Đào tiến vua vẫn “đắt đỏ” trước thềm Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Đào Thất Thốn trồng ở Nhật Tân, Hà Nội vốn được biết đến là loại đào quý, hay còn được gọi với tên “đào tiến vua” là cây cảnh mà nhiều người sành chơi săn đón vào dịp cận Tết Nguyên đán. Tuy giá của mỗi cây đào Thất Thốn đắt gấp 3, gấp 4 lần so với các cây đào bình thường nhưng lượng khách tìm mua vẫn tăng, đem tới lợi nhuận ổn định cho nhiều nhà vườn.
Giá trị kinh tế từ quất bonsai nghệ thuật Làng quất Tứ Liên nhộn nhịp khách mua - bán những ngày giáp Tết Quất cảnh làng Tứ Liên giá nào cũng có

Bán giá cao nhưng vẫn hết hàng

Ghé thăm vườn đào của ông Lê Hàm tại làng hoa đào Nhật Tân, chúng tôi được biết, đào Thất Thốn đã có lai lịch từ rất lâu đời nhưng mới chỉ “rộ lên” khoảng vài năm trở lại đây. Cho dù thời tiết có thuận lợi, đào Thất Thốn vẫn là loại cây cảnh khó chăm bón, đòi hỏi người làm vườn cần phải có tay nghề cao, tỉ mẩn theo dõi từng giai đoạn phát triển của cây.

Đào tiến vua vẫn “đắt đỏ” trước thềm Tết Nguyên đán
Ông Lê Hàm - chủ nhà vườn Lê Hàm đang chăm sóc cho những đào Thất Thốn trước khi vận chuyển cây cho khách hàng.

Theo ông Hàm, để có được một cây đào Thất Thốn, người làm vườn tốn rất nhiều thời gian chăm bón, đâu đó trên dưới 10 năm trời cây mới có phần gốc màu đen xù xì. Quan trọng hơn cả, đào phải được nuôi trồng dưới đất, uốn nắn đến khi thành hình mới được đưa lên chậu cảnh và chăm sóc cho đến hết tuổi đời. Cùng với đó cần phải giúp cây cho ra nụ hoa rồi mới chuyển qua công đoạn đưa vào phòng điều hòa. Việc điều chỉnh nhiệt độ lạnh hay nóng đều phụ thuộc vào từng thời kỳ sinh trưởng của đào và cũng theo nhu cầu của từng khách hàng.

“Giá bán và cho thuê đào Thất Thốn năm nay không biến động so với các năm về trước, cây nhỏ vẫn từ 3-10 triệu đồng. Tuy nhiên những cây này được cho rằng chưa đạt tiêu chuẩn so với các cây đã có dáng, thế đẹp đang được bán với mức giá dao động từ 20-40 triệu đồng. Có nhiều cây to, dáng đặc biệt như dáng trực, dáng xiêu, dáng huyền, dáng thác đổ… giá phải từ 100 triệu đồng trở lên.

Mọi năm, nhà vườn chỉ cho khách thuê khoảng 100 gốc đào, mỗi đào có tuổi đời ít nhất từ 10-20 năm. Trong đó, lượng khách quen quay trở lại đạt đến 90%; cũng nhiều khách mua trực tuyến, có khách đến tận nhà nhưng hầu như không còn cây để đáp ứng”, ông Hàm cho hay.

Đào tiến vua vẫn “đắt đỏ” trước thềm Tết Nguyên đán
Giá bán và cho thuê đào Thất Thốn cao gấp 3, gấp 4 lần giống đào thông thường, nhưng vẫn thu hút rất nhiều người sành chơi săn đón vào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tương tự ông Lê Hàm, ông Nguyễn Quang Vũ - chủ vườn đào Hiệp Vũ cho biết: “Đào Thất Thốn năm nay nhìn chung vẫn đắt đỏ, không thay đổi so với các năm trước. Giá thuê cây dao động từ 5-100 triệu đồng/cây, đắt gấp 3, gấp 4 lần so với đào cảnh bình thường. Tuy nhiên lượng người hỏi thuê, săn tìm không ít, đến nay vườn nhà chúng tôi chỉ còn vài chục cây. Trước ảnh hưởng từ dịch bệnh, hầu hết người dân đều liên hệ qua điện thoại để mua hàng. Đa phần là khách quen quay lại đặt thuê đào quý chơi xuân”.

Được săn đón ngay cả khi đang nằm lò

Năm nào cũng vậy, đào Thất Thốn được điều chỉnh sự sinh trưởng cũng như kìm hãm sự ra hoa bằng phương pháp sử dụng các phòng điều hòa khép kín. Tùy vào nhiệt độ thời tiết mà các nhà vườn sẽ điều chỉnh nhiệt độ lò nóng, lạnh sao cho phù hợp. Nếu không có những phòng nóng lạnh, giống cây này sẽ nở hoa sớm, có khi mất mùa vụ trước dịp Tết Nguyên đán.

Khác hẳn với hoa đào bình thường, đào Thất Thốn lại có bông nở trên thân. Thông thường một nụ hoa khi nở có đến 40 cánh đỏ đậm, phần nhụy vàng kết hợp với các dáng, thế của cây mà cho ra những chậu hoa cảnh chất lượng.

Đào tiến vua vẫn “đắt đỏ” trước thềm Tết Nguyên đán
Hoa đào Thất Thốn có cánh màu đỏ thẫm, phần nhụy vàng.

Để phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2022, vườn đào của ông Nguyễn Văn Hiệp - chủ nhà vườn Hiệp Vụ cũng đang tất bật chăm bón cho hàng trăm cây đào Thất Thốn vào những ngày cuối năm. Theo ông Hiệp, giống đào Thất Thốn khó chăm sóc hơn so với các giống đào khác. Cùng với đó, chi phí đầu tư chậu cảnh, các phòng sấy nóng lạnh và công sức chăm bón cũng tương đối tốn kém, phức tạp. Nhưng bù lại, thu nhập từ loại cây này rất cao, có tính ổn định hàng năm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nhà vườn Hiệp Vụ đã bổ sung thêm cách thức bán hàng trực tuyến qua các kênh mạng xã hội như Zalo, Facebook… khách hàng gọi điện đưa ra yêu cầu, nhà vườn sẽ chụp ảnh và giao những cây đào Thất Thốn đến tận nơi. Thời điểm hiện tại, 70% số lượng đào Thất Thốn đã được vận chuyển đến tay khách hàng. Có nhiều cây mới, tuổi đời từ 5-7 năm với mức giá bán và cho thuê giao động từ 9 triệu đồng - 10 triệu đồng. Có loại cây 60 triệu đồng, cũng có loại bán giá 180 triệu đồng hoặc cao hơn, tùy vào từng dáng, thế cụ thể của cây.

“Để có được dáng, thế cổ thụ, hầu hết các cây đã phải chăm bón trên chậu ít nhất 5 năm, gốc càng đen, cây lại càng được giá. Năm nay vườn nhà tôi đã xuất đi hơn 20 xe container giống đào này cho khách trên toàn quốc và đến nay số lượng cây tại vườn không còn nhiều. Phần lớn người sành chơi cây cảnh ngày Tết đều rất thích đào Thất Thốn, lượng khách này cũng mang tính ổn định qua các năm.

Vì có tuổi đời hàng chục năm nên đào Thất Thốn của chúng tôi thường không bán mà chỉ cho khách thuê về chơi Tết. Do đó người thuê chỉ cần bỏ ra số tiền bằng một nửa giá mua cây nên cũng rất nhiều khách đặt hàng. Chính vì vậy mà chúng tôi không phải lo lắng tìm đầu ra ngay cả khi những cây đào còn đang phải nằm trong lò sấy lạnh”, ông Hiệp cho hay.

Đào tiến vua vẫn “đắt đỏ” trước thềm Tết Nguyên đán
Đào Thất Thốn được sấy lạnh trong các lò chuyên dụng để điều chỉnh sự phát triển của hoa.

Đào Thất thốn có tuổi đời lên đến 60 năm, từ xưa đến nay được coi là một loại đào cảnh cổ, quý hiếm. Một trong những điều làm nên sự khác biệt cho giống đào này là ở dáng lùn, lá to, dài, có màu xanh đậm, từ gốc đến cành đều sùi phồng, nổi những u, mấu xù xì tạo nên vẻ cổ kính, phong trần.

Phần gỗ bên trong cây đào Thất Thốn có màu đỏ kéo dài từ rễ lên tới búp, mầm nhọn và cứng cáp như lưỡi kiếm. Từ sự đặc biệt đó, giống cây này đang được rao bán và cho thuê với mức giá cao, đắt gấp 3-4 lần đào cảnh thường. Tuy nhiên loài cây này vẫn thu hút rất nhiều khách hàng săn đón đưa về trưng bày dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là những người sành chơi đào cảnh.

Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; đồng thời đề nghị lái xe điều khiển xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan Công an trình diện để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin khác

Giá vàng hôm nay: Xu hướng tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay: Xu hướng tiếp tục tăng

(LĐTĐ) Giá vàng hôm nay tại thời điểm 6h sáng, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn quanh mức 75,15 - 77,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Mỗi năm giảm tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất gần 200 nghìn tỷ đồng

Mỗi năm giảm tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất gần 200 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Bên cạnh việc tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - ngân sách đã đề ra, Bộ Tài chính đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Xúc tiến thương mại: “Đòn bẩy” cho doanh nghiệp Thủ đô phát triển

Xúc tiến thương mại: “Đòn bẩy” cho doanh nghiệp Thủ đô phát triển

(LĐTĐ) Năm 2024, mặc dù thị trường thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, song công tác xúc tiến thương mại đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Trong đó, với việc chương trình xúc tiến thương mại liên tục được tổ chức, được xem là “đòn bẩy” giúp các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của Hà Nội vươn ra thị trường thế giới.
Sơn Tây: Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 3.324 tỷ đồng

Sơn Tây: Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 3.324 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, trong 6 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 3.324 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ.
Giá vàng thị trường quốc tế vượt qua ngưỡng 2.400 USD/ounce

Giá vàng thị trường quốc tế vượt qua ngưỡng 2.400 USD/ounce

(LĐTĐ) Giá vàng hôm nay (12/7), thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh, vượt qua ngưỡng 2.400 USD/ounce.
Doanh nghiệp rượu, bia kiến nghị lùi thời gian áp Thuế tiêu thụ đặc biệt

Doanh nghiệp rượu, bia kiến nghị lùi thời gian áp Thuế tiêu thụ đặc biệt

(LĐTĐ) Theo các doanh nghiệp rượu, bia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ làm tăng giá bán sản phẩm và dẫn đến giảm mạnh nhu cầu tiêu thụ trong bối cảnh thu nhập của người tiêu dùng giảm trong giai đoạn năm 2024 - 2025. Vì vậy, cần xem xét giảm mức tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt và giãn lộ trình tăng.
6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 28,6 tỷ USD

6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 28,6 tỷ USD

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Hà Nội ước đạt 8,9 tỷ USD, tăng 11%; trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 19,7 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 6 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thủ đô đạt 28,6 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội: Sản xuất công nghiệp quý II/2024 tăng 5,7% so với cùng kỳ 2023

Hà Nội: Sản xuất công nghiệp quý II/2024 tăng 5,7% so với cùng kỳ 2023

(LĐTĐ) Nhờ có nhiều giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nên bước sang quý II/2024, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều tín hiệu tích cực khi các đơn hàng tiếp tục tăng. Qua đó, đưa chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý II/2024 tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023.
Sức bật từ phục hồi sản xuất - kinh doanh

Sức bật từ phục hồi sản xuất - kinh doanh

(LĐTĐ) Báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của S&P Global công bố đầu tháng 7/2024 ghi nhận ngành sản xuất của Việt Nam gia tăng mạnh vào cuối quý II và có bốn tháng duy trì ngưỡng hơn 50 điểm.
Giá vàng nhẫn tăng liên tục

Giá vàng nhẫn tăng liên tục

(LĐTĐ) Giá vàng ngày (7/7), thị trường quốc tế đánh dấu một tuần tăng vọt áp sát mốc 2.400 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng có một tuần tăng liên tục.
Xem thêm
Phiên bản di động