Hà Nội và Vùng Ile-de-France: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài

(LĐTĐ) Chiều 16/2, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã chủ trì phiên họp trực tuyến Ủy ban hỗn hợp về hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Vùng Ile-de-France (Cộng hòa Pháp) tại điểm cầu Hà Nội.
Ngày 16/2: Hà Nội ghi nhận 3.888 ca mắc Covid-19, trong đó 808 ca cộng đồng Hà Nội đặt mục tiêu 'xóa' từ 7 đến 10 điểm ùn tắc giao thông

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, phiên họp được tổ chức vào đầu năm 2022 là một khởi đầu tốt đẹp cho giai đoạn bình thường mới sau một thời gian dài nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác của 2 bên bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Phiên họp có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để lãnh đạo hai bên tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2018-2021 và trao đổi về các định hướng hợp tác giai đoạn tiếp theo 2022-2025. Sự kiện này cũng góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Hà Nội và Ile-de-France… suốt 33 năm qua.

Hà Nội và Vùng Ile-de-France: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp trực tuyến Ủy ban hỗn hợp về hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Vùng Ile-de-France (Cộng hòa Pháp) tại điểm cầu Hà Nội.

Theo bà Anne-Louise Mesadieu, Ủy viên đặc trách hợp tác quốc tế Vùng Ile-de-France khẳng định: Mối quan hệ hơn 30 năm qua là mối quan hệ hợp tác hiệu quả và là hình mẫu hợp tác giữa các địa phương. Hai bên đã đều khai thác được thế mạnh của nhau và mang lại lợi ích cho người dân hai phía.

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Ngô Minh Hoàng đã báo cáo tổng kết hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2018-2021 và giới thiệu các dự án tiêu biểu. Trong 4 năm, đã có 19 dự án giữa hai bên được dự kiến triển khai. Cụ thể, có 10 dự án thực hiện thành công (chiếm 53%).

Trong số đó, có 5 dự án được triển khai với đối tác trực tiếp là UBND quận Hoàn Kiếm là các dự án: Thiết kế quy hoạch cải tạo Vườn hoa Diên Hồng, Cải tạo biệt thự mẫu 49 Trần Hưng Đạo, Quy hoạch cải tạo vườn hoa xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Tổ chức thi tuyển phương án thiết kế Km0 tại Hà Nội và Triển lãm nâng cao ý thức giảm thiểu rác thải.

Bên cạnh UBND quận Hoàn Kiếm, Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng là một đối tác chuyên môn đã hợp tác rất hiệu quả với PRX-Vietnam trong các nội dung phát huy giá trị du lịch di sản như: Thiết kế hệ thống biển chỉ dẫn trong khu di tích, thiết kế trưng bày chuyên đề về Chu Văn An và Quốc Tử Giám.

Đối với 4 dự án còn lại thuộc nhóm này, các cơ quan đối tác đã phối hợp rất hiệu quả bao gồm Sở Ngoại vụ Hà Nội (Cải tạo mặt đứng các công trình kiến trúc Pháp do UBND thành phố Hà Nội và Sở Ngoại vụ Hà Nội quản lý, Dự án AVEC đào tạo trong lĩnh vực môi trường), Sở Du lịch Hà Nội (Tư vấn nâng cấp chất lượng điểm đến của các địa danh du lịch thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội) và Bảo tàng Hà Nội (Hỗ trợ thiết kế trưng bày cố định).

Hà Nội và Vùng Ile-de-France: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài
Hai bên trao tượng trưng ký kết Chương trình hành động chung, giai đoạn 2022-2025.

Ngoài 10 dự án trên, vẫn còn một số dự án gặp một số khó khăn, vuớng mắc tạm thời (chiếm 31%) và 3 dự án không thể triển khai (chiếm 16%) do có những điều chỉnh về chiến lược phát triển của cả hai địa phương…

Trao đổi về các định hướng hợp tác giai đoạn 2022-2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội coi trọng hợp tác toàn diện, hiệu quả lâu dài với Vùng Ile-de-France.

Trong thời gian tới, Hà Nội mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, giao thông công cộng, xử lý rác thải, cung cấp nước sạch, bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm không khí... Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nêu định hướng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và di sản; lĩnh vực môi trường trong công tác quản lý chất thải rắn và giao thông thân thiện với môi trường… Kết thúc phiên họp, hai bên đã trao tượng trưng ký kết Chương trình hành động chung, giai đoạn 2022-2025.

P.Ngân

Nên xem

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.

Tin khác

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động