Đừng làm xấu hình ảnh Thủ đô!
Thông tin chính thức vụ "người phụ nữ bán 500.000 đồng 3 quả dứa" Vụ lái xe taxi "chặt chém" du khách: Tài xế ra trình diện cơ quan Công an |
Đơn cử như mới đây, một trường hợp lái xe taxi “chặt chém” 500.000 đồng của một cặp vợ chồng người Pháp khi lần đầu đặt chân đến Hà Nội du lịch cho quãng đường được mô tả là chỉ gần 100 m. Chưa hết, khi vợ chồng vị khách du lịch này bỏ quên đồ, quay lại taxi để lấy, tiếp tục bị đòi “phí” trông giữ thêm 500.000 đồng.
Dẫu cơ quan công an đã và đang tiến hành xác minh để xử lý nghiêm các vụ việc trên, song ở góc độ dư luận, vụ việc này ảnh hưởng đến ngành Du lịch Thủ đô, đặc biệt là hình ảnh của Thành phố.
Ai cũng biết và đều công nhận, Hà Nội là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới. Du khách đến Thủ đô không những thưởng thức phong cảnh đẹp, thụ hưởng “thiên đường” ẩm thực mà còn cảm thấy an tâm khi không phải lo lắng đến vấn đề an ninh, cướp giật, trộm cắp. Tuy nhiên, vì lòng tham, không ít người, làm việc, hành nghề trong các lĩnh vực dịch vụ (lái xe, bán hàng…) đôi khi vẫn ngang nhiên “chặt chém” hoặc hành xử với du khách không đẹp.
Vẫn biết, những vụ việc trên đa số tập trung vào những lao động còn khó khăn lên thành phố mưu sinh. Song bất luận hoàn cảnh gì, một khi những hành xử phản cảm đó được đưa lên không gian mạng, hệ thống thông tin trong kỷ nguyên số, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, uy tín của địa phương, thành phố đó. Thử hỏi, với những khách du lịch đang chuẩn bị hoặc có ý định đến Hà Nội du lịch mà đón nhận được những thông tin về vấn nạn “chặt chém” họ sẽ nghĩ thế nào?
Đành rằng như đề cập, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm kinh tế có rất đông người lao động tìm đến lập nghiệp, mưu sinh, trong khi mặt bằng dân trí không giống nhau. Một số lao động phổ thông như bán hàng rong, lái xe dù, xe công nghệ…, do không nhận thức hết những hậu quả của việc mình làm, nên cứ thấy “tây” là “chặt chém” để kiếm tiền.
Vì vậy, để không xảy ra tình trạng trên; để không còn những hình ảnh phản cảm xuất hiện trên không gian mạng, có lẽ chính quyền các cấp, đặc biệt những địa bàn trọng điểm về du lịch, thường xuyên có du khách tới tham quan, du lịch, mua sắm… nên rà soát các đối tượng lao động tự do để tuyên truyền, phổ biến những tác hại và hậu quả từ những hành động “chặt chém”, hay các hành động thiếu văn minh đối với du khách mà họ mang lại. Đồng thời, cũng phải tiến hành xử phạt nghiêm khắc để nêu gương đối với các đối tượng trên. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh”, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Thủ đô trong mắt du khách.
H.Lê
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN và Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm

Thủ Đức thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM

Thí sinh không được mang Atlat Địa lí Việt Nam vào phòng thi

16 đơn vị khối giáo dục nghề nghiệp chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

Dự án đường và kênh ven sông Đồng Nai chậm tiến độ sau nhiều năm thi công

Xây dựng cơ chế đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật
Tin khác

Để KCN cao Hòa Lạc trở thành "trái tim" công nghệ
Bình luận 11/03/2025 07:45

Những “ánh điện” nơi công sở
Bình luận 06/03/2025 08:56

Học suốt đời và tự học
Bình luận 04/03/2025 11:10

Tinh gọn để phát triển
Bình luận 25/02/2025 09:10

Hiệu quả chính là thước đo, tự hào Thủ đô ngày càng phát triển
Bình luận 19/02/2025 15:49

GDP và đời sống nhân dân
Bình luận 18/02/2025 10:30

Nghị định 168/2024/NĐ-CP: Tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành luật giao thông
Thời sự 14/02/2025 06:02

Tập trung xóa nghèo để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Bình luận 08/01/2025 13:17

“Hóa rồng” từ khoa học, công nghệ
Bình luận 31/12/2024 08:14

Nguy cơ dân số già và tâm lý “ngại đẻ”!
Bình luận 26/12/2024 16:53