Những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN và Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm

Sau chuyến thăm cấp Nhà nước Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN, thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 9 đến 13/3/2025), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Indonesia lên Đối tác Chiến lược toàn diện Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Singapore lên Đối tác chiến lược toàn diện

Phóng viên: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của chuyến thăm cấp Nhà nước Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, chủ trương coi trọng phát triển quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong khu vực, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp nhà nước Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Singapore từ ngày 9 đến 13/3/2025.

Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt được tất cả các mục tiêu đề ra ở mức độ cao. Cả hai nước và Ban Thư ký ASEAN đều rất coi trọng chuyến thăm, dành cho Tổng Bí thư, Phu nhân và đoàn sự đón tiếp trọng thị theo nghi thức cao nhất với chương trình làm việc phong phú, thiết thực. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn cũng đã có các cuộc gặp và làm việc hết sức hiệu quả với các đối tác tại cả hai nước.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư ta tới Indonesia sau gần 8 năm (kể từ tháng 8/2017), tới Singapore sau gần 13 năm (kể từ tháng 9/2012) và lần đầu tiên thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN. Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử khi Việt Nam đã cùng lúc nâng cấp quan hệ với hai nước trong ASEAN, từ đó làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác của Việt Nam với hai nước, đóng góp hiệu quả hơn nữa cho ngôi nhà chung ASEAN.

Cho đến nay, Việt Nam là nước duy nhất trong ASEAN mà Indonesia và Singapore thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm còn nằm ở chỗ lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm Ban Thư ký ASEAN, nêu bật tầm quan trọng chiến lược của ASEAN đối với Việt Nam, đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam đóng góp chủ động và trách nhiệm hơn cho sự nghiệp chung của ASEAN.

Những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN và Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí.

Trong 5 ngày, Tổng Bí thư đã có hơn 40 hoạt động với các cuộc hội kiến, hội đàm, gặp gỡ, trao đổi với các giới, phát biểu chính sách, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở hai nước và thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa. Nhân dịp này, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và hai nước đã kí kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục - đào tạo, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thủy sản, kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tài chính…

Tại Indonesia, với nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng, với nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, chia sẻ những giá trị chung, cùng chung tầm nhìn phấn đấu thành nước phát triển, thu nhập cao vào 2045, năm cả hai nước kỉ niệm 100 năm thành lập nước, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc, là kết tinh của 70 năm quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm Đối tác chiến lược. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị, sớm xây dựng Chương trình hành động để khai thác hiệu quả và nâng tầm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, phấn đấu sớm đạt 18 tỉ USD kim ngạch thương mại; thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, phát triển hệ sinh thái xe điện, thương mại điện tử, giao hàng thông minh, thanh toán số, khoa học công nghệ, chuyển đối số, AI, các sản phẩm halal. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Với Ban Thư ký ASEAN, chuyến thăm là minh chứng rõ nét về vị trí quan trọng của ASEAN trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, và cam kết của Việt Nam tiếp tục đóng góp trách nhiệm vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh ASEAN đang chuẩn bị bước sang giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động và sẵn sàng thích ứng với mọi cơ hội và thách thức của thời đại.

Diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN, chuyến thăm của Tổng Bí thư mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện phương châm xuyên suốt của Việt Nam trong tham gia ASEAN là chủ động, tích cực, trách nhiệm,nỗ lực hết mình vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển, đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với Singapore, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển tốt đẹp sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, tin cậy, mở rộng nội hàm những lĩnh vực hợp tác hiện có giữa hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong nhất trí nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tạo ra xung lực mới cho hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị; mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, năng lượng sạch; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân; mở rộng mạng lưới VSIP 2.0 theo hướng đổi mới sáng tạo, phát thải các bon thấp, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ mới nổi; thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu thế hệ trẻ để tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Indonesia, Singapore và Ban Thư ký ASEAN đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn về các vấn đề khu vực và quốc tế; nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế và cùng các nước ASEAN đẩy mạnh hợp tác xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2045.

Có thể nói, chuyến thăm đã góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Indonesia và Singapore, với tư cách là các quốc gia sáng lập ASEAN, và là những nền kinh tế phát triển nhất trong khối, riêng Indonesia còn là thành viên của nhóm G20, đều là những đối tác quan trọng trong nỗ lực duy trì sự gắn kết của ASEAN trước những thách thức từ bên ngoài. Chuyến thăm mở ra cơ hội để Việt Nam trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển từ cả hai nước. Indonesia, với chiến lược phát triển dựa trên thị trường nội địa rộng lớn, và Singapore, với mô hình kinh tế mở, định hướng xuất khẩu và công nghệ cao, với vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, có thể hỗ trợ Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình. Chuyến thăm cũng góp phần tăng cường quan hệ giữa Đảng ta với các đảng cầm quyền và các chính đảng ở Indonesia và Singapore, tạo cơ sở chính trị quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam và hai nước.

Dư luận báo chí Indonesia và Singapore rất quan tâm tới chuyến thăm, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, khẳng định đây là bước tiến đáng kể trong quan hệ giữa Việt Nam với hai nước.

Phóng viên: Xin Phó Thủ tướng cho biết các biện pháp triển khai những kết quả đạt được từ chuyến thăm để hiện thực hóa những kỳ vọng từ việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Indonesia và Singapore, đóng góp hơn nữa cho ASEAN?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Với các kết quả thực chất của chuyến thăm, nhiệm vụ đầu tiên là sớm cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động tổng thể triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với hai nước.

Thứ hai, trên cơ sở các Kế hoạch hành động, các bộ, ngành liên quan sớm xây dựng chương trình hợp tác cụ thể để làm việc ngay với các đối tác; tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời hết sức chú trọng những nội dung mới, lĩnh vực mới, như kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đối số, năng lượng xanh…

Thứ ba, cần định kỳ rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình để các thỏa thuận thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhất các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Đối với ASEAN, chúng ta cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động và trách nhiệm, cùng các nước củng cố đoàn kết, tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN, làm sâu sắc tiến trình liên kết khu vực thông qua các khuôn khổ hợp tác, trong đó có Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các kế hoạch chiến lược sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2026, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến do chúng ta đề xuất, trong đó có Diễn đàn Tương lai ASEAN. Với cách tiếp cận “lấy người dân là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của tiến trình xây dựng Cộng đồng”, chúng ta cần tiếp tục dành ưu tiên cao hơn cho việc đưa Cộng đồng ASEAN đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và địa phương, khai thác hiệu quả các lợi ích mà ASEAN mang lại, đặc biệt về mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại cả nội khối và ngoại khối, huy động thêm nguồn lực phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn!

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.

Tin khác

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Xem thêm
Phiên bản di động