Doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai và khát vọng lan tỏa cái đẹp trên dải đất miền Trung

(LĐTĐ) Đến với lĩnh vực kinh doanh áo cưới như một cơ duyên sắp sẵn, bằng tình yêu đối với cái đẹp, niềm đam mê kinh doanh và nhiệt huyết của tuổi trẻ, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Bảo Mai Anh đã gặt hái được nhiều thành công với thương hiệu Mai Wedding - thương hiệu áo cưới số 1 tại khu vực miền Trung.
doanh nhan nguyen thi tuyet mai va khat vong lan toa cai dep tren dai dat mien trung Ra mắt Nhóm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và doanh nhân
doanh nhan nguyen thi tuyet mai va khat vong lan toa cai dep tren dai dat mien trung Nữ doanh nhân trẻ tài đức vẹn toàn
doanh nhan nguyen thi tuyet mai va khat vong lan toa cai dep tren dai dat mien trung Thành công là chiến thắng chính bản thân mình

Thành công từ tình yêu đối với cái đẹp…

Tình cờ “bén duyên” với lĩnh vực kinh doanh áo cưới khi được một người bạn kêu gọi hợp tác mở cửa hàng áo cưới, sẵn tình yêu đối với cái đẹp và sở thích tư vấn cho khách hàng cùng suy nghĩ làm thêm để tăng thu nhập, Tuyết Mai đã “gật đầu” đồng ý.

Khi bắt tay vào công việc, càng làm lại càng đam mê, càng tâm huyết và cảm thấy ngành nghề này sinh ra là dành cho mình nên Tuyết Mai đã đầu tư hết trí lực và thời gian cho cửa hàng.

doanh nhan nguyen thi tuyet mai va khat vong lan toa cai dep tren dai dat mien trung
Doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Bảo Mai Anh

Không lâu sau đó, Tuyết Mai quyết định phát triển một thương hiệu áo cưới riêng mang tên Mai Wedding. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, doanh nhân Tuyết Mai đã gặt hái được nhiều thành công với thương hiệu Mai Wedding - thương hiệu áo cưới số 1 tại khu vực miền Trung, được nhiều khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng, lựa chọn.

Hiện Mai Wedding đang sở hữu 8 showroom lớn gồm: 4 showroom Áo cưới, 3 showroom Veston và 1 showroom Áo dài và dạ hội, tất cả đều nằm tại trung tâm thành phố Huế và Đà Nẵng. Ngoài ra, Mai Wedding tự hào với đội ngũ hơn 200 nhân viên trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có trình độ cao. Tất cả đều hướng đến sự hoàn hảo, phục vụ khách hàng tốt nhất và chu đáo nhất.

Trong tất cả các khâu của dịch vụ, Mai Wedding luôn trau chuốt, tỉ mỉ và hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Từ khâu tư vấn khách hàng, Mai Wedding có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của khách hàng. Ekip chụp hình luôn nhiệt huyết, tận tâm, không ngừng tạo nên sự mới lạ trong từng góc chụp.

Đội ngũ photoshop sở hữu đôi mắt của người nghệ sĩ, đôi tay của người hoạ sĩ, tinh tế trong từng shoot hình. Các chuyên viên trang điểm luôn đáp ứng được tất cả các gu thẩm mỹ makeup. Mai Wedding cũng mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng với vô số mẫu váy cưới thiết kế cao cấp từ các thương hiệu lớn trong và ngoài nước, đa dạng về size để khách hàng thoả sức lựa chọn…

doanh nhan nguyen thi tuyet mai va khat vong lan toa cai dep tren dai dat mien trung

Nói về những yếu tố làm nên thành công của Mai Wedding, doanh nhân Tuyết Mai cho biết, điều quan trọng là mình có duyên với nghề, đam mê với cái đẹp và biết nắm bắt cơ hội. Thêm vào đó, để biến cơ hội thành hiện thực, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Mai Wedding đã xác định phải biết nhìn cái đẹp trên phương diện của khách hàng. Bởi chỉ khi thực sự đặt mình vào vị trí của khách hàng thì mới có thể nắm bắt được khách hàng mong muốn điều gì, nhu cầu, thị hiếu của họ như thế nào. Từ đó đưa ra định hướng phát triển cho thương hiệu Mai Wedding.

Ngoài ra, Mai Wedding cũng chú trọng lựa chọn đội ngũ nhân viên phù hợp và linh hoạt trong việc quản lý nhân viên để phát huy tối đa năng lực, thế mạnh của mỗi cá nhân, đồng thời, xây dựng một tập thể đoàn kết để đem đến những sản phẩm dịch vụ tốt nhất, hoàn hảo nhất cho khách hàng.

… và khát vọng mang những điều tốt đẹp đến với con người miền Trung

Trong thời đại cách mạng 4.0 bùng nổ, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao và sự lựa chọn ngày càng nhiều, Mai Wedding đặt ra mục tiêu giữ vững vị trí là người tiên phong và luôn là sự lựa chọn số 1 của khách hàng.

“Để làm được điều đó, bản thân tôi luôn chủ động tìm tòi, học hỏi và đưa ra những chiến lược để làm mới Mai Wedding theo từng thời kỳ phát triển, tổ chức những cuộc họp cùng nhân viên để trao đổi, truyền cảm hứng trong công việc. Tôi cũng luôn truyền đạt cho nhân viên hiểu rằng người chủ thực sự của họ chính là khách hàng chứ không phải là cá nhân tôi, phục vụ khách hàng tốt là đang phục vụ chính người chủ của mình. Khách hàng hài lòng chính là thành công của Mai Wedding” – doanh nhân Tuyết Mai chia sẻ.

doanh nhan nguyen thi tuyet mai va khat vong lan toa cai dep tren dai dat mien trung
Doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai đã và đang gặt hái được nhiều thành công với thương hiệu Mai Wedding - thương hiệu áo cưới số 1 tại khu vực miền Trung.

Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh doanh, Mai Wedding cũng luôn chú trọng quan tâm, chăm lo đời sống cho đội ngũ nhân viên thông qua việc đảm bảo chế độ lương, thưởng, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, sinh nhật và tổ chức các hoạt động vui chơi cho con em nhân viên nhân dịp tết Trung Thu, 1/6… Từ đó, giúp đội ngũ nhân viên yên tâm làm việc, phát huy năng lực và cống hiến hết mình cho Mai Wedding.

Đặc biệt, hằng năm, Mai Wedding đều trích từ 5 – 10% tổng doanh thu để làm công tác xã hội, từ thiện, ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn với tâm niệm cho đi để nhận lại, khi mình cho đi càng nhiều thì cũng sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp tương xứng.

Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, doanh nhân Tuyết Mai cho biết, từ những gì đã và đang có, Mai Wedding sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và tập trung phát triển thương hiệu Mai Wedding ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên nhằm mang những điều tốt đẹp nhất đến với con người miền Trung. Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác và khách hàng ở nước ngoài nếu yêu mến và lựa chọn dịch vụ của Mai Wedding thì Mai Wedding luôn hân hạnh được phục vụ tận tình.

"Ngoài ra, Mai Wedding cũng hướng tới trở thành một Mai Group, kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau để tạo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Đồng thời, tạo thêm việc làm cho người lao động và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước" - doanh nhân Tuyết Mai bày tỏ.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

(LĐTĐ) Ngày mai (8/3) là ngày Quốc tế phụ nữ. Ngày cả thế giới dành để tôn vinh một nửa nhân loại của mình; ngày để mỗi chúng ta tôn vinh những người mẹ, người chị, người em và trên bình diện xã hội là để tôn vinh những lao động nữ, họ đang hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Họ là những chính trị gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, người lao động bình dị… nói ngắn gọn họ chính là những “bông hồng” làm nên những mùa xuân đất nước và Thủ đô Hà Nội dấu yêu.
Câu chuyện về khởi nghiệp

Câu chuyện về khởi nghiệp

(LĐTĐ) Mong ước lớn nhất của anh Nguyễn Lê Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc Sông Hương Foods là làm sao có thể đưa đặc sản đạt chuẩn OCOP của 63 tỉnh, thành xuất khẩu ra thế giới, đặc biệt là nước Mỹ - nơi có đông người Việt Nam đang sinh sống, làm việc.
Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Ngày 3/11, Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(LĐTĐ) Với những đóng góp, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco đã vinh dự nhận được Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

(LĐTĐ) Sau ngày đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến giới doanh nhân, Công Thương Việt Nam.
Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

(LĐTĐ) Nhạy bén trong việc tiếp cận thông tin, anh Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1994, ở thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhận thấy nhu cầu tiêu thụ gà sạch trên thị trường rất lớn, trong khi trên địa bàn đang ít trang trại nuôi gà theo quy mô, năm 2018 anh đã quyết định đầu tư con giống, chuồng trại để chăn nuôi gà siêu trứng. Sau hơn 4 năm, anh Hiếu giờ đã là một “triệu phú gà”.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

(LĐTĐ) Tối 8/11/2022 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.
“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Phó Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam vừa vinh dự nhận “Giải thưởng đóng góp xuất sắc cho phát triển ngành chiếu sáng rắn toàn cầu”.
Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

(LĐTĐ) “Làm công nghiệp vất vả nhưng là cái lõi của kinh tế, tạo ra sự thay đổi ở các địa phương và đem đến nhiều công ăn việc làm cho xã hội”, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO chia sẻ.
Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

(LĐTĐ) Mới đây, tại Hà Nội, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) tổ chức Tọa đàm “Lãnh đạo tạo đột phá dẫn bước thành công”; đồng thời phối hợp với Hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) tổ chức chương trình Gala “Cảm xúc tháng 10: Chạm yêu thương”.
Xem thêm
Phiên bản di động