Du lịch sôi động lại ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát

Phú Quốc, Côn Đảo, Tây Bắc đang là những điểm đến hút khách, do dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và các tour đều có giá tốt, chất lượng cao.
New Zealand dự kiến đóng cửa du lịch quốc tế đến hết năm 2021 Những kỳ tích trong gian khó của du lịch Việt Nam năm 2020
Du lịch sôi động lại ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát
Lặn ngắm san hô ở Phú Quốc. Nguồn: Rubicon Tours

Theo thông tin từ các công ty du lịch, hoạt động du lịch sôi động trở lại ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Các điểm du lịch biển phía Nam như Phú Quốc, Côn Đảo, Quy Nhơn, Nha Trang hay khu vực Tây Bắc như Mộc Châu, Hà Giang, Điện Biên đang được du khách quan tâm nhiều nhất.

Giám đốc Công ty Rubicon Tours – ông Phạm Minh Khuê cho biết, phần lớn khách hàng muốn du lịch ngay trong tháng Ba, khiến cho nhiều khách sạn bắt đầu kín phòng. Đây là thời điểm nhu cầu du lịch tâm linh tại Côn Đảo, du lịch biển ở Phú Quốc, Nha Trang hay du lịch mùa hoa Tây Bắc đang tăng cao. Thông tin từ Công ty Vietsense Travel cho biết, các tour du lịch nội địa đang bán khá chạy.

Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Công ty Vietsense Travel, hoạt động du lịch nhanh chóng phục hồi do số lượng lớn tour Tết bị hoãn và bây giờ là thời điểm tổ chức lại. Ngoài ra, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nên người dân thấy yên tâm hơn để đi du lịch. Các gọi dịch vụ và tour hiện nay rất đa dạng, chất lượng cao mà giá cả hợp lý nên thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Nắm được nhu cầu này, hầu hết các doanh nghiệp lữ hành đều chào bán các sản phẩm tour trọn gói, combo khách sạn – vé máy bay và nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách.

Công ty Wild Lotus giới thiệu các sản phẩm ngắm hoa mận tại Mộc Châu, Sơn La, ngắm hoa lê trắng tại Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; các tour kết hợp du lịch tâm linh đầu xuân như Thung Nai - Đền Thác Bờ - Thủy điện Hòa Bình; đền Mẫu Đồng Đăng - chợ Tân Thanh - động Tam Thanh; đền Mẫu Hưng Yên – đền Trần Thái Bình – đền Đồng Bằng… Công ty Tienphong Travel tập trung vào các sản phẩm du lịch núi rừng Tây Bắc như Sơn La – Điện Biên – Mộc Châu, ngắm hoa sơn tra trên cung đường Ngọc Chiến – Mù Cang Chải, hồ Ba Bể - thác Bản Giốc - chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc - động Ngườm Ngao.

Du lịch sôi động lại ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát
Du lịch caravan mang lại những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nguồn: Trọng Hoàng

Các tour du lịch trong nước dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 cũng đã sẵn sàng để phục vụ du khách. Trong dịp này, Vietsense Travel giới thiệu các sản phẩm tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng – Quảng Nam, khám phá các Di sản thế giới gồm cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và các danh thắng nổi tiếng ở Đà Nẵng; khám phá nét hoang sơ, mới mẻ của vùng đất Ninh Thuận với thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Hang Rái, vịnh Vĩnh Hy…

Một sản phẩm mới dự kiến nở rộ trong tháng 3 là loạt hình du lịch bằng xe tự lái (caravan). Công ty Lữ hành Hanoitourist cùng Câu lạc bộ Du lịch bền vững Vgreen dự kiến ra mắt caravan “Tây Bắc - Mùa ban nở” từ ngày 12 – 16/3, khám phá nhiều cung đường, văn hóa, di sản tại các vùng đất: Ngọc Chiến (Sơn La), Tam Đường (Lai Châu), Điện Biên, Hòa Bình...

Công ty Dịch vụ du lịch và Truyền thông Caravan Việt Nam triển khai loạt sản phẩm "Caravan mùa hoa ban Tây Bắc" từ ngày 19 – 22/3, với điểm nhấn là các cung đường đèo thử thách, trải nghiệm ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đồi chè Lai Châu, săn mây Tà Xùa… Ông Phùng Gia Tuấn – đại diện công ty này cho biết: Loại hình caravan rất phù hợp trong bối cảnh hiện nay, khi du khách hướng tới những khu vực thiên thiên, ít người và mong muốn có sự chủ động về lịch trình, phương tiện thay vì sử dụng các phương tiện chung. Ngoài ra, mô hình này cũng phù hợp với nhu cầu du lịch theo nhóm nhỏ, gia đình và những người sở hữu xe cá nhân mong muốn trải nghiệm tay lái, đặt chân tới những điểm đến mới vốn khó tiếp cận được bằng xe du lịch cỡ lớn./.

Theo Hải Nam/vov.vn

https://vov.vn/du-lich/du-lich-soi-dong-lai-ngay-khi-dich-covid-19-duoc-kiem-soat-841254.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

(LĐTĐ) Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất châu Á, phù hợp với những tín đồ mê du lịch tiết kiệm. Trong đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất, đứng top 3 của danh sách này.
Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 12/4, tại huyện Thanh Oai, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, thúc đẩy kết nối các điểm đến di tích - di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

(LĐTĐ) Dự kiến, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, mang tới một không gian kết nối và hàng ngàn cơ hội giao thương, hợp tác đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp, đối tác trong ngành Du lịch Việt Nam và quốc tế.
Phát huy tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang

Phát huy tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang

(LĐTĐ) Ngày 11/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2024 đã diễn ra hội nghị “Xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang tại Hà Nội”.
Xem thêm
Phiên bản di động