Hàng trăm dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM chưa được cấp sổ

Dù chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã nỗ lực vào cuộc, thậm chí thành lập tổ công tác giải quyết, nhưng đến nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) tại hàng trăm dự án nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố vẫn “tắc”, ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.
Nguyên nhân hơn 81.000 căn nhà ở TP.HCM chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xây dựng hoàn thành hàng trăm dự án phân lô, tách thửa tại Thành phố Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Luật Đất đai 2024

3 nhóm dự án gặp vướng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM: Các sở ngành, đơn vị liên quan của Thành phố đã phân loại thành 3 nhóm dự án nhà ở vướng mắc việc cấp giấy chứng nhận.

Cụ thể nhóm 1 là nhóm các dự án có vi phạm pháp luật về xây dựng, trong đó có 33 dự án (từ năm 2014 đến năm 2023) như dự án chung cư Opal Garden tự ý thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng của nhà chung cư, nhà ở xã hội HQC Plaza xây dựng không đúng thiết kế được phê duyệt…

Đối với nhóm dự án này, theo Sở Xây dựng TP.HCM: giai đoạn 2014 - 2023, Sở Xây đựng đã xử lý 33 dự án, tham mưu ban hành 69 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó có 17/33 dự án đã chấp hành quyết định xử phạt, 4/33 dự án chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng và 12/33 dự án chưa thực hiện quyết định xử phạt.

Nhóm 2 là nhóm các dự án có một phần liên quan đến nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư gồm dự án có nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội và dự án có một phần liên quan phục vụ tái định cư. Đơn cử như dự án tái định cư Tham Lương, dự án căn hộ Diamond Riverside, chung cư Khang Gia, khu nhà ở liền kề Hưng Phú…

Tại nhóm dự án này, trên địa bàn Thành phố có 188 dự án có diện tích đất dưới 10ha; trong đó có 46 dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại thực hiện nghĩa vụ 20% nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền; 142 dự án, khu đô thị mơi, dự án nhà ở thương mại chưa chọn phương thức thực hiện nghĩa vụ 20% nhà ở xã hội.

Theo đại diện Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA): Hiện Thành phố có khoảng 17 dự án nhà ở thương mại có vướng mắc từ việc Thành phố không mua lại quỹ nhà trong dự án để phục vụ tái định cư, đã dẫn đến hệ quả là có rất nhiều khách hàng đã mua loại nhà, nền nhà này nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận. Vì thế cần thiết và cấp bách phải sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mua nhà.

Trong khi đó, nhóm 3 là nhóm dự án có đối tượng sở hữu là tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà với 118 dự án như khu phức hợp Sóng Việt, khu nhà ở cao tầng phường Tân Phú, quận 7, khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng…

Hàng trăm dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM chưa được cấp sổ

Ắch tắc do thay đổi chính sách

Việc ách tắc cấp giấy chứng nhận đáng chú ý là nhóm 2 liên quan đến việc thay đổi chính sách, hoặc do chính cách giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có việc Thành phố không mua lại quỹ nhà trong dự án để phục vụ tái định cư (có 17 dự án). Điển hình tại khu nhà ở Tiến Hùng – Ehome3 (quận Bình Tân, còn 200 căn chưa cấp giấy chứng nhận), dự án chung cư Phương Việt (quận 4, còn 244 căn chưa cấp giấy chứng nhận), dự án khu nhà ở 9B4 - 9B8 (huyện Bình Chánh, còn 25 căn chưa cấp giấy chứng nhận).

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, phát sinh lớn nhất của nhóm dự án này là việc Sở Tài nguyên và môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) khi trình Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố đã tách riêng phần giá trị quyền sử dụng đất 20% nhà ở xã hội, nhưng chưa được Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố xem xét, do nội dung này không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố.

Trong khi đó, các quyết định phê duyệt phương án giá đất dự án của Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM cũng không có nội dung tách bạch giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở thương mại và giá trị quyền sử dụng đất tương ứng phần diện tích đất 20% nhà ở xã hội. Do đó Cục Thuế Thành phố không có cơ sở để thực hiện tách phần giá trị quyền sử dụng đất 20% nhà ở xã hội này. Đơn cử cho vướng mắc này phải kể đến dự án khu nhà ở phường Bình Trưng Đông và dự án khu nhà ở số 32 đường Thủy Lợi cũ, thuộc thành phố Thủ Đức.

Mặt khác, quá trình triển khai các dự án, chủ đầu tư đã lấy ý kiến của UBND quận huyện về việc không có nhu cầu mua lại quỹ nhà ở, đất có mục tiêu tái định cư trong dự án; UBND TP.HCM cũng đã chấp nhận không mua lại phần nhà, đất ở mà chủ đầu tư được yêu cầu bán lại cho Thành phố để phục vụ mục tiêu tái định cư theo Chỉ thị 07 năm 2003 và Chỉ thị số 24 năm 2004.

Do sự thay đổi chính sách, quy định của Thành phố về phát triển nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội đã “vô tình” đẩy khó cho chủ đầu tư mà hệ quả là người mua nhà chưa được cấp giấy chứng nhận theo quy định, dù đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan. Điển hình cho bất cập này là dự án khu nhà ở 9B4 - 9B8 của Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng và Kinh doanh nhà Dương Hồng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Theo đó năm 2004 dự án này được UBND TP.HCM giao đất, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện 100% hạ tầng và đã bàn giao 90% giấy chứng nhận cho cư dân (229/254 căn). Tuy nhiên từ đó đến nay hơn 20 năm, việc cấp 10% giấy chứng nhận còn lại (25 căn) đang tạm ngưng do chính sự thay đổi chính sách, quy định của UBND TP.HCM.

Cụ thể, năm 2003 UBND TP.HCM ban hành Chỉ thị số 07 quy định chủ đầu tư có trách nhiệm dành 10% quỹ đất phục vụ Chương trình nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp nhưng sau đó vào năm 2005, UBND Thành phố lại ban hành Công văn số 7623 bãi bỏ quy định về nhà ở thu nhập thấp (bãi bỏ Chỉ thị số 07). Căn cứ vào đó, chủ đầu tư đã bán tất cả các sản phẩm nhà ở, căn hộ, nền nhà trong dự án cho khách hàng, bao gồm phần diện tích 10% quỹ đất đất phục vụ Chương trình nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp, dẫn tới “ách tắc” việc cấp giấy chứng nhận từ đó cho đến nay.

Cần tháo gỡ kịp thời và mạnh mẽ hơn

Trước diễn biến nói trên, ngày 5/11/2024, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 5013/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn. Từ năm 2023, Hội đồng nhân dân (HĐND) UBND TP.HCM đã nhiều lần chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan rà soát, thống kê danh sách các dự án theo từng nhóm; gỡ vướng mắc đối với từng dự án. Thế nhưng cho đến tháng 5/2025, vẫn còn 315 dự án với quy mô hàng chục nghìn căn hộ, đất nền vẫn chưa thể cấp giấy chứng nhận.

Để tháo gỡ vướng mắc, đối với các dự án nhóm 1, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, sẽ theo dõi, đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận. Đối với các dự án thuộc nhóm 2, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố cách thức phối hợp, xác định giá trị quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mà chủ đầu tư có nghĩa vụ thực hiện với nhà nước theo hướng đơn giản, dễ thực hiện. UBND Thành phố cũng lưu ý khoản tiền nhà nước thu được tương đương giá trị quỹ đất 20% chỉ là tạm tính, không phải số liệu thu thực tế do chưa xác định được các khoản khấu trừ theo quy định nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Hiện nay Sở xây dựng đang khẩn trương cập nhật những quy định mới của Luật Nhà ở và Nghị định của Chính phủ để sớm tham mưu, trình đề án giải pháp thí điểm về phương thức xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc Thành phố không mua lại quỹ nhà ở, đất ở có mục tiêu tái định cư tác các dự án nhà ở trên địa bàn cho UBND Thành phố xem xét, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố trước khi triển khai.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng kiến nghị UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương cho UBND Thành phố chỉ đạo các sở ngành xác định giá đất đối với phần diện tích tương ứng với giá trị quỹ đất 20% nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố tại thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trong khi đó, đối với các dự án thuộc nhóm 3, ngày 21/12/2024 UBND TP.HCM đã có Công văn số 8393 xin ý kiến Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, sau khi có ý kiến từ 2 bộ này sẽ triển khai thực hiện.

Trong khi đó, đại diện HoREA đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể các trường hợp thuộc nhóm 2 tương tự như dự án Khu nhà ở 9B4 - 9B8 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để sớm thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, chấm dứt cảnh chờ đợi của người mua nhà suốt hơn 20 năm qua.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan thường trực của Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP.HCM, đã tổ chức 27 cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 142 dự án với 89.672 căn hộ/căn nhà/thửa đất/officetel/cửa hàng và hơn 888 sản phẩm bất động sản khác. Sau 6 tháng hoạt động (từ tháng 11/2024 – 5/2025), Tổ Công tác này đã tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại 97/142 dự án với 71.418 căn hộ.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng

Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng

Các ý kiến tại diễn đàn đã tập trung làm rõ bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản Hải Phòng, phân tích tiềm năng và diễn biến từng phân khúc, đồng thời đưa ra những dự báo quan trọng cho giai đoạn tới.
Thị trường bất động sản: Chính sách hướng vào nhu cầu thực

Thị trường bất động sản: Chính sách hướng vào nhu cầu thực

Những tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản năm 2026 cho thấy, dòng vốn không còn tìm đến những cuộc “lướt sóng” ngắn hạn mà hướng tới các dự án phục vụ nhu cầu ở thực. Mong đợi lớn nhất của thị trường hiện nay không phải nới tín dụng, mà là những chính sách đủ mạnh để định vị lại cung, cầu, đưa giá nhà về gần khả năng chi trả của đại bộ phận người dân.
Quy định chi tiết về tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia

Quy định chi tiết về tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 302/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025, quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia, đồng thời hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.
Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc

Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc

Theo báo cáo quý III/2025 của Savills Việt Nam, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ rệt ở hầu hết các phân khúc. Động lực chính đến từ hạ tầng đô thị được đẩy mạnh, quy hoạch đồng bộ và niềm tin của người mua ngày càng được củng cố sau thời gian dài thị trường điều chỉnh.
Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trong đó đề xuất hàng loạt mức phạt nặng đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh bất động sản (BĐS). Theo dự thảo, nhiều hành vi có thể bị xử phạt lên tới 1 tỷ đồng, kèm hình thức đình chỉ hoạt động và buộc khắc phục hậu quả, thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này.
Đề xuất cơ chế giúp người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Đề xuất cơ chế giúp người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, nội dung được dư luận quan tâm là đề xuất cho phép người dân, hộ gia đình bị thu hồi đất được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội ngay tại chính dự án đó mà không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập hay thực hiện bốc thăm.
Giải “cơn khát” nhà ở

Giải “cơn khát” nhà ở

Trong bối cảnh phần lớn người dân khao khát một chốn an cư chất lượng, còn doanh nghiệp lại đối mặt với áp lực về chi phí đất, vốn và pháp lý, thị trường bất động sản đang đứng trước một bài toán lớn: Làm thế nào để giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền?
Thị trường bất động sản TP.HCM: Tăng nhẹ nguồn cung và giá bán

Thị trường bất động sản TP.HCM: Tăng nhẹ nguồn cung và giá bán

Khảo sát của các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) cho thấy, trong quý 3/2025 thị trường BĐS Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chứng kiến việc tăng nhẹ nguồn cung và giá bán sau thời gian dài trầm lắng.
Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng

Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng

Bất động sản không còn chuyện “mua rồi để đó” sẽ tự tăng giá như trước. Chuyên gia lưu ý, nhà đầu tư cần thận trọng, đồng thời bật mí thời điểm thị trường tăng tốc, đi lên.
Đầu cơ bất động sản: Vì sao khó xử lý?

Đầu cơ bất động sản: Vì sao khó xử lý?

Giá nhà đất liên tục leo thang, một phần do cung - cầu mất cân đối, nhưng không thể phủ nhận tác động mạnh mẽ từ hành vi đầu cơ, thổi giá. Mặc dù pháp luật hiện hành chưa có quy định riêng xử lý trực tiếp “đầu cơ bất động sản”, song theo các chuyên gia pháp lý, vẫn có thể xử lý nghiêm các hành vi thao túng, găm hàng và tạo khan hiếm giả tạo thông qua nhiều công cụ pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Phiên bản di động