Đưa giáo dục “Pháp luật về an ninh mạng” tới học sinh Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 11/3, tại Trường THCS Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Cụm thi đua số 2, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật tới học sinh của trường với chủ đề “Pháp luật về an ninh mạng”.
Tín dụng đen, vay nặng lãi là vấn đề nhức nhối của công nhân lao động Để lừa đảo trực tuyến không còn “đất sống” TRỰC TUYẾN: Nâng cao kiến thức pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và phòng tránh tín dụng đen

Tham dự chương trình, về phía Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội có Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; Luật sư Trần Quốc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Quốc Hùng, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; cùng hơn 20 luật sư thành viên Cụm thi đua số 2.

Đưa giáo dục “Pháp luật về an ninh mạng” tới học sinh Thủ đô
Phiên tòa giả định do các luật sư Cụm thi đua số 2, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội thực hiện.

Với hình thức lồng ghép tuyên truyền pháp luật tới các em học sinh, các luật sư đã tổ chức một phiên tòa giả định. Tại đây, các em học sinh được nghe các luật sư tuyên truyền, giải đáp các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng cũng như các quy định của pháp luật hình sự đối với một số trường hợp “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” ở mức nghiêm trọng.

Thông qua các tình huống hỏi - đáp, các em học sinh đã tích cực phát huy tinh thần học tập thông qua việc xây dựng và thực hiện các hoạt động phong trào phục vụ buổi giáo dục chuyên đề. Cũng thông qua buổi tuyên truyền, các em học sinh có dịp được tiếp thu thêm nhiều thông tin hữu ích mà trước đây các em chưa được biết đến.

Đưa giáo dục “Pháp luật về an ninh mạng” tới học sinh Thủ đô
Thông qua các tình huống hỏi - đáp, các em học sinh đã có cơ hội tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích về an ninh mạng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật trong các trường học, Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Để triển khai thực hiện tốt chức năng xã hội của luật sư Thủ đô, hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (24/11/1984 - 24/11/2024), Cụm thi đua số 2, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí tới các em học sinh trong các nhà trường và đông đảo quần chúng nhân dân trong xã hội.

Đưa giáo dục “Pháp luật về an ninh mạng” tới học sinh Thủ đô
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội giao lưu và giải thích pháp luật cho các em học sinh Trường THCS Vĩnh Ngọc.

Tại chương trình, đại diện Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và đại diện Cụm thi đua số 2 đã tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó và học sinh có thành tích xuất sắc của Trường THCS Vĩnh Ngọc, nhằm khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh. Số tiền trên được trích từ nguồn đóng góp tự nguyện của các luật sư.

Đưa giáo dục “Pháp luật về an ninh mạng” tới học sinh Thủ đô
Đưa giáo dục “Pháp luật về an ninh mạng” tới học sinh Thủ đô
Đại diện Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và Cụm thi đua số 2 tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó và học sinh có thành tích xuất sắc của Trường THCS Vĩnh Ngọc.

Trước đó, vào ngày 9/3/2024, tại Trường THPT Quang Trung (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), Cụm thi đua số 2 cũng đã tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý với chủ đề “Luật An ninh mạng 2018, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn văn minh”.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Tin khác

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

(LĐTĐ) Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền, giảng dạy trong một số môn học và hoạt động ngoại khóa, từ đó giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong học sinh.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động