Đà Nẵng: Ban hành quyết định mới về đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2684/QĐ-UBND quy định về việc đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội (TGXH) trên địa bàn Thành phố. Đối tượng áp dụng quy định này gồm: Người lang thang, xin ăn, người kết hợp công việc khác với việc xin ăn (xin ăn biến tướng); người bị bệnh tâm thần lang thang trên đường phố.
Xúc động hình ảnh nhiều người dân cắt mái tóc đẹp gửi bệnh nhân ung thư ở Đà Nẵng LĐLĐ thành phố Đà Nẵng ký kết chương trình phúc lợi tặng 10.000 gói xét nghiệm miễn phí cho đoàn viên

Theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở TGXH gồm: Biên bản đưa đối tượng vào cơ sở TGXH hoặc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng; biên bản tiếp nhận đối tượng; bản sao các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) như: CMND, CCCD hoặc giấy tờ tùy thân....; tờ khai đề nghị tiếp nhận vào cơ sở TGXH; văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND phường, xã nơi phát hiện đối tượng.

Bên cạnh đó còn có văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND quận, huyện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; văn bản chuyển hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến cơ sở TGXH; quyết định tiếp nhận đối tượng của người đứng đầu cơ sở TGXH.

Thẩm quyền tiếp nhận đối tượng vào cơ sở TGXH thực hiện theo khoản 1 Điều 27 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 13/5/2021 của Chính phủ quy định chính sách TGXH đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Đà Nẵng: Ban hành quyết định mới về đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội
Chính quyền quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng trong một đợt ra quân xử lý người lang thang, xin ăn. (Ảnh: Cổng thông tin quận Liên Chiểu)

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định này; hướng dẫn biểu mẫu, thủ tục hồ sơ đưa người lang thang, xin ăn vào sơ sở TGXH chăm sóc, nuôi dưỡng; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và việc triển khai thực hiện quyết định này theo quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội phối hợp với UBND các quận, huyện, xã, phường và Công an các địa phương thường xuyên kiểm tra, phát hiện và lập các hồ sơ liên quan đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở TGXH và Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng và Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần có trách nhiệm tiếp nhận người lang thang, xin ăn do cơ quan chức năng bàn giao và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng; đồng thời, thực hiện quản lý đối tượng theo đúng quy định.

Công an Thành phố chỉ đạo Công an các phường, xã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội trong việc lập hồ sơ và tập trung đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng và Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công an các phường, xã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần; Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng và các địa phương trong việc thực hiện các thủ tục tiếp nhận người lang thang, xin ăn.

Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, lưu trú trên địa bàn; tổ chức phát hiện, điều tra, xử lý các đối tượng mang theo trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật để bán hàng rong xin ăn để trục lợi theo quy định và các đối tượng có dấu hiệu phạm tội.

Còn Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, các Trung tâm y tế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tiếp nhận điều trị, chăm sóc và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng. cho người tâm thần và người lang thang, xin ăn đang nuôi dưỡng tại các cơ sở TGXH; triển khai kế hoạch quản lý chữa trị cho người tâm thần có hành vi nguy hiểm tại cộng đồng.

Cùng với đó, chỉ đạo các bệnh viện, Trung tâm y tế kịp thời phát hiện đối tượng trong các khu vực bệnh viện, Trung tâm y tế hoặc tụ tập trước cổng bệnh viện để xin ăn, xin ăn biến tướng và thông báo cho các cơ quan chức năng phối hợp xử lý.

Đồng thời, tiếp nhận, khám và điều trị cho người lang thang ốm yếu, suy kiệt và người tâm thần lang thang được cơ quan chức năng chuyển đến. Chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần phối hợp giải quyết cho bệnh nhân tâm thần lang thang theo quy định.

UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này,...

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 21/2022/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/1/2015 ban hành quy định về việc đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc bãi bỏ Quyết định này là để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở TGXH là chủ trương xuyên suốt, không thay đổi của thành phố Đà Nẵng; là chủ trương rất nhân văn của Thành phố trong nhiều năm qua và mang lại hiệu quả rất thiết thực cho công tác an sinh xã hội của Thành phố. Vì vậy, hiện nay Thành phố đang tiếp tục triển khai công tác đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở TGXH cũng như trung tâm điều dưỡng người tâm thần để đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Thành phố.

Trước đó, thực hiện mục tiêu “Không có người lang thang xin ăn” theo chương trình Thành phố “5 không”, từ năm 2015 đến hết năm 2021, Đà Nẵng đã đưa 1.492 người vào chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội và 551 người tâm thần lang thang được đưa đi điều trị, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần thành phố, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Văn Luận

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

(LĐTĐ) Quỹ Coca-Cola Foundation - Tổ chức từ thiện toàn cầu thuộc Công ty Coca-Cola vừa phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng - CFC Việt Nam tổ chức bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

(LĐTĐ) Sáng ngày 27/3, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết về “Cha và con gái” lần thứ 2, năm 2024.
Tháng Ba nói gì với em

Tháng Ba nói gì với em

(LĐTĐ) Tháng ba, với những cơn gió ấm áp thổi qua, đã gửi đến em lời yêu thương nhẹ nhàng. Trong ánh mắt anh tràn đầy trìu mến, em tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn của mình. Đôi mắt ấy, như đang kể em nghe về một mùa xuân đang sắp qua, về một thế giới đầy sắc màu và niềm vui mới mẻ.
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

(LĐTĐ) Men theo con đường cỏ, băng qua những ô ruộng xinh xinh là đường mòn dẫn về xóm tôi, một xóm nghèo trên dải đất hẹp miền Trung. Nhìn từ xa, xóm nhỏ bao trùm bởi một màu xanh cây cỏ. Mỗi dịp xuân về, cây lá hân hoan, rặng dừa, rặng tre xanh mướt rì rào. Những lùm chuối non tơ ong óng màu nắng mới. Chỉ riêng cây gòn đầu xóm đứng sừng sững với những chùm trái xanh treo lủng lẳng, đung đưa như một tháp nến khổng lồ xanh rờn, thật đẹp mắt. Chắc là cây muốn đón chào chúng tôi, những người làng thân yêu đi xa trở về.
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

(LĐTĐ) Ngày 24/3, sự kiện “Ngày hội Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc tập đoàn Vingroup) lần đầu tiên tổ chức đã diễn ra trên quy mô lớn tại tại Grand World, Ocean City. Chuỗi hoạt động về môi trường sôi động, hấp dẫn đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia.
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tin nhắn rác, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm sim chính chủ, xử lý triệt để tình trạng một thuê bao sở hữu nhiều sim, quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, quản lý thông tin thuê bao, xử lý các sim có thông tin không đầy đủ…
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

(LĐTĐ) Ngày 26/3 không chỉ là dấu mốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn gợi nhớ tuổi trẻ rực rỡ, nhiệt huyết của thế hệ 8x đời đầu, khi Huy hiệu đoàn là niềm tự hào, là ước mơ và sự trưởng thành.
Xem thêm
Phiên bản di động