Đổi mới, chủ động trong công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thời gian qua luôn được chú trọng triển khai trên tinh thần chủ động, đổi mới và quyết tâm nên đã được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả ấn tượng của Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố trong năm 2020 và những định hướng hoạt động trong năm 2021.
Đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh Đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ Trách nhiệm, sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng

PV: Thưa đồng chí, trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hân hoan đón chào năm mới Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trên cương vị là Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đồng chí có thể cho biết một số kết quả nổi bật của Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố trong năm qua?

Đổi mới, chủ động trong công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (Ảnh: Mai Quý)

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh: Trong năm 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, Đảng ủy Cơ quan đã đổi mới, chủ động và quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan, cấp ủy chi bộ các Ban đã chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố.

Trước những tác động của dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các doanh nghiệp lãnh đạo chuyên môn xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động khắc phục khó khăn, đề xuất các giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch được Liên đoàn Lao động Thành phố điều chỉnh. Các chi bộ, đảng bộ bộ phận thuộc khối các đơn vị sự nghiệp cũng đã kịp thời lãnh đạo chuyên môn đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đảng ủy Cơ quan đã triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết nội bộ; tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền 100% cán bộ đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện làm căn cứ để phấn đấu thực hiện trong năm; 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận xây dựng mô hình “Dân vận khéo”.

Thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng và xây dựng chi, đảng bộ bộ phận trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. Các chi, đảng bộ bộ phận đã kết nạp 9 đảng viên, cử 15 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 9 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tại 100% các chi, đảng bộ bộ phận, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng.

Ngoài ra, Đảng ủy Cơ quan đã chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ bộ phận phối hợp với lãnh đạo chuyên môn phân công nhiệm vụ cho đảng viên; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động tham mưu với Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố, hướng dẫn các cấp Công đoàn làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; công tác xã hội từ thiện; phát động các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động; tổ chức Hội thi, gắn biển công trình. Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Công tác dân vận luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Xin đồng chí cho biết, thời gian qua, công tác dân vận tại Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố được triển khai như thế nào?

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh: Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm tập hợp, đoàn kết quần chúng thành một lực lượng to lớn, đông đảo xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay sau Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố, Đảng ủy Cơ quan đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ quan đã tham mưu với Thủ trưởng đơn vị và Đảng ủy cơ quan chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp trực thuộc. Kết quả 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, tiến độ, đúng quy trình theo quy định.

Đảng ủy Cơ quan đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên thường xuyên tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế phù hợp với quy định và tình hình của cơ quan; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, Đảng ủy Cơ quan đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; các đoàn thể chính trị - xã hội và Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan đơn vị đã xây dựng kế hoạch giám sát đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Cùng với đó, Đảng ủy Cơ quan đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 16-HD/ĐUCQ ngày 02/02/2018 về Xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố; chỉ đạo việc đăng ký xây dựng các mô hình dân vận khéo trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở…

PV: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để làm tốt công tác xây dựng Đảng, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh: Để tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thời gian tới, Đảng ủy Cơ quan sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận cho cán bộ đảng viên; tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền thực hiện các bộ quy tắc ứng xử.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận lãnh đạo chuyên môn thực hiện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt Kế hoạch số 06- KH/ĐUCQ ngày 15/3/2016 của Đảng ủy Cơ quan về triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 28/01/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giám sát cán bộ đảng viên thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-ĐUK.

Tổ chức đối thoại Đảng với đoàn thể trong cơ quan, lãnh đạo tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và công tác bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng công tác xây dựng Đảng cho cán bộ đảng viên, xây dựng quy hoạch cấp ủy cho nhiệm kỳ tới; quan tâm việc tạo nguồn, rèn luyện, bồi dưỡng để giới thiệu kết nạp đảng viên mới.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!./.

Mai Quý (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tự tin tạo những đột phá mới

Tự tin tạo những đột phá mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong không khí chào Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như tâm thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động