trọ sống xung quanh chợ. Hằng ngày, chợ bán chủ yếu là phục vụ nông sản của những người dân địa phương, bên ngoài chợ chính là những dãy quần áo, đồ gia dụng thu hút không ít nữ công nhân trẻ tuổi.

“Chợ Bùng vốn là chợ dân sinh, vào phiên họp buổi sáng hàng hóa thường nhiều và có chất lượng hơn. Những ngày thường chúng tôi đi làm không có lúc nào để đi chợ, tầm chiều tan ca cũng là lúc phiên chợ đã tàn, nơi đây cũng không có trung tâm thương mại nên chỉ có đi chợ là giải trí nhất. Do đó cứ những ngày không làm việc là chúng tôi lại rủ nhau ra đây, một phần mua được thực phẩm tươi ngon, mặt khác thỉnh thoảng ngó xem có tấm áo, chiếc quần nào có thể mua được không, niềm vui nho nhỏ cũng chỉ đơn giản vậy thôi”, chị Oanh cười nói.

Nằm cách KCN Thăng Long không xa, Chợ Bầu (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) được nhiều người gọi với cái tên quen thuộc là “chợ công nhân” bởi nơi đây tập trung hàng nghìn công nhân sinh sống. Điểm đặc biệt của phiên chợ nơi đây khác hẳn với các khu chợ khác là đã thành thông lệ “đến giờ lại đông” cứ khoảng từ 17h chiều trở đi, chợ Bầu lại nườm nườm khách hàng là công nhân vừa tan ca làm vào chợ.

Chợ Bầu tuy không lớn nhưng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, từ rau củ quả, thực phẩm sống- chín, cho đến quần áo, giày dép, đồ da dụng,… Không khí trao đổi kẻ mua người bán ở chợ Bầu vốn đã luôn rôm rả, đến ngày gần Tết lại càng trở nên náo nhiệt, tấp nập hơn.

Nằm trong khu vực tập trung đông công nhân nên hàng hóa ở đây cũng khá bình dân, từ áo quần đến giày dép, mỹ phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Những quầy bánh kẹo, cửa hàng tạp hóa bầy la liệt với đa dạng các mặt hàng, phong phú về chủng loại, giá cả phải chăng luôn là lựa chọn ưu ái của nhiều công nhân. Tương tự đó, các gian hàng thời trang cũng treo vô vàn kiểu mẫu, hàng hóa đã được các tiểu thương niêm yết giá. Hầu hết các sản phẩm ở các khu chợ này đều có giá bán rất bình dân, thấp hơn nhiều so với giá bán tại các cửa hàng, chợ trung tâm hay siêu thị lớn.

Một tiểu thương buôn bán quần áo tại chợ Bầu cho biết, cách đây mấy tuần tôi đã nhập thêm hàng để bán. Thời điểm cuối năm sức mua tăng nên tôi cũng chú trọng vào việc nhập nhiều hàng cả về mẫu mã và số lượng, bán rải rác đến khi công nhân nghỉ thì thôi. Ngày thường thì lượng khách cũng trung bình, nhưng đến cuối năm anh chị em công nhân lao động cần có quần áo mới để về quê nên bán được nhiều hàng hơn.

Tôi bán hàng chủ yếu cho công nhân nên giá cả cũng phù hợp thu nhập của người lao động, mặt hàng giá cao quá thì cũng rất khó bán. Các loại quần áo thời trang có giá dao động trong khoảng 100 ngàn đến 200 ngàn đồng, áo khoác mùa đông sẽ đắt hơn, còn quần áo trẻ em giá vài chục ngàn cũng có

Trong không khí dòng người hối hả, các tấm biển giảm giá, khuyến mại lớn, “đồng giá sản phẩm” vài chục nghìn đồng được trưng bày ở nhiều gian hàng. Đó cũng là gian hàng tụ tập đông đảo công nhân nhất, tiếng hỏi, mua hàng rộn ràng vang cả một góc chợ. Đa số công nhân cho biết, mọi năm lịch nghỉ của công ty thường rơi vào ngày 27-28 tháng Chạp, việc chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp chỗ trước khi về quê cũng đã mất rất nhiều thời gian. Đối với những công nhân ở xa, khi trở về đoàn tụ gia đình đã cận kề năm mới nên họ không có cơ hội để sắm sửa, do đó không ít người phải tận dụng những ngày nghỉ để đi chợ sắm sửa quà Tết.

Theo các tiểu thương tại chợ công nhân, bán hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân cần phải hiểu công nhân, hiểu thói quen mua sắm của họ. Chẳng hạn như đầu năm, lượng công nhân mới chuyển đến làm việc, thuê trọ tại các KCN nhiều, người bán sẽ nhập các mặt hàng xoong nồi, chảo, các đồ gia dụng,... với số lượng nhiều hơn bởi đây là dip những mặt hàng này bán chạy nhất trong năm.

Ngược lại về cuối năm nhu cầu mua sắm vali, túi xách, quần áo, giày dép nhiều hơn, cứ vậy họ dựa theo nhu cầu đó để nhập hàng. Đặc biệt các đồ dùng được bán ở chợ công nhân, không thể nhập những sản phẩm có giá thành cao bởi với đồng lương có hạn công nhân ít mua những sản phẩm quá đắt tiền ấy. Khi hiểu được thói quen, tâm tư, tình cảm của công nhân, nhờ đó người bán sẽ bán được nhiều hàng hơn, công nhân cũng mua được những món đồ ưng ý mà họ cần dùng.

Say sưa ngắm nghía quần áo trước một cửa hàng bán đồ thời trang, nữ công nhân trẻ Ông Thị Nhung (quê Phú Thọ), KCN Thăng Long chia sẻ: “Quê tôi ở xa, một năm tôi mới về nhà một, hai lần. Đặc biệt vào vào dịp Tết Âm lịch thì nhất định phải trở về sum vầy với người thân. Xa nhà đi nơi khác làm việc cả năm trời nên dịp này tôi cũng muốn chuẩn bị cho gia đình, người thân một năm mới thật “ấm” và đẹp. Nhân lúc được nghỉ tôi dự định sẽ mua áo khoác mới cho bố mẹ, bộ quần áo cho em, chọn các phong bao lì xì đẹp mắt để mừng tuổi mọi người”.

Bên cạnh chị Nhung, vợ chồng anh Trần Văn Đông, công nhân KCN Thăng Long cẩn thận xem kỹ từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo len dành cho trẻ em: “Tôi làm công nhân đã được 3 năm. Mỗi năm dịp này con trai ở quê với ông bà nội đều gọi điện nhắc bố mua quà Hà Nội. Thế nên dù có bận rộn thế nào cũng cố gắng đi kiếm cho con chiếc áo ấm. Mấy hôm nữa hai vợ chồng tôi lại ra chợ đây, mua sắm thêm ít bánh kẹo, mứt về làm quà biếu ông bà hai bên nội ngoại”, anh Đông bùi ngùi cho hay.

Điểm đặc biệt hơn cả, với nhiều người công nhân, họ đến chợ không chỉ để mua, bán hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, tâm tình sau những ngày lặng thầm lao động ở các xưởng sản xuất. Rồi đây, khi một mùa Xuân mới đang đến rất gần, trong dịp cận kề năm mới, những công nhân lao động đang nỗ lực hoàn thành nốt công việc được giao và tranh thủ thời gian đi sắm Tết với mong muốn có một năm Kỷ Hợi thật đủ đầy. Mỗi người một tâm trạng, hoàn cảnh khác nhau, nhưng với tinh thần cố gắng lao động, tất cả hướng về quê hương, gia đình, chờ đợi được đón một cái Tết thật ấm no và tràn đầy hạnh phúc.

Phương Ngân – Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngân hàng Techcombank: Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Ngân hàng Techcombank: Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 do Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm phát động mới đây, Ban Chấp hành Công đoàn cùng Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Techcombank đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Phát triển Điện mặt trời mái nhà cần đảm bảo an toàn với vận hành hệ thống điện

Phát triển Điện mặt trời mái nhà cần đảm bảo an toàn với vận hành hệ thống điện

(LĐTĐ) Hiện nay, việc phát triển Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, ĐMTMN có những đặc điểm riêng cần được lưu ý trong quá trình phát triển, cũng như trong quá trình xây dựng các chính sách, chiến lược về năng lượng nói chung. Trong đó, ảnh hưởng của ĐMTMN đối với vận hành hệ thống điện là những vấn đề cần sự đánh giá sát sao.
Tại sao xu hướng “chữa lành” lại được giới trẻ ưa chuộng?

Tại sao xu hướng “chữa lành” lại được giới trẻ ưa chuộng?

(LĐTĐ) Giới trẻ hiện đại đang đối mặt với lo âu và áp lực tinh thần do xã hội biến động và áp lực thành công. Xu hướng "chữa lành" hay còn gọi là “healing” thông qua những phương pháp như liệu pháp thiền định, chuyển động tự do, thôi miên, và nghệ thuật trị liệu đã trở thành trào lưu như một cách tự chăm sóc sức khỏe tinh thần.
Giá xăng ngày 2/5 sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng?

Giá xăng ngày 2/5 sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng?

(LĐTĐ) Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, theo dự báo của các chuyên gia, giá xăng ngày 2/5 dự báo sẽ được điều chỉnh tăng theo xu hướng giá xăng dầu thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng nhẹ từ 50 - 90 đồng/lít.
Tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng bao nhiêu?

Tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng bao nhiêu?

(LĐTĐ) Thực hiện chính sách cải cách tiền lương, mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) sẽ được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.
Ngày 2/5, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 7

Ngày 2/5, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 7

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, diễn ra chiều 2/5, để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Xác định danh tính các nạn nhân xấu số trong vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai

Xác định danh tính các nạn nhân xấu số trong vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh (gọi tắt Công ty gỗ Bình Minh), ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, xảy ra sáng 1/5, đến trưa cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo nhanh vụ việc.

Tin khác

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Xem thêm
Phiên bản di động