Đón Tết nơi đảo xa

Tết Đinh Dậu này là năm thứ tư, Trung tá Lương Quốc Anh - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn ở lại đảo đón Tết cùng anh em. “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình cảm yêu mến của hậu phương, Tết của quân và dân trên đảo bây giờ cũng đầy đủ, đặc biệt là rất ấm áp tình đồng đội, đồng chí”- Trung tá Lương Quốc Anh chia sẻ.
don tet noi dao xa Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Chương trình “Xuân nơi đảo xa”
don tet noi dao xa Hạnh phúc được ươm mầm nơi đảo xa

Sẵn sàng khí thế đón Xuân

Để chuẩn bị cho quân, dân và các lực lượng trên đảo được đón Tết tươm tất, đầy đủ không thua kém gì ở đất liền, Trung tá Lương Quốc Anh cho biết: Công tác đảm bảo đời sống cho anh em cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và người dân trên đảo đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Cụ thể, đảo đã có kế hoạch tăng gia sản xuất, chăn nuôi lợn, gia súc (ngan, gà, vịt) và trồng các loại rau xanh, đặc biệt là bí, bầu để giữ lại đón Tết. Mặt khác, vào những hôm điều kiện thời tiết cho phép, đảo cho anh em đi đánh bắt thêm hải sản nhằm tăng phần thực phẩm đa dạng cho bữa ăn ngày Tết.

don tet noi dao xa

“Vui nhất là khi nhận được lá dong và các nguyên liệu gói bánh chưng từ đất liền gửi ra qua các chuyến tàu Tết”, Trung tá Lương Quốc Anh chia sẻ bí quyết: Thông thường sau hành trình dài ngày đầy sóng gió trên biển, lá dong lên đến đảo đã bị héo, thậm chí chuyển màu vàng. Để giữ được lá dong tươi lâu, chờ đến ngày 28-29 Tết mới gói bánh, anh em trên đảo phải kỳ công trải ra, xếp lại từng lá cho phẳng rồi ủ sâu dưới cát để lá giữ được độ tươi. Và điều độc đáo nhất của bánh chưng ở đảo là khi gói sẽ xen kẽ cả lá dong và lá bàng vuông trên đảo. Vì vậy, khi luộc xong, bánh chưng vẫn giữ được màu xanh và vị thơm của gạo nếp quyện lẫn hương vị lá bàng vuông, đặc trưng riêng có chỉ ở Trường Sa.

“Đất liền có gì, ngoài đảo cố gắng có cái đó, không có sự khác biệt so với đất liền” - Trung tá Nguyễn Đức Độ - Phó Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết về không khí chuẩn bị đón Xuân trên đảo. Năm nay, các đơn vị trên đảo đều đảm bảo được lượng rau xanh, nhất là các loại củ, quả. Đặc biệt, được sự quan tâm của các cấp, đảo có khu chăn nuôi tập trung, nên dịp Tết nguồn thực phẩm khá dồi dào. Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi và khí thế thi đua ngay trong những ngày đầu xuân mới, đảo Song Tử Tây còn tổ chức thi nấu bữa cơm ngày xuân. Vui nhất là sau hội thi, quân dân và các lực lượng trên đảo cùng liên hoan, tạo không khí rất vui và ấm cúng. “Tết ở đảo mấy năm nay không có rượu bia, chỉ có nước ngọt, nhưng vẫn “trăm phần trăm” rộn ràng và náo nức lắm. Tình cảm gắn kết và không khí đầm ấm đó đất liền chắc chắn không thể có được” - Trung tá Nguyễn Đức Độ khẳng định.

Ấm áp tình đồng đội

Những ngày này, trên khắp các đảo nổi, đảo chìm của quần đảo Trường Sa, lính đảo rộn ràng với không khí vui xuân, đón Tết. Dù cách xa đất liền, nhưng “tình quê” và hương vị Tết quê hương vẫn tràn ngập trên các đảo qua những mâm ngũ quả, cành mai, câu đối, bánh chưng xanh và những hương vị đặc sản từ quê nhà. Xuân mới đã về trên quê hương, Xuân mới đã về với quân và dân đảo Trường Sa qua những đóa bàng vuông nở rộ, qua những nhành hoa giấy rực rỡ bên cột mốc chủ quyền. Xuân mới đang náo nức, ngập tràn trong những lời ca, tiếng hát ngợi ca Đảng, Bác Hồ và chào xuân mới rộn ràng khắp các đảo…

don tet noi dao xa
Cán bộ, chiến sĩ tham dự chương trình hái hoa dân chủ.

Nhiều năm liền đón Tết ở đảo cùng đồng đội, đặc biệt trên cương vị Chỉ huy đảo, Trung tá Lương Quốc Anh tâm sự: Tết đến, xuân về, ai cũng mong muốn được sum họp, đoàn tụ bên gia đình, nên không thể nói là không có chút xao động, nhớ về quê hương, gia đình. Những ngày cận Tết, nhìn ánh mắt cánh lính trẻ, đặc biệt là lính mới, biết họ nhớ nhà lắm. Vì vậy, trong 3 ngày Tết, đảo sẽ tổ chức các hoạt động, các trò chơi, văn hóa, văn nghệ để lính trẻ hòa mình vào không khí tập thể, vui Xuân mà vơi đi nỗi nhớ nhà. Đặc biệt không thể thiếu “chất lính” qua trò chơi rất thú vị và độc đáo như: Hái hoa dân chủ, đố vui, bịt mắt bắt heo; thi đấu thể thao như kéo co, bóng chuyền, bóng đá...

Háo hức được đón cái Tết đầu tiên ở đảo, bác sĩ Lê Chi Viện (Bệnh viện 108) thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây chia sẻ: “Chuyến công tác này rất đặc biệt với tôi và Tết này cũng sẽ là Tết rất đặc biệt với tôi. Không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm không khí đón Xuân trên đảo. Ở đảo, không có gì ngoài tình cảm chân thật và sự gắn bó yêu thương. Anh em từ các địa phương khác nhau, đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhưng đã đặt chân lên đảo đều thuộc về một gia đình. Ngày Tết cũng là ngày quân, dân và các lực lượng tề tựu bên nhau sum họp đầm ấm. Vui đấy, rộn ràng đấy, nhưng tất cả đều luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu, không được phép lơ là.

don tet noi dao xa

Lính đảo Trường Sa tiếp nhận lá dong từ đất liền.

Thiêng liêng lời thề đầu Xuân mới

“Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”- đó là tinh thần thường trực được khẳng định khi gặp bất kỳ chiến sĩ Trường Sa nào. Vui xuân, đón Tết, nhưng những người lính nơi tuyến đầu của Tổ quốc, những cột mốc sống trên biển vẫn luôn kiên trung, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, canh gác giữ yên biển trời quê hương, giữ trọn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cho niềm vui ngày xuân ở đất liền, hậu phương được trọn vẹn, đong đầy yêu thương.

Thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng do Tổ quốc và nhân dân tin tưởng giao phó, dù là người có thâm niên hay lần đầu đón Xuân trên đảo Trường Sa cũng không thể quên được cảm xúc thiêng liêng của sáng sớm mùng 1 Tết khi quân, dân và các lực lượng trên đảo tập trung bên cột mốc chủ quyền thực hiện nghi lễ chào cờ, hát quốc ca và chúc Tết đầu năm.

Đảng viên trẻ tiêu biểu của đảo Trường Sa - trung úy Phạm Minh Quang Chung (nhân viên Trạm GPS) tâm sự: Tôi tham dự lễ chào cờ bên cột mốc chủ quyền nhiều lần, nhưng cảm xúc đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, trong không khí trang nghiêm, hát vang giai điệu quốc ca, giơ tay cao hô vang thể hiện quyết tâm thực hiện 10 lời thề danh dự của quân nhân vào thời khắc đầu năm mới thì xúc động và thiêng liêng lắm. Mỗi tiếng “Xin thề”, “Xin thề”, “Xin thề” vào thời khắc đầu tiên của năm mới, giữa biển khơi chập trùng sóng vỗ, tình đoàn kết, ý chí và quyết tâm gìn giữ bờ cõi, chủ quyền của ông cha nghe thật hào sảng và xúc động. Tôi thực sự cảm thấy tự hào vì những năm tháng tuổi trẻ của mình đã được phục vụ trong quân đội nói chung và thực hiện nhiệm vụ cao cả của người lính hải quân ở tuyến đầu Tổ quốc nói riêng.

“Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”- đó là tinh thần thường trực được khẳng định khi gặp bất kỳ chiến sĩ Trường Sa nào. Vui xuân, đón Tết, nhưng những người lính nơi tuyến đầu của Tổ quốc, những cột mốc sống trên biển vẫn luôn kiên trung, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, canh gác giữ yên biển trời quê hương, giữ trọn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cho niềm vui ngày xuân ở đất liền, hậu phương được trọn vẹn, đong đầy yêu thương.

Lan Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Xem thêm
Phiên bản di động