Đoàn viên, người lao động quận Bắc Từ Liêm vui Tết sum vầy

(LĐTĐ) Với phương châm “tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, ngày 27/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức chương trình “Tết Sum Vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024. Tại chương trình, hàng trăm đoàn viên, người lao động được trao các phần quà Tết có ý nghĩa cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn từ chương trình bốc thăm trúng thưởng.
Công nhân lao động trong các KCN&CX Hà Nội đón Tết sớm Tết ấm đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa Người lao động ngành Giao thông Thủ đô hào hứng đón Tết Sum vầy

Dự và động viên đoàn viên, người lao động tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Lưu Ngọc Hà - Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm.

Thông tin tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Hách cho biết, nhằm chia sẻ, động viên đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 290 suất quà (trị giá 1.000.000 đồng/suất) cho đoàn viên, công nhân lao động quận Bắc Từ Liêm.

Đoàn viên, người lao động quận Bắc Từ Liêm vui Tết sum vầy
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tặng quà cho CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm.

Trước đó 148 đoàn viên LĐLĐ quận được nhận voucher, túi quà Tết 0 đồng tại Chương trình Tết sum vầy do LĐLĐ Thành phố tổ chức; 14 đoàn viên, người lao động nhận thẻ mua hàng điện tử, 50 đoàn viên Công đoàn Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị được lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trực tiếp thăm tặng quà với tổng số tiền 194.530.000 đồng.

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tặng 375 suất quà (trị giá 800.000đ/suất), tặng xe đạp cho 10 con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 2 chuyến xe và 460 vé xe cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết các điểm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh phía Bắc như: Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai... Đặc biệt, trong chương trình Tết sum vầy hôm nay, LĐLĐ quận tặng 800 voucher mua hàng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 158.000.000 đồng.

“Những phần quà Tết, những chiếc vé tàu, xe, tiền hỗ trợ khó khăn trong dịp Tết là nghĩa cử cao đẹp, thấm đượm tình nghĩa ấm áp của tổ chức Công đoàn nhằm cổ vũ, động viên, sẻ chia khó khăn với đoàn viên, người lao động, giúp anh chị em có cái Tết ấm áp hơn. Qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động”, đồng chí Nguyễn Văn Hách nhấn mạnh.

Đoàn viên, người lao động quận Bắc Từ Liêm vui Tết sum vầy
Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu và Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà tặng vé xe về quê ăn Tết cho công nhân lao động quận Bắc Từ Liêm.

Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm cũng bày tỏ mong muốn, đây là dịp để tạo sự gắn kết, tin tưởng gắn bó giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động; tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn trong xây dựng và phát triển của doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu ghi nhận, đánh giá cao các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và Tháng Công nhân.

Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Quận ủy, chính quyền quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ các cấp Công đoàn quận phát huy tốt vai trò vị trí của mình. Đối với công nhân lao động, đồng chí mong muốn người lao động sẽ có một cái Tết vui vẻ, lành mạnh, sau kỳ nghỉ Tết, trở lại làm việc đầy đủ để cống hiến cho doanh nghiệp, đơn vị.

“Tôi mong rằng, các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình Tết sum vầy, hoạt động thiết thực, hiệu quả để góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự gắn kết giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quan tâm, chăm lo đối với đoàn viên, người lao động”, đồng chí Nguyễn Chính Hữu cho hay.

Đoàn viên, người lao động quận Bắc Từ Liêm vui Tết sum vầy
Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu và Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Hách trao giải Nhất và giải Đặc biệt trong chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Tại Chương trình, đoàn viên, công nhân lao động đã được hòa mình vào không gian âm nhạc đặc sắc với các tiết mục văn nghệ mang đậm không khí vui tươi của ngày Tết; đoàn viên, công nhân lao động được tham gia thi gói bánh trưng, bày mâm ngũ quả và tham gia các trò chơi dân gian như đập niêu, kéo co. Đặc biệt, đoàn viên, công nhân lao động được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Ngoài ra, đoàn viên, người lao động cũng được mua sắm các mặt hàng thiết yếu tại các gian hàng tại chương trình với mức giá ưu đãi.

Đoàn viên, người lao động quận Bắc Từ Liêm vui Tết sum vầy
Lãnh đạo LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm trao giải cho các phần thi: Kéo co, gian hàng đẹp, gói bánh chưng.

Chia sẻ cảm nhận khi tham dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 do LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức, chị Hà Thị Hương, Công đoàn Trường Mầm non Hồ Tùng Mậu cho biết: Năm nay là năm thứ 4 chị tham gia chương trình. Đến với chương trình, chị được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động và được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng, có cơ hội nhận được các món quà giá trị. Bên cạnh đó, chị còn được nhận các voucher trị giá 500.000 đồng do LĐLĐ tặng, chị đã dùng những voucher này để mua sắm một số mặt hàng cần thiết cho dịp tết được bày bán tại các gian tại chương trình.

“Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 do LĐLĐ quận tổ chức là chương trình hết sức ý nghĩa đối với công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn như tôi. Tôi cảm thấy rất xúc động và muốn gửi lời cảm ơn đến tổ chức Công đoàn đã quan tâm, chăm lo và mang Tết đến sớm cho công nhân lao động. Sự quan tâm, chăm lo này đã giúp tôi có thêm động lực làm việc, cống hiến và vươn lên trong cuộc sống”, chị Hương nói.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động