Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Thực hiện Kế hoạch số 1969/KH-BGDĐT ngày 10/11/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân: Thực trạng và giải pháp”, ngày 12/12/2025, Đoàn công tác Trường Đại học Điện lực đã tham dự Hội thảo tại Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh.
Lan tỏa tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao IEEE-AM 2025: Định hình tương lai năng lượng số và lưới điện thông minh

Hội thảo do PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, nhằm làm rõ những vấn đề cốt lõi về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực điện hạt nhân; đồng thời phân tích định hướng phát triển cơ sở đào tạo, đề xuất cơ chế - chính sách và các giải pháp triển khai đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực cho các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân
PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội thảo.

Sự kiện quy tụ đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của các bộ, ngành liên quan; đại diện 11 cơ sở đào tạo cùng các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh yêu cầu cấp bách trong việc thu hút các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các dự án điện hạt nhân, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng bền vững và cam kết Net Zero 2050.

Hội thảo tập trung thảo luận nhiều nhóm nội dung trọng tâm: giới thiệu các nội dung cơ bản của Quyết định 1012/QĐ-TTg và các nhiệm vụ đang triển khai; bức tranh tổng quan về định hướng phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam; dự kiến kế hoạch tổng thể sử dụng nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài và trong nước; nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ nhân lực quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân; cùng các đề xuất phối hợp đào tạo - nghiên cứu giữa các cơ sở đào tạo với các đơn vị chuyên ngành.

Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân
Toàn cảnh hội thảo.

Tại Hội thảo, đại diện nhiều cơ sở đào tạo và đơn vị liên quan đã trình bày báo cáo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá thực trạng, chỉ ra thách thức và đề xuất giải pháp. Đáng chú ý, Trường Đại học Điện lực trình bày tham luận với chủ đề đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân. Cùng các cơ sở đào tạo trọng điểm, Nhà trường phối hợp với các bộ, ngành và đối tác liên quan xây dựng hệ sinh thái đào tạo nguồn nhân lực năng lượng, trong đó thúc đẩy phát triển lĩnh vực điện hạt nhân theo định hướng chiến lược quốc gia.

Là cơ sở giáo dục đại học có thế mạnh trong đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực năng lượng và điện, Trường Đại học Điện lực nhiều năm qua luôn chú trọng đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của xã hội. Đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của Nhà trường trong việc đồng hành cùng các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao an ninh năng lượng và thực hiện các cam kết khí hậu.

Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân
Đoàn công tác Trường Đại học Điện lực chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Qua đây, các ý kiến thống nhất rằng đào tạo nguồn nhân lực cho điện hạt nhân là nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể và dài hạn: từ khung năng lực, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đến chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất; đồng thời cần cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo - cơ quan quản lý - đơn vị chuyên ngành - doanh nghiệp sử dụng lao động.

Trong tổng thể đó, những cơ sở đào tạo có nền tảng mạnh về năng lượng và điện như Trường Đại học Điện lực có nhiều điều kiện để tham gia sâu, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các dự án trọng điểm của quốc gia.

Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân
Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Điện lực sẽ tiếp tục cập nhật định hướng đào tạo; tăng cường hợp tác với các bộ, ngành, đơn vị chuyên môn và doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết quốc tế; qua đó góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực năng lượng chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới.

Tuệ Lâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Làng thêu Đông Cứu: Nơi giữ hồn khăn chầu, áo ngự giữa nhịp sống Thủ đô

Làng thêu Đông Cứu: Nơi giữ hồn khăn chầu, áo ngự giữa nhịp sống Thủ đô

Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, làng thêu Đông Cứu (xã Thượng Phúc) là ngôi làng duy nhất của Thủ đô còn lưu giữ trọn vẹn nghề thêu khăn chầu, áo ngự truyền thống. Lặng lẽ và bền bỉ, làng thêu Đông Cứu tồn tại như một mạch ngầm văn hóa, nối quá khứ cung đình với đời sống tín ngưỡng đương đại, nơi mỗi sản phẩm thêu là một vật phẩm tâm linh mang theo linh khí và chiều sâu lịch sử.
Phát huy vai trò Mặt trận trong vận động nhân dân hiến đất làm đường

Phát huy vai trò Mặt trận trong vận động nhân dân hiến đất làm đường

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới đô thị văn minh, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Suối Hai đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông và chỉnh trang khu dân cư. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Phường Xuân Đỉnh khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2025 - 2026

Phường Xuân Đỉnh khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2025 - 2026

Ngày 6/1, phường Xuân Đỉnh tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2025 - 2026. Hội thi diễn ra trong bối cảnh năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ở cơ sở.
Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội khẳng định vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội khẳng định vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Ngày 6/1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XVI và HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 126 điểm cầu tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố.
Ngành thuế TP.HCM thu gần 620.000 tỷ đồng trong năm 2025

Ngành thuế TP.HCM thu gần 620.000 tỷ đồng trong năm 2025

Đây là thông tin đáng chú ý được đại diện Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Cục Thuế TP.HCM tổ chức ngày 6/1/2026.
LĐLĐ thành phố Hà Nội khảo sát hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

LĐLĐ thành phố Hà Nội khảo sát hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

Ngày 6/11, Đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đến khảo sát thực tế tại nơi ở của các gia đình đoàn viên được đề nghị hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” năm 2026. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực này tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và sự đồng hành của tổ chức Công đoàn Thủ đô đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Sẵn sàng xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sẵn sàng xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 6/1, các lực lượng Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ con người đến trang thiết bị công nghệ, buổi sơ duyệt diễn ra bài bản, đảm bảo an ninh thắt chặt nhưng không gây xáo trộn đời sống dân sinh.

Tin khác

Hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm

Hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa đăng tải, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GD&ĐT về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố kế hoạch mở thêm ngành, chương trình đào tạo mới; phản ánh xu hướng mở rộng lĩnh vực đào tạo theo hướng liên ngành và gắn với nhu cầu thị trường lao động.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh mang màu sắc giải trí, “Starlit Yule: The Four Realms” do Event Club of PHC tổ chức đã trở thành không gian học tập kết hợp thực hành trải nghiệm, nơi học sinh trực tiếp sáng tạo, tham gia trò chơi, thưởng thức nghệ thuật và bộc lộ cảm xúc thông qua các hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang theo học tại các xã biên giới đất liền.
Xem thêm
Phiên bản di động