Đổi thay trên quê hương Xuân Lộc, Đồng Nai

Đồng Nai là một trong nhiều địa phương đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó huyện Xuân Lộc được chọn làm hình mẫu xuyên suốt và từng là huyện đầu tiên trên cả nước đạt tiêu chí NTM.
Về Tân Triều hôm nay Đồng Nai: Triệt phá băng cướp manh động dùng súng khống chế người đi đường Tăng cường thu hồi nợ BHXH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nhiều cách làm hay

Về huyện Xuân Lộc những ngày cuối năm 2022, ai cũng phải ngạc nhiên, trầm trồ về sự đổi thay nơi đây, cảnh tượng khác xa gần chục năm về trước. Bên cạnh các trục đường chính nối huyện Xuân Lộc với địa bàn các huyện xung quanh, nhiều tuyến đường nông thôn nơi đây được đầu tư xây dựng bài bản, đẩy đủ hệ thống cấp thoát nước, nhiều trường học mới khang trang, nhiều bệnh viện được đầu tư khá hiện đại.

Tại xã Xuân Bắc, các tuyến đường giao thông đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, hai bên đường là những vườn cây ăn trái sum suê hoặc những diện tích đất lớn trồng nhiều loại cây nông nghiệp đang hứa hẹn những vụ thu hoạch được mùa.

Bên lề đường được trồng nhiều loại cây xanh hoặc các loại hoa đủ màu sắc, khiến cảnh trí trong lành, sạch đẹp, thanh bình. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) xã Xuân Bắc, hiện 100% ấp văn hóa và hơn 90% hộ gia đình có khuôn viên nhà ở đạt tiêu chí xanh, sạch, đẹp.

Đổi thay trên quê hương Xuân Lộc, Đồng Nai
Người nông dân huyện Xuân Lộc thu hoạch mướp đắng (khổ qua).

Vẻ thanh bình bởi những hàng cây, cánh đồng trù phú, đường sá khang trang không thua kém tại xã Xuân Phú. Nơi đây còn được biết đến với mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu như trang trại nuôi chim trĩ của gia đình ông Trần Tuấn Khanh, cung cấp một số lượng lợn sản phẩm từ chim trĩ trên địa bàn huyện, tỉnh Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh.

Theo chủ trang trại, trải qua nhiều gian nan để phát triển, hiện sản phẩm thịt chim trĩ tại đây đã được ghi nhận như một thương hiệu lớn trong vùng, được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, tiếp cận phân phối với các kênh siêu thị lớn. Hiện ông Trần Tuấn Khanh đang thực hiện mở rộng liên kết, xây dựng các chuỗi sản xuất đến tiêu thụ khép kín từ cung cấp con giống, thức ăn đến hướng dẫn kỹ thuật nuôi và được bao tiêu sản phẩm, tạo công ăn việc làm và cơ hội làm giàu cho nhiều hộ dân, cơ sở hợp tác kinh doanh.

Đổi thay trên quê hương Xuân Lộc, Đồng Nai
Thanh long cũng là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao tại huyện Xuân Lộc.

Rời xã Xuân Phú, chúng tôi đến xã Xuân Định, nơi có khoảng 9.000 dân. Tại đây ấp Bảo Thị và ấp Nông Doanh đã hoàn thành 7/7 tiêu chí và 15/15 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu; có vùng chuyên canh cây ăn trái nức tiếng với gần 450ha sầu riêng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đại diện UBND xã Xuân Định cho hay, hiện có nhiều doanh nghiệp, nhà vườn tại đây đang ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm trong việc làm vườn, nhờ đó giảm chi phí công lao động và tiết kiệm được lượng nước tưới, tăng năng suất cây trồng. Đặc biệt, có doanh nghiệp đã chi hàng chục tỷ đồng đầu tư dây chuyền làm sầu riêng đông lạnh xuất khẩu, chế biến từ 15 - 20 tấn sầu riêng/ngày, để xuất khẩu thị trường nước ngoài.

“Việc đẩy mạnh chương trình nông thôn mới đã giúp đường sá tại địa phương gần như hoàn toàn được nhựa hóa, bê tông hóa. Đèn đường được lắp đặt, không gian giao thông được trồng hoa, cây cảnh nên luôn sang, xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó, nhiều mô hình sản xuất hàng hóa được nhân rộng, hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhờ đó đem lại thu nhập bình quân của người dân đạt gần 70 triệu đồng/người/năm”, đại diện UBND xã Xuân Định chia sẻ.

Sớm hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao

Huyện Xuân Lộc được tách thành 2 đơn vị hành chính cấp huyện là huyện Xuân Lộc và Thị xã Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Thời điểm đó, kinh tế huyện Xuân Lộc chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với hơn 20% dân số thuộc diện đói nghèo. Xuất phát điểm từ một huyện thuần nông, Đảng bộ và nhân dân Xuân Lộc luôn xác định phải lấy nông nghiệp làm nền tảng. Cũng chính từ đây, huyện Xuân Lộc đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nâng cao năng suất nhằm thực hiện mục tiêu quan trọng, nhất là nâng cao thu nhập cho người dân.

Đổi thay trên quê hương Xuân Lộc, Đồng Nai
Sản xuất nông nghiệp là thế mạnh chủ lực của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Nếu như trong chiến tranh, địa danh Xuân Lộc được cả nước biết đến như là “vùng đất lửa” thì hiện nay Xuân Lộc là địa phương đi đầu trong xây dựng NTM. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn Xuân Lộc đã hình thành được nhiều vùng sản xuất lớn, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Toàn huyện có 590 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt từ 300 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/ha/năm, 51 sản phẩm được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa. Trong 5 năm qua (2018 – 2022) giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 46.500 tỷ đồng, tăng bình quân 10,48%/năm. Các giống cây trồng chủ lực gồm xoài, bắp, lúa, tiêu, rau năm; chăn nuôi phát triển các loại heo, gà, dê, cút, bò và sản phâm lâm nghiệp đặc trung là keo, cao su.

Đổi thay trên quê hương Xuân Lộc, Đồng Nai
Người dân Xuân Lộc thu hoạch lúa.

Trao đổi với Phóng viên Bao Lao động Thủ đô, ông Cao Tiến Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Đồng Nai cho biết, vào năm 2014 Xuân Lộc là huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM. Không bằng lòng với những thành quả đã đạt được, Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai đang thực hiện Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt NTM kiểu mẫu đầu tiên khu vực phía Nam, cùng thi đua với một số huyện của các tỉnh phía Bắc đang triển khai thực hiện.

“Huyện Xuân Lộc đang vừa thực hiện Đề án phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững giai đoạn 2018 – 2025, đồng thời vừa nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh đề án đảm bảo theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 -2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương”, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai chia sẻ thêm.

Huyện Xuân Lộc có 15 đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Gia Ray và 14 xã: Xuân Hòa, Xuân Hưng, Xuân Tâm, Xuân Trường, Xuân Thành, Xuân Hiệp, Xuân Định, Xuân Phú, Xuân Thọ, Xuân Bắc, Suối Cao, Suối Cát, Bảo Hòa và Lang Minh.

Về phát triển NTM, đại diện UBND huyện Xuân Lộc cho hay, hiện huyện có 10/14 xã đạt NTM nâng cao, 3/14 xã hoàn thành NTM kiểu mẫu và đang phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu. Huyện Xuân Lộc đề ra mục tiêu đến năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hơn 50% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân của người dân đạt 83 triệu đồng/người/năm.

Đổi thay trên quê hương Xuân Lộc, Đồng Nai
Đường sá nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng Xuân Lộc trở thành huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025. Trong đó, 1 trong 3 khâu đột phá được huyện Xuân Lộc xác định là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất cho đến tiêu thụ, phát triển công nghiệp bảo quản và chế biến sâu, chú trọng xây dựng thương hiệu hàng hóa và du lịch sinh thái vườn.

Cẩm Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.

Tin khác

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Từ những mô hình vận động ở cơ sở đến các chương trình kết nối, xúc tiến tiêu thụ quy mô toàn Thành phố, chủ trương “nói không với nông sản không an toàn” đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Từng địa phương, từng ngành, từng hộ nông dân đều góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Thủ đô xanh, sạch, an toàn - vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Hà Nội định hướng nông nghiệp đến năm 2030 phải sạch và mang tính khác biệt. Mỗi sản phẩm nông sản, mỗi làng nghề phải được chứng nhận, có thương hiệu riêng, gắn với giá trị văn hoá và sáng tạo. Thương hiệu “Made in Ha Noi” sẽ là tấm hộ chiếu đưa nông sản Thủ đô vươn xa. Để làm được điều đó, cần phải bịt lỗ hổng nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường, người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt đâu là nông sản sạch, đâu là thực phẩm không an toàn. Mỗi vụ việc vi phạm bị phát hiện lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải kiểm soát chặt từ gốc đến ngọn. Nhận rõ tính cấp bách đó, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch từ hỗ trợ vùng trồng, liên kết chuỗi, đến xúc tiến thương mại. Đồng hành cùng Thành phố là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tại các địa phương, nhằm chung tay "bịt lỗ hổng" nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng bát nháo trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, 4 dự án giao thông trọng điểm tại xã Ứng Hòa (Hà Nội) đang đối diện với vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã Ứng Hòa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác.
Sức sống mới từ nông thôn mới

Sức sống mới từ nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh và giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, Thành ủy luôn xác định vị trí quan trọng của chính sách tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) nhờ đó lĩnh vực nông nghiệp không ngừng phát triển, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện. Trong đó chính sách nông thôn mới đã thổi luồng gió mới để nông thôn ngày càng mới hơn trên nền tảng hồn văn hóa cũ.
“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

Trải dọc theo hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Tích… Thủ đô Hà Nội đang sở hữu hàng nghìn héc-ta đất ven sông với đủ yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển đa dạng. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, nguồn tài nguyên quý giá này vẫn gần như nằm ngoài dòng chảy đô thị của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần nhận diện rõ tiềm năng to lớn của quỹ đất này và có giải pháp tổng thể để “đánh thức”, khai thác hiệu quả, phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/6, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Sáng 18/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Công nghệ hóa nông nghiệp nông thôn

Công nghệ hóa nông nghiệp nông thôn

Việc đổi mới ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số từ lâu đã được nông dân huyện Đan Phượng (Hà Nội) thực hiện bài bản. Việc đầu tư công nghệ không chỉ đơn thuần là đầu tư vào máy móc thiết bị, nhà màng, nhà lưới để sản xuất mà còn làm chủ được những công nghệ mới trong hoạt động sản xuất và kinh doanh cũng như quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường liên kết.
Xem thêm
Phiên bản di động