Đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố Hà Nội: Chính sách nhân văn
Đề xuất hợp lý
Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định, mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù, trong đó đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 700.000 đồng/tháng. Mức tăng 200.000 đồng này tương đương việc nâng mức chuẩn lên 1,4 lần so với mức chuẩn 500.000 đồng/tháng của Chính phủ quy định tại Nghị định 76/2024/NĐ-CP.
UBND thành phố Hà Nội cho biết, Thành phố hiện có 282.689 người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng. Trong đó, nhóm được bảo trợ xã hội là 119.679 người; người cao tuổi từ đủ 80 tuổi đang hưởng bảo trợ xã hội chuyển sang trợ cấp hưu trí xã hội là 84.371 người; và 78.639 người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới từ tháng 7. Ngoài ra, có 3.117 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội của Thành phố.
Kinh phí thực hiện trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội của Hà Nội ước tính trên 180 tỷ đồng/tháng (mức trợ giúp xã hội hằng tháng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số; đối tượng trợ cấp hưu trí xã hội hưởng 500.000 đồng/người/tháng), từ nguồn ngân sách thành phố theo phân cấp.
Cũng theo UBND thành phố Hà Nội, từ tháng 7/2024 đến nay, Thành phố áp dụng mức chuẩn 500.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, do giá tiêu dùng cùng với mức tăng lương cơ sở tăng trong thời gian qua, nhưng Hội đồng nhân dân Thành phố chưa có nghị quyết thay thế. Vì vậy, UBND Thành phố đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội thêm 200.000 đồng/tháng.
![]() |
| Thành phố Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700.000 đồng/tháng là chính sách hợp lòng dân. Ảnh minh hoạ |
Theo UBND thành phố Hà Nội, đề xuất này là hợp lý và thực hiện đúng theo tinh thần của Luật Thủ đô năm 2024. Luật Thủ đô cho phép Thành phố "hỗ trợ đối với các đối tượng khác theo mức cao hơn mức quy định hoặc cho đối tượng chưa được quy định trong văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên". Đây là cơ sở pháp lý vững chắc, giúp Thành phố chủ động xây dựng hệ thống chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội bảo đảm đa dạng, toàn diện, hiện đại, bền vững, bao phủ toàn dân.
Ngoài ra, việc nâng trợ giúp xã hội lên 700.000 đồng/tháng cũng được Thành phố đề xuất căn cứ vào Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”, với mục tiêu là “nâng mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ hàng tháng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố”.
Và hợp lòng dân
Theo đánh giá của UBND thành phố Hà Nội, với điều kiện ngân sách hiện nay, việc điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn của Chính phủ là hoàn toàn phù hợp. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định số 176/2025-NĐ-CP cũng nêu rõ, tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp xã hội.
Thực tế, hiện nay, một số địa phương trong cả nước cũng đã điều chỉnh nâng trợ cấp xã hội cao hơn mức chuẩn quy định chung. Điển hình như tỉnh Quảng Ninh hiện đã tăng mức trợ cấp xã hội hàng tháng lên 700.000 đồng/tháng, tăng 200.000 đồng so với quy định của Chính phủ, áp dụng từ ngày 1/7/2024.
Hay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân Thành phố đã quyết định tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/người/tháng (cao hơn 1,3 lần mức Chính phủ quy định) từ ngày 1/9/2025 để bảo đảm công bằng và ổn định đời sống người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp thường xuyên, với kinh phí dự kiến khoảng 1.522 tỷ đồng/năm.
Nhiều chuyên gia an sinh xã hội nhận định rằng, việc các tỉnh, thành lớn cân đối ngân sách để tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội là cần thiết. Điều này không chỉ giúp người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thể hiện trong sự phát triển kinh tế - xã hội, địa phương luôn quan tâm đến các đối tượng yếu thế, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội một cách bền vững.
Trao đổi với phóng viên Lao động Thủ đô, ông Phạm Ngọc Dũng - Trưởng Phòng Trợ giúp xã hội, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) đánh giá: Việt Nam đang trong quá trình già hóa dân số nhanh chóng nhưng tỷ lệ người cao tuổi được hưởng trợ cấp từ bảo hiểm xã hội vẫn còn rất thấp. Nhiều người cao tuổi vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của gia đình.
Theo ông Phạm Ngọc Dũng, mặc dù việc Chính phủ quy định trợ cấp hưu trí xã hội mức 500.000 đồng/tháng đã là một chính sách ưu việt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhưng trong điều kiện kinh tế xã hội phát triển, các tỉnh, thành lớn như Hà Nội chủ động cân đối được ngân sách để tăng mức trợ giúp xã hội là điều đáng mừng, giúp nâng cao hơn chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.
“Từ xưa đến nay, thành phố Hà Nội luôn là địa phương tiên phong, chủ động ban hành nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là người dân khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội, qua đó đảm bảo tốt an sinh xã hội của Thành phố. Điều này thể hiện, cùng với quan tâm phát triển kinh tế xã hội, thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến các đối tượng yếu thế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở Thủ đô” - ông Phạm Ngọc Dũng nhận xét.
Về phía người dân, đề xuất của Thành phố được đông đảo người dân, đặc biệt là những người cao tuổi đồng tình. Nhiều người cao tuổi bày tỏ sự xúc động và kỳ vọng chính sách sớm được thông qua, triển khai trong thực tiễn. Bà Nguyễn Thị Hường (75 tuổi ở phường Bạch Mai, Hà Nội) bộc bạch: “Tôi không có lương hưu và đang hưởng trợ cấp xã hội 500.000 đồng/tháng. Khoản trợ cấp này hiện nay đang là nguồn hỗ trợ thiết yếu và quan trọng đối với tôi, nhưng với mức sống đắt đỏ ở Thủ đô thì đời sống người cao tuổi như tôi vẫn còn eo hẹp. Do đó, việc tăng thêm 200.000 đồng/tháng sẽ là một sự động viên lớn, giúp chúng tôi trang trải thêm chi phí thuốc men, thực phẩm hoặc nhu cầu sinh hoạt cơ bản”
Cả đời làm nông nghiệp, giờ không còn sức lao động, không có lương hưu, với ông Nguyễn Văn An, (78 tuổi ở xã Sơn Đồng, Hà Nội), trợ cấp xã hội là chỗ dựa duy nhất hiện nay nên khi nghe Thành phố đề xuất tăng tiền trợ cấp, ông rất phấn khởi, hi vọng đề xuất này sẽ sớm được triển khai.
"Đây không chỉ là khoản hỗ trợ về vật chất, giúp trang trải phần nào chi phí sinh hoạt, mà quan trọng hơn còn mang đến sự an tâm, động viên tinh thần để người cao tuổi không có lương hưu cảm thấy mình luôn được xã hội quan tâm, sẻ chia", ông An nói.
Đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700.000 đồng/tháng của thành phố Hà Nội, với cơ sở pháp lý vững chắc từ Luật Thủ đô 2024 và khả năng cân đối ngân sách cho thấy đây là một quyết định nhân văn, kịp thời. Việc làm này góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự quan tâm của chính quyền, đồng thời thể hiện rõ tinh thần nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ đô Hà Nội.
Dự kiến, đề xuất nâng trợ cấp xã hội lên 700.000 đồng/tháng sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 và có hiệu lực từ 1/1/2026.
| Những nhóm người cao tuổi nào được hưởng trợ giúp xã hội Nghị định 76/2024 của Chính phủ quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2024 là 500.000 đồng/tháng. Nghị định quy định trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định. Theo Nghị định, người cao tuổi thụ hưởng trợ giúp xã hội thuộc các trường hợp sau: - Nhóm 1: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người nhận nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc người hỗ trợ đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. - Nhóm 2: Người cao tuổi đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc nhóm trên đang sống ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. - Nhóm 3: Người đủ 80 tuổi trở lên không thuộc nhóm 1, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng. - Nhóm 4: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện vào cơ sở trợ giúp xã hội song có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng
Tin khác
BHXH thành phố Hà Nội tăng cường đối thoại, nâng hiệu quả thực thi luật BHXH, BHYT
Chính sách 30/11/2025 21:47
Ổn định quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM
Chính sách 28/11/2025 10:00
Trao tặng thẻ BHYT tới hội viên nông dân khó khăn: Lan tỏa chính sách nhân văn
Chính sách 26/11/2025 22:04
Đề xuất sửa đổi quy định về điều kiện hưởng lương hưu từ 1/6/2026
Chính sách 22/11/2025 13:13
Các loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật
Chính sách 21/11/2025 15:59
Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65: Không phù hợp với lao động trực tiếp
Chính sách 20/11/2025 12:58
Đề xuất cơ chế tài chính mới cho đào tạo nhân lực điện hạt nhân
Chính sách 19/11/2025 06:36
Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau
Chính sách 18/11/2025 22:49
Lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách an sinh
Chính sách 18/11/2025 22:48
Đề xuất chế độ, kinh phí điều dưỡng người có công
Chính sách 15/11/2025 11:20

