Với Đảng, mùa xuân khát vọng

Mùa xuân luôn là biểu tượng của sự khởi đầu, của sự sống và hy vọng. Với dân tộc Việt Nam, mùa xuân còn mang một ý nghĩa thiêng liêng hơn cả: Đó là mùa xuân của Đảng Cộng sản Việt Nam - Người dẫn đường, người lãnh đạo sáng suốt đã đưa đất nước đi qua muôn trùng bão tố để chạm đến bến bờ độc lập, tự do, hạnh phúc.
Tổ chức Đợt phim mừng Đảng, mừng Xuân 2024 Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng Đảng mừng Xuân

Mùa xuân của dân tộc

Ngày 3/2/1930, dưới sự sáng lập và dẫn dắt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mang trong mình sứ mệnh cao cả: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và con người khỏi xiềng xích của áp bức, bất công.

Lý tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở việc giành lại độc lập cho Tổ quốc mà còn hướng tới xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh - một xã hội mà mọi người dân đều được sống trong ấm no, hạnh phúc.

Với Đảng, mùa xuân khát vọng
Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng - đất nước tự tin bước vào mùa xuân mới của dân tộc

Lịch sử đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam từ thân phận thuộc địa đã đứng lên kiên cường, làm nên những thắng lợi chấn động địa cầu. Từ Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, đến đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước. Những trang sử vàng ấy không chỉ là niềm tự hào của dân tộc mà còn là minh chứng sống động cho vai trò lãnh đạo không thể thay thế của Đảng.

Năm 1986, Đại hội VI của Đảng mở ra trang mới cho đất nước bằng công cuộc đổi mới. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, vươn mình trở thành một quốc gia đang phát triển với thu nhập trung bình. Những thành tựu to lớn hôm nay sau gần 40 năm đổi mới là minh chứng rõ ràng nhất cho tư duy sáng tạo, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Đảng.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế, Đảng còn đặc biệt chú trọng tới phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân. Hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động, đầy khát vọng vươn lên trên trường quốc tế chính là minh họa sống động cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bước vào nhiệm kỳ khóa XIII, Đảng đã đề ra những mục tiêu chiến lược hướng tới năm 2030 và 2045 - những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc. Việt Nam không chỉ phấn đấu trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 mà còn đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Kỷ nguyên mới - Tầm nhìn lớn, khát vọng lớn

Trong các bài viết, bài phát biểu gần đây của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, bắt đầu từ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đánh dấu 40 năm đổi mới của đất nước ta. Chúng ta có đủ thời cơ, thuận lợi để bước vào kỷ nguyên mới. Đây là thời kỳ của những khát vọng lớn, thời kỳ mà ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân, tạo nên sức mạnh vô địch để đưa đất nước bứt phá, cất cánh.

Để làm được điều đó, Đảng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm: Kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng đổi mới, sáng tạo, khai thác tối đa nguồn lực nội tại và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới đang thay đổi với những cơ hội và thách thức đan xen, việc tận dụng thời cơ chiến lược để đưa đất nước vươn lên càng trở nên cấp thiết. Đây không chỉ là bài toán của Đảng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, bởi sự phát triển của đất nước không thể tách rời khỏi sự đồng lòng, chung sức của toàn dân tộc.

Mùa xuân của khát vọng

Với Đảng, mùa xuân khát vọng
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thủ đô Hà Nội vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Dưới ánh sáng dẫn đường của Đảng, Việt Nam đang tiến bước trên con đường hiện thực hóa những mục tiêu lớn lao: Một đất nước thịnh vượng, một dân tộc hùng cường, một xã hội hạnh phúc. Những thành tựu đạt được sau gần 4 thập kỷ Đổi mới chính là nền tảng vững chắc để đất nước tiếp tục bứt phá, chinh phục những đỉnh cao mới.

Nhưng chặng đường phía trước không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Để đạt được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", chúng ta cần kiên trì, bền bỉ, vượt qua mọi thách thức. Quan trọng hơn, mỗi người dân phải nuôi dưỡng trong mình tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng.

95 năm qua, Đảng không chỉ là người lãnh đạo mà còn là biểu tượng của niềm tin, là ngọn cờ quy tụ mọi sức mạnh của dân tộc. Thành công của Đảng trong suốt gần một thế kỷ chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân. Đó cũng là nguồn sức mạnh lớn lao, là chìa khóa để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi thử thách, vững bước trên con đường xây dựng một xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Mùa xuân năm 2025 không chỉ là thời điểm mở đầu cho một năm mới, mà còn là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của đất nước, của dân tộc - kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như dòng chảy mãnh liệt của mùa xuân, tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển của Đảng sẽ tiếp tục lan tỏa, thắp sáng niềm tin và hy vọng cho toàn dân tộc.

***

Mỗi mùa xuân của dân tộc Việt Nam đều mang dấu ấn của Đảng. Và mỗi bước phát triển của đất nước đều là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng. Với Đảng, mùa xuân không chỉ là khởi đầu, mà còn là đích đến - một đích đến của hòa bình, thịnh vượng, hạnh phúc. Trong hành trình ấy, mỗi người dân chính là một bông hoa góp sắc, một nhịp cầu nối dài những ước mơ của Đảng, để Việt Nam mãi mãi có những mùa xuân tươi đẹp.

Nữ Quỳnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột của nền kinh tế

Để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột của nền kinh tế

Trong gần 4 thập kỷ qua, khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, chuyển mình từ một thành phần kinh tế còn nhỏ lẻ, manh mún, thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế.
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg theo hướng hiệu quả, thực chất

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg theo hướng hiệu quả, thực chất

Tiếp tục chương trình làm việc tại Luxembourg, ngày 21/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel.
Nhu cầu tuyển dụng tăng lên ở nhiều ngành nghề

Nhu cầu tuyển dụng tăng lên ở nhiều ngành nghề

Lĩnh vực công nghệ thông tin được dự báo tiếp tục dẫn đầu về dự định tuyển dụng trong quý 2/2025, theo sau là tài chính và bất động sản; công nghiệp và vật liệu. Tại Việt Nam, các chuyên gia nhận định nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng lên ở nhiều ngành nghề, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất...
Giải pháp nào để cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp tư nhân?

Giải pháp nào để cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp tư nhân?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận vốn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhằm tăng năng lực cạnh tranh và tận dụng cơ hội trong kỷ nguyên mới.
TP.HCM: Đảm bảo an ninh, an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

TP.HCM: Đảm bảo an ninh, an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang khẩn trương chuẩn bị và đảm bảo an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Sri Lanka

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Sri Lanka

Ngày 21/3, trong khuôn khổ chuyến thăm Sri Lanka, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Thư viện Thủ đô Colombo; tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka Weerasinghe Geeganage cùng Ban lãnh đạo Đảng và tiếp Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam.
Giá xăng dầu hôm nay (22/3): Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay (22/3): Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Hôm nay (22/3), giá dầu thô trên thị trường thế giới hôm nay tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Thị trường dầu thô chịu tác động lớn từ những căng thẳng chính trị tại Trung Đông ngày càng gia tăng, khó kiểm soát. Cụ thể, giá dầu WTI ở mốc 68,24 USD/thùng, tăng 0,22%, giá dầu Brent ở mốc 72,07 USD/thùng, tăng 0,07%

Tin khác

Tinh gọn bộ máy để đáp ứng yêu cầu đổi mới

Tinh gọn bộ máy để đáp ứng yêu cầu đổi mới

Việc tuyên truyền, quán triệt thực hiện Kết luận số 127-KL/TƯ được Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ thực hiện bằng nhiều hình thức; đưa vào nội dung sinh hoạt cấp ủy, thông tin kịp thời các phương án, mô hình hệ thống tổ chức, đề án sắp xếp; các chế độ, chính sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó đã động viên, khích lệ mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung.
Giải phóng kinh tế tư nhân

Giải phóng kinh tế tư nhân

Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết: “Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”. Với cách tiếp cận mới, đây thực sự là những nội dung mang tầm chiến lược để “tháo gỡ” các rào cản, mở đường “cao tốc” đưa kinh tế tư nhân trở thành một trong 3 chân kiềng quan trọng góp phần hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường.
Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng

Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng

Chặng đường gần 40 năm đổi mới đã ghi dấu một Việt Nam kiên cường, bứt phá và khát khao phát triển.
Để KCN cao Hòa Lạc trở thành "trái tim" công nghệ

Để KCN cao Hòa Lạc trở thành "trái tim" công nghệ

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", đúng như chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy - điều quan trọng phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để tạo các bước đột phá.
Tinh gọn bộ máy mang lại lợi ích cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tinh gọn bộ máy mang lại lợi ích cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Từ Kết luận số 126-KL/TW đến Kết luận số 127-KL/TW của Bộ chính trị, Ban Bí thư "về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị" đã hướng thẳng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống chính trị gọn nhẹ, minh bạch; hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tránh tình trạng chồng chéo chức năng, lãng phí nguồn lực. Đây chính là yêu cầu tất yếu để phát triển đất nước.
Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Ngày 7/3, tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
GS.TS Hoàng Thế Liên: Cần giao việc hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật cho những chuyên gia giỏi

GS.TS Hoàng Thế Liên: Cần giao việc hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật cho những chuyên gia giỏi

Đẩy mạnh cải cách thể chế, pháp luật là yêu cầu quan trọng hàng đầu nhằm tạo dựng cho được hệ thống thể chế tổng thể, đồng bộ và vận hành hiệu quả, thúc đẩy phát triển đất nước.
Học tập suốt đời để có tư duy đổi mới, sáng tạo

Học tập suốt đời để có tư duy đổi mới, sáng tạo

Bài viết “Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực từ cán bộ Công đoàn và đoàn viên, người lao động. Mỗi người đều cho rằng, cần thiết học tập suốt đời để có tư duy đổi mới, sáng tạo, không chỉ khẳng định bản thân mà còn góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.
Học tập suốt đời giúp đất nước vững bước tiến lên

Học tập suốt đời giúp đất nước vững bước tiến lên

Không chỉ là một định hướng, bài viết “Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư Tô Lâm còn là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng, trong thế giới đầy biến động này, tri thức là thứ duy nhất có thể giúp mỗi cá nhân làm chủ số phận, giúp một dân tộc vững bước tiến lên. Và học tập suốt đời chính là con đường ngắn nhất để đạt được điều đó.
Dứt khoát từ bỏ tư duy “không biết mà vẫn quản” trong xây dựng pháp luật

Dứt khoát từ bỏ tư duy “không biết mà vẫn quản” trong xây dựng pháp luật

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng “vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển”, dứt khoát từ bỏ tư duy “không biết mà vẫn quản”, “không quản được thì cấm”.
Xem thêm
Phiên bản di động